Đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước bị tuyên phạt 6 năm tù

- Thứ Hai, 10/07/2023, 13:12 - Chia sẻ

Ngày 3.7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng mức án 6 năm tù về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam xảy ra tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo hồ sơ của Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội, ngày 1.3.2022, Cơ quan nhận được đề nghị của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Bộ Công an về việc xác minh, xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng thông tin mạng Internet có liên quan đến đối tượng Phan Sơn Tùng (SN 3.1.1984, CCCD: 026084001040 cấp ngày 2.5.2021 tại Bộ Công an, quê quán: Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; chỗ ở: Chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông, thành phố Hà Nội) có hình ảnh, lời nói, phát biểu trong một số video clip phát tán trên không gian mạng (Facebook, Youtube) với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 26.8.2022, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục nhận được công văn cùng tài liệu của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an đề nghị tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của đối tượng Phan Sơn Tùng đối với 10 video clip trên mạng Internet có nội dung liên quan đến việc kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên “Đảng Việt Nam thịnh vượng” mà Tùng đã phát tán trên không gian mạng.

6 năm tù cho đối tượng chống phá Nhà nước XHCN -0
Đối tượng Phan Sơn Tùng.

Trong quá trình giải quyết tin báo về tội phạm, Phan Sơn Tùng đã thành khẩn khai nhận với Cơ quan điều tra, từ khoảng năm 2011, Tùng là người quản trị, điều hành 3 kênh trên nền tảng Youtube và 1 trang Facebook, trong đó có đăng tải 22 video clip trên Inernet mà cơ quan chức năng phát hiện có nội dung vi phạm.

Về cách thức làm video clip, Phan Sơn Tùng sử dụng điện thoại cá nhân, máy ảnh có chức năng quay video và micro, tự thực hiện 22 video clip nêu trên. Để đăng tải các video clip, Phan Sơn Tùng thực hiện theo 2 cách là quay trực tiếp phát trên mạng Internet (livetream), hoặc quay lại video sau đó phát dưới dạng trực tiếp trên mạng Internet.

Toàn bộ nội dung của 22 video clip do Phan Sơn Tùng tự soạn thảo bằng việc thu thập các thông tin trên mạng Internet sau đó biên soạn lại thực hiện làm video. Nguồn thông tin, hình ảnh sử dụng trong các bài viết, thông tin được phản ánh, Tùng lấy từ các trang báo chí chính thống trên mạng Internet như báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Tạp chí Cộng sản... Một mình đối tượng Tùng tự tìm kiếm, đọc và nghiên cứu, không có ai hỗ trợ, làm cùng.

Việc Phan Sơn Tùng thông qua các video clip kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên gọi “Đảng Việt Nam thịnh vượng” nhằm cạnh tranh quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi xóa bỏ “bất bình đẳng quyền lực chính trị tại Việt Nam” mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi, tuyên truyền quảng bá qua việc bán mũ có in dòng chữ “Vì Việt Nam thịnh vượng”, chưa có tài liệu xác định Phan Sơn Tùng có hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6.9.2022, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Phan Sơn Tùng - Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam xảy ra tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Và vào ngày 3.7.2023 vừa qua, vụ án đã được đưa ra xét xử.

Lê Tùng
#