Đà Nẵng kết luận sai phạm, xử phạt hàng loạt cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân

- Thứ Năm, 27/06/2024, 11:10 - Chia sẻ

Một số cơ sở có những vi phạm nghiêm trọng, bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý hoạt động các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng vừa tiến hành tranh tra một loạt cơ sở, phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Hơn 50% cơ sở bị thanh tra có sai phạm

Theo đó, Thanh tra Sở đã thanh tra 18 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thì phát hiện có đến 9 cơ sở vi phạm (tỷ lệ 50%).

Cụ thể, có hai cơ sở khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đó là Công ty TNHH Nha Khoa Bông Sen Việt (Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental, có trụ sở tại số 104 Hoàng Hoa Thám, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị xử phạt hành chính số tiền 80 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở này còn bị xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Hàng loạt cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân tại Đà Nẵng bị xử phạt -0
Nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn TP. Đà Nẵng vừa bị xử phạt

Đối với cơ sở Nha khoa A-T (số 170 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Châu, Đà Nẵng) cũng bị xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng vì đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (trừ trường hợp cấp cứu).

Một cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là Phòng khám An Đức (địa chỉ số 123 Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Cơ sở cá nhân này bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế cũng đã ra quyết định xử phạt đối với 5 cơ sở để xảy ra vi phạm: không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định pháp luật. Đó là các cơ sở như: Phòng khám cơ xương khớp – y học thể thao HANDSVIET (số 239 Nguyễn Công Trứ, phường Phước Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn); Thẩm mỹ viện BS Nhân (47 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng)...

Ngoài ra, đoàn Thanh tra Sở Y tế cũng phát hiện một số cơ sở không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng, sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 cá nhân/tổ chức đã kiến nghị Chánh Thanh tra ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức nói trên với tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Các cơ sở khám, chữa bệnh chấp hành ra sao?

Theo tìm hiểu của PV, kết luận Thanh tra và danh sách các cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính được ký ban hành ngày 17/5/2024. Trong đó, có 2 cơ sở bị xử phạt hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng là Nha khoa quốc tế Lotus Smile Dental và nha khoa A-T.

Nếu chiếu theo thời gian được công bố trên kết luận Thanh tra thì phải đến ngày 17/7/2024, các cơ sở này mới có giấy phép để hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV thì những ngày qua, các cơ sở này đều mở cửa, đón khách đến thăm khám bình thường.

Lý giải về vấn đề trên, Thanh tra Sở Y tế Đà Nẵng cho rằng, trước khi ban hành kết luận Thanh tra thì cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở này trước đó nhiều ngày (từ ngày 5/3/2024 đến 30/3/2024). Sau đó, chủ cơ sở đã chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền và không hoạt động từ thời điểm đó. Đến nay, đã hết thời hạn nên các cơ sở này đã nhận lại giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh để mở cửa, hoạt động bình thường.

Đối với thực trạng bác sĩ vừa kê đơn, vừa bán thuốc, Thanh tra Sở Y tế đề nghị Giám đốc Sở có sự chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng này. Cụ thể, giao phòng Nghiệp vụ Y tham mưu văn bản chỉ đạo đến các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; Giao Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân về thực trạng bác sĩ vừa khám bệnh, vừa kê đơn, vừa bán thuốc và tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm này nếu phát hiện vi phạm.

Liên quan đến công tác quản lý hoạt động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn TP. Đà Nẵng, trước đó, từ thông tin phản ánh của một số bệnh nhân về tình trạng “vẽ bệnh”, “phán bệnh” xảy ra tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (trụ sở số 180 đường Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng), nhóm PV Báo Đại biểu Nhân dân trong vai người bệnh đã đến thăm khám để vạch trần sự thật đằng sau những chẩn đoán, kết quả xét nghiệm của những người được cho là bác sĩ, y tá. Tại đây, phóng viên đã ghi nhận được những hình ảnh về quy trình khám chữa bệnh rất lạ lùng so với quy trình của Bộ Y tế ban hành.

Sau khi Báo đăng tải, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cũng như Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung Báo phản ánh.

Tấn Tài
#