Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp chiều qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Ảnh: quochoi.vn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp
Ảnh: quochoi.vn

Ngắn gọn, chất lượng

Có lẽ không cần phân tích hay dẫn chứng thêm về những kết quả cụ thể cũng như những cải tiến, đổi mới, trong đó có những cải tiến “lần đầu tiên” được áp dụng, tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua. Bởi, những kết quả, cải tiến, đổi mới đó đều đã được cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và chia sẻ tại các hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Một số trong rất nhiều những đánh giá của cử tri được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh khi cho ý kiến tổng kết về kỳ họp trong phiên họp chiều qua.

“Tôi nhận được một số tin nhắn của một số đồng chí sĩ quan quân đội cấp tá về hưu, ngày xưa trong đơn vị của tôi nhắn chúc mừng Lãnh đạo Quốc hội điều hành rất hay. Các đồng chí nói rằng, chúng tôi về hưu rồi nên theo dõi nhiều năm thấy kỳ họp này có nhiều đổi mới, ngắn gọn nhưng không căng thẳng mà rất chất lượng. Chất lượng đại biểu rất tốt, phát biểu với tinh thần xây dựng cao, đặc biệt khóa này nhiều đại biểu nữ phát biểu…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết.

Cũng qua nắm dư luận khi tiếp xúc cử tri, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, cử tri đánh giá rất cao công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp, “bảo đảm nguyên tắc, đúng chương trình, nhưng rất linh hoạt, các nội dung rất ngắn gọn, khoa học, thể hiện nhuần nhuyễn, tính chuyên nghiệp rất cao”.

Dẫn ra kết quả cụ thể từ phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ rất thành công, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị. So với các khóa trước, khóa này đại biểu hỏi rất gọn, hỏi đúng thời gian cho phép, ít đại biểu hỏi quá một phút và câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng. Đặc biệt, “cử tri và đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao công tác điều hành chất vấn của Chủ tịch Quốc hội, vừa hài hòa, vừa linh hoạt, khéo léo, gợi mở, không đẩy phiên chất vấn lên quá nóng, nhưng đồng thời cũng không để nguội không khí chất vấn. Đây là nghệ thuật của điều hành”, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Nga chia sẻ.

Thành quả của sự chuẩn bị kỹ, từ sớm, từ xa

Gói gọn trong 16 ngày rưỡi với 2 đợt họp trực tuyến kết hợp tập trung, có thể nói là ngắn nhất so với thông lệ các kỳ họp cuối năm những nhiệm kỳ gần đây, song tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn và đạt chất lượng tốt. Một trong những dẫn chứng tiêu biểu, đó là “kết quả biểu quyết của hầu hết các nghị quyết đều đạt trên 92%, có nghị quyết được thông qua với 100% số đại biểu có mặt tán thành. Thảo luận tổ cũng chưa bao giờ nhiều ý kiến và chưa bao giờ có đến 72 tổ thảo luận. Cho nên, số lượng ý kiến rất nhiều và chất lượng phát biểu rất tốt, kể cả phát biểu thảo luận tổ và phát biểu thảo luận hội trường. Điều này thể hiện chất lượng và tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội rất cao trong việc chuẩn bị ý kiến phát biểu…”. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá.

Và, trong rất nhiều yếu tố tổng hợp làm nên thành công của kỳ họp, một trong những kinh nghiệm đầu tiên được nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đồng thuận nhấn mạnh, đó là công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được tiến hành rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa. 

