Tổ chức công tác thông tin, báo chí phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XV

- Thứ Năm, 07/10/2021, 18:24 - Chia sẻ
Chiều 7.10, tại trụ sở làm việc các cơ quan của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác thông tin, báo chí phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, đại diện các Vụ, Cục đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, các cơ quan báo chí chủ lực gồm: Báo Đại biểu nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân.

Theo lãnh đạo Vụ Thông tin, dự kiến Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20.10, bế mạc ngày 13.11. Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, Kỳ họp sẽ được tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (từ ngày 20.10 - 3.11). Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 8 – 13.11). Ngoài ra, dự phòng phương án nếu dịch bệnh Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra đợt 1 của kỳ họp thì sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc họp trực tuyến toàn bộ thời gian còn lại của Kỳ họp.

Lãnh đạo Vụ Thông tin cho biết thêm, yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền là, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền kỳ họp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền. Công tác truyền thông về kỳ họp cần được thực hiện thành 3 giai đoạn trước, trong và sau kỳ họp. Cần tập trung tuyên truyền đậm nét vào thời gian gần đến ngày khai mạc và trong thời gian diễn ra kỳ họp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý báo chí trung ương trong việc thực hiện quán triệt nguyên tắc bảo đảm đưa tin đầy đủ, cân đối, hài hòa giữa các vùng, miền, giữa trung ương và địa phương. Bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid – 19…

Toàn cảnh Phiên họp

Nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Quốc hội đối với công tác thông tin, truyền thông Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn lưu ý, điểm đặc biệt của kỳ họp là, Vụ Thông tin sẽ tạo điều kiện tối đa để các cơ quan thông tấn báo chí tiếp cận thông tin của Kỳ họp thứ Hai, xây dựng đầu mối cung cấp đầy đủ ảnh, video và thông tin về kỳ họp. Các cơ quan báo chí cần thông tin, tuyên truyền đúng, nhanh, khách quan, toàn diện và có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa.

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu đã trao đổi thêm về công tác cấp phát thẻ cho phóng viên trong nước và quốc tế, công tác quản lý báo chí và định hướng thông tin, tuyên truyền; công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thông tin để vận hành hiệu quả Trung tâm báo chí; bảo đảm an ninh, trật tự khu vực phóng viên báo chí tác nghiệp tại Nhà Quốc hội; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, bảo đảm truyền thông hiệu quả về Kỳ họp thứ Hai.

Hoàng Ngọc