Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành nội chính Đảng

- Thứ Bảy, 09/01/2021, 17:42 - Chia sẻ
Sáng 9.1, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và phát biểu chỉ đạo.
Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ảnh: Thanh Chi

Dự hội nghị, tại điểm cầu Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng…

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy và khoảng 2.600 cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng tại 63 điểm cầu trên cả nước. 

Ảnh: Thanh Chi
Ảnh: Thanh Chi

Trình bày báo cáo tổng kết, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết, năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, thu được nhiều kết quả, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Cụ thể, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiều chủ trương, định hướng lớn và giải pháp quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn; trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Thường trực Ban Bí thư BCH TƯ Đảng Trần Quốc Vượng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Nội chính Trung ương
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Nội chính Trung ương
Ảnh: Thanh Chi

Toàn ngành cũng tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu tổ chức thành công 2 hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 và phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Hướng dẫn của Ban Bí thư…

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021; khẳng định, công tác nội chính, cải cách tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng trong những năm qua đã được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế lớn đã được xử lý nghiêm minh, thu hồi được khoản tiền, tài sản lớn cho ngân sách nhà nước, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng kiến nghị, thời gian tới, Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động hơn nữa nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình mới. 

Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Trần Quốc Vượng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng
Ảnh: Thanh Chi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt gây khó khăn cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, song với nỗ lực quyết tâm cao, ngành Nội chính Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật là công tác xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng. 

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, thời gian tới, ngành Nội chính Đảng tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế; quan tâm công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Ban Nội chính Trung ương cần tăng cường vai trò giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng thể chế pháp luật, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoạt động thực sự hiệu quả, vì mục tiêu bảo vệ công lý, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương cần tăng cường hỗ trợ chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính Đảng.

+ Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Ban Nội chính Trung ương và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng.

Thanh Chi