Như đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, tinh thần "ba chủ động" (chủ động dự báo; chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa; chủ động phối hợp) của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và các bộ, ngành, kể cả khối hành pháp và tư pháp tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua đều rõ hơn. Theo đó, các cơ quan “không ai chờ ai mà tự tìm đến với nhau, tự chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa”, kể cả với các dự án luật, các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như hoạt động giám sát. Chính vì vậy, “có những bộ, ngành tìm đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trước để nhận được sự phối hợp từ đầu…”, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Kỳ họp thứ Hai đã khép lại. Nhưng có lẽ dư âm và sức lan tỏa của những quyết đáp mà Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp chắc chắn sẽ còn được nối dài. Quan trọng hơn, đúng như đánh giá của cử tri, Nhân dân cũng như các đại biểu Quốc hội, thì trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả của các nhiệm kỳ trước, đây là một kỳ họp “tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới rất mạnh mẽ của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Đây cũng là kỳ họp mà Quốc hội đã tập trung giải quyết rất nhiều việc trọng yếu, quan trọng quốc gia và đều là những việc khó nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ cho giai đoạn 5 năm tới. Cùng với các nghị quyết về các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, vay và trả nợ công trung hạn 5 năm… được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, tại Kỳ họp thứ Hai vừa qua, Quốc hội tiếp tục thông qua một số nghị quyết nhằm tạo một số khung khổ rất quan trọng nữa cho 5 năm tới.

Trong đó có nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). “Đây là quy hoạch đầu tiên được thông qua theo Luật Quy hoạch mới…, đồng thời chúng ta cũng thông qua khung khổ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, mà không có kế hoạch sử dụng đất này thì nhiều công việc quan trọng của Trung ương, địa phương không thể triển khai được, kế hoạch này là mở đường, là tiền đề cho nhiều kế hoạch, nhiều quy hoạch khác”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cũng tại Kỳ họp thứ Hai, bên cạnh việc giải quyết những công việc thường niên, Quốc hội đã thảo luận và quyết đáp những vấn đề mang tính đột xuất, thích ứng với tình hình thực tế, như công tác phòng, chống dịch Covid-19, hay “lần đầu tiên” thảo luận về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (thay vì gửi báo cáo để đại biểu tự nghiên cứu)...

Theo đánh giá của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đó là thành quả của “sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ sớm, từ xa, rất trách nhiệm”, “quay hết guồng quay” của các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó là sự cố gắng, nỗ lực rất cao độ của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Như tổng kết của Chủ tịch Quốc hội, đó là “chúng ta làm rất đúng nguyên tắc nhưng rất xây dựng, tất cả đều vì sự nghiệp chung, không phải cái này là quyền anh, quyền tôi hay việc này của anh, việc này của tôi. Đây là việc chung của đất nước. Đảng yêu cầu, Nhân dân yêu cầu, cử tri yêu cầu, chúng ta không có nề hà gì hết, tập trung làm”. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, thành công của Kỳ họp thứ Hai còn là kết quả, chất lượng và ý thức trách nhiệm rất cao của từng đại biểu Quốc hội, từng Đoàn đại biểu Quốc hội, ngày càng thể hiện rõ vai trò đại biểu Quốc hội là trọng tâm trong hoạt động của Quốc hội. Sâu xa và gốc rễ hơn, theo Chủ tịch Quốc hội, đó là “sự đồng tình, ủng hộ, giám sát của Nhân dân và của cử tri”...

Với tất cả những nỗ lực, cố gắng và tinh thần cộng đồng trách nhiệm vì công việc chung như vậy đã một lần nữa khẳng định, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, song ới tinh thần chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, Quốc hội ngày càng thể hiện được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Kỳ họp

Cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh
Thời sự Quốc hội

Cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh

Khẳng định việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 là rất kịp thời, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết theo yêu cầu của thực tiễn trong phòng, chống dịch Covid-19, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để tiếp tục duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn hệ thống chính sách pháp luật về phòng, chống dịch bệnh cũng như ứng phó với những vấn đề khẩn cấp trong tương lai.

Khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, nhanh nhạy, quyết đoán của Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chủ động, nhanh nhạy, quyết đoán của Quốc hội

Thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, sáng nay, 22.10, các đại biểu cho rằng, phát triển kinh tế năm 2022 có nhiều điểm sáng, tuy nhiên trong thời gian tới cần làm rõ hơn thực trạng, nguyên nhân khách quan, chủ quan và để xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp trong việc giải ngân các gói kích thích phục hồi và phát triển kinh tế, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý thị trường tài chính…

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Đúng 9h00 sáng nay, 23.5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Khóa XV Quốc hội họp tập trung cả kỳ tại Nhà Quốc hội.

Khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển
Xây dựng luật

Khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật). Đây là đạo luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực
Kỳ họp

Tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đóng góp chung vào thành công đó, các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào các nội dung kỳ họp.
Tiền lệ tốt cho việc tổ chức các kỳ họp bất thường
Kỳ họp

Tiền lệ tốt cho việc tổ chức các kỳ họp bất thường

Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trí tuệ. Kết quả kỳ họp thể hiện sự tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của Quốc hội trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước và mong muốn, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và phối hợp chuẩn bị từ sớm của các cơ quan của Quốc hội trong việc chuẩn bị kỳ họp. Khẳng định điều này, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, việc Quốc hội tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất đã giúp Quốc hội có những kinh nghiệm tốt, tạo tiền lệ cho việc tổ chức các kỳ họp bất thường tiếp theo để kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.
Quyết liệt, kịp thời trước những vấn đề cấp bách
Kỳ họp

Quyết liệt, kịp thời trước những vấn đề cấp bách

Theo đại biểu Quốc hội HOÀNG VĂN CƯỜNG (Hà Nội), thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV trước hết là nhờ công tác chuẩn bị tổ chức bài bản, khoa học và sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, là tinh thần làm việc rất khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, không quản ngại phục vụ Nhân dân, vì lợi ích của Nhân dân của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đội ngũ tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội.
Chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện
Kỳ họp

Chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện

Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, phạm vi áp dụng rộng, thời gian triển khai ngắn, do đó, quá trình triển khai thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bảo đảm hiệu quả của Nghị quyết. Nhấn mạnh điều này, chuyên gia kinh tế NGUYỄN MINH PHONG, cho rằng, Chính phủ cần khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động ngay, chậm ngày nào là doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế khó khăn thêm ngày đó.
Giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn
Kỳ họp

Giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn

Chiều qua, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã khép lại chương trình nghị sự. Từ các địa phương, nhiều ĐBQH, đại biểu HĐND nhấn mạnh: Dù chưa từng có tiền lệ song kỳ họp đã diễn ra hết sức thành công, đạt được mục tiêu cao nhất là giải quyết các vấn đề cấp bách trong thực tiễn. Tinh thần và kết quả của kỳ họp đã tạo ra những khí thế mới, thời cơ mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững, đời sống người dân được nâng cao, niềm tin của Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc.
Chủ động, trách nhiệm cao trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước
Kỳ họp

Chủ động, trách nhiệm cao trước đòi hỏi của thực tiễn đất nước

Sau 4,5 ngày làm việc, Kỳ họp bất thường thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc vào chiều qua, 11.1, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, thông qua 4 nghị quyết và 1 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật. Đây là những quyết đáp đặc biệt quan trọng của Quốc hội, đáp ứng đúng, trúng yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đất nước đang đặt ra. Nhấn mạnh điều này, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG mong muốn, ngay sau Kỳ họp, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết, luật ngay từ năm đầu tiên, tạo động lực mới cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Hoàn thành trọng trách với đất nước, với cử tri và Nhân dân
Kỳ họp

Hoàn thành trọng trách với đất nước, với cử tri và Nhân dân

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, các nội dung được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường đều rất cấp bách, đặc biệt là Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần chủ động, linh hoạt, Kỳ họp bất thường được Quốc hội tổ chức ngay trong những ngày đầu năm mới 2022 được cử tri đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng!
Triển vọng mới trong chiến lược phát triển của đất nước
Thời sự Quốc hội

Triển vọng mới trong chiến lược phát triển của đất nước

Theo dõi sát sao diễn tiến và nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cử tri và Nhân dân nhận thấy các nội dung kỳ họp rất thiết thực, không chỉ mang hơi thở cuộc sống đến nghị trường mà còn mở ra triển vọng mới trong chiến lược phát triển đất nước. Những đại biểu của dân đã ý thức rõ trách nhiệm chính trị, tập trung trí tuệ, thảo luận, tranh luận sôi nổi, nghiên cứu, phân tích, phòng ngừa trục lợi chính sách, cân nhắc kỹ lưỡng từng vấn đề, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thiết thực.