Triển khai kỹ thuật cao cứu chữa bệnh nhân nặng vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

- Thứ Tư, 08/05/2024, 07:26 - Chia sẻ

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh viện này đang tiếp tục triển khai các kỹ thuật hiện đại để điều trị cho 5 bệnh nhân bị đa chấn thương trong vụ nổ lò hơi ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai vào ngày 01.5.

Cụ thể, đối với trường hợp bệnh nhân Đỗ Xuân Thanh (34 tuổi) – người nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu ngực, bụng, xây xát da toàn thân, bị tổn thương gan độ 4, chấn thương thận độ 4, tràn khí, tràn máu màng phổi… các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật chuyên sâu để điều trị, giúp bệnh nhân mất ít máu nhất, nhanh hồi phục.

Theo Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, BSCKII Nguyễn Tường Quang cho biết, như trước đây, các bác sĩ phải mổ hở để khâu vết thương gan cho bệnh nhân thì hiện tại đã gây tê tại chỗ, mở một đường nhỏ ở động mạch đùi, sau đó luồn ống vào mạch máu để tới phần gan đang chảy máu và tiến hành cầm máu cho bệnh nhân Quang.

Đây được gọi là kỹ thuật nút mạch cầm trong chấn thương gan - thận. Đồng thời thực hiện dẫn lưu màng phổi để lấy khí và máu trong màng phổi ra ngoài. Sau ca phẫu thuật, tổng trạng bệnh nhân ổn định. Các bác sĩ đã truyền tổng cộng 4 kít tiểu cầu, 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, 4 đơn vị hồng cầu lắng cho bệnh nhân.

Triển khai kỹ thuật cao cứu chữa bệnh nhân nặng vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai -0
Bác sĩ đang kiểm tra lại sức khoẻ cho bệnh nhân

Đến tối ngày 06.5, bệnh nhân đã tỉnh, sinh hiệu ổn định, được chỉ định rút dẫn lưu màng phổi phải. Tuy nhiên bệnh nhân còn sốt và tiếp tục được điều trị kháng sinh và hạ sốt theo phác đồ.

Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, kỹ thuật trên bệnh viện đã triển khai từ năm 2023 đến nay, nhờ vậy, cứu sống nhiều bệnh nhân bị chấn thương gan, thận, lách.

3 bệnh nhân khác là Lê Văn Beo, Liễu Văn Tân, Dương Văn Tùng cũng đã được các y, bác sĩ của bệnh viện kịp thời cấp cứu, phẫu thuật. Đến nay, tình hình sức khỏe tiến triển tốt, đang được theo dõi, chăm sóc vết thương, điều trị tại các khoa chuyên môn.

Ngày 7.5, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất sẽ tiến hành ca mổ kết hợp xương bả vai cho bệnh nhân Hoàng Văn Kính (46 tuổi).

Bệnh nhân Kính được chẩn đoán vết thương vai trái phức tạp, gãy nát xương vai, mỏm cùng vai phải, bị một vết thương đầu. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, niêm mạc hồng, sinh hiệu ổn, vết thương vai trái khô.

Song Lê
#