HĐND TP Hải Dương

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

- Thứ Sáu, 24/12/2021, 18:15 - Chia sẻ
HĐND thành phố Hải Dương cần phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; thích ứng linh hoạt, nỗ lực triển khai mục tiêu kép, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đó là đề nghị của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tại Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hải Dương Khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hải Dương Khóa XXII
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Hải Dương Khóa XXII

Vượt 10/11 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2021. Trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng thành phố vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. 

Theo đó, TP. Hải Dương đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.097 tỷ đồng, tăng 3,5%, so với năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 80.673 tỷ đồng, tăng 13,7%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, vượt 13% so với dự toán tỉnh giao. Thành phố hoàn thành 100% kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án mới, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về mặt bằng ở 9 dự án chuyển tiếp. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố đứng đầu trong khối cơ quan cấp huyện… Thành phố có 1 chỉ tiêu không đạt là giá trị sản xuất các ngành thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa (chỉ tăng 7% trong khi đặt mục tiêu tăng 15%).

Các đại biểu HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu - chi và phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030...

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và cử tri, Nhân dân TP. Hải Dương, xứng đáng với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thích ứng linh hoạt, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, HĐND thành phố cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội các cấp và thực tế của địa phương, với vị trí là đô thị trung tâm của tỉnh, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2022. Đồng thời, chú trọng công tác dự báo tình hình, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội trong ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp. 

Để tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, HĐND thành phố Hải Dương cải tiến cách thức tiến hành kỳ họp; tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, hoạt động giải trình; giám sát đến cùng những vấn đề “nóng”, bức xúc được cử tri và dư luận xã hội quan tâm; kịp thời xử lý những vấn đề cấp bách do thực tiễn đặt ra; tăng tính phản biện, chiều sâu, nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban. Đổi mới hình thức, nội dung tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND các cấp.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của HĐND tỉnh trong các hoạt động giám sát, khảo sát, trao đổi thông tin, kinh nghiệm… để tạo kết nối giữa tỉnh và thành phố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chung các cơ quan. 

Giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho việc chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm đã nêu tại các cuộc tiếp xúc cử tri, tập trung vào các vấn đề như giải pháp để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án; kế hoạch xây mới các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố; tiến độ thực hiện đề án “Quản lý phương tiện quảng cáo ngoài trời đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị văn minh thành phố giai đoạn 2020 - 2025”; giải quyết tình trạng các trường hợp vi phạm quy chế quản lý đô thị, hoạt động quảng cáo; vận động nhân dân đóng góp  lát vỉa hè bằng gạch cường độ cao tại một số tuyến phố trung tâm như Trần Hưng Đạo, Tam Giang...

Việc chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, trách nhiệm, đúng trọng tâm; lãnh đạo các cơ quan liên quan đã báo cáo, giải trình được các vấn đề mà đại biểu nêu ra, thấy được những hạn chế, thiếu sót, trách nhiệm của ngành mình và đưa ra được giải pháp cụ thể để khắc phục.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương Trần Hồ Đăng, ngay sau khi kỳ họp, UBND thành phố sẽ tập trung ngay vào thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 đề ra, với nhiều giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong điều kiện bình thường mới; sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công, tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo các vấn đề về an sinh, xã hội… 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, đóng góp ý kiến, thông qua 8 nghị quyết trong đó có Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và các Nghị quyết quan trọng khác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Vỹ khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là những nghị quyết quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Do đó, thành phố cần triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa các Nghị quyết của HĐND thành phố sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Minh Nhật