Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2022

- Thứ Tư, 12/01/2022, 17:04 - Chia sẻ
Ngày 12.1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trịnh Văn Quyết…

Vượt mục tiêu tinh giản biên chế Bộ Chính trị đề ra

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới kinh tế-xã hội, trong đó có công việc của ngành nội vụ. Song cùng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, chung sức hoàn thành mục tiêu kép, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị

Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy và chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ đã chủ trì xây dựng 3 dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 8 nghị định, 3 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định, 4 chỉ thị và một công điện; ban hành theo thẩm quyền 6 thông tư, 4 văn bản hợp nhất.

Đặc biệt, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết 39-NQ/TW. Cụ thể, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Cũng trong năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 7 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015. Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã chủ động, phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo kịp thời đề xuất với Thủ tướng để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương.

Năm 2022, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với yêu cầu kiến tạo; phát triển và quản trị nền hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ…

Quang cảnh Hội nghị

Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Nội vụ, nhất là những nỗ lực, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, chỉ đạo đã có nhiều đổi mới, phù hợp và sát với tình hình thực tiễn. “Bộ Nội vụ tham gia, làm tốt việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; sắp xếp tổ chức bộ máy; đề xuất cắt giảm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… Đây là cố gắng của Bộ Nội vụ trong những năm qua và nhất là trong năm 2021 này, các đồng chí làm rất tốt”, Thủ tướng nói.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, Thủ tướng cho rằng, ngành Nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị

“Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ rất nhạy cảm, phức tạp vì liên quan đến bộ máy, con người. Đại hội XIII của Đảng đã xác định con người là mục tiêu, là động lực, trung tâm và chủ thể của sự phát triển. Do đó, Bộ Nội vụ cần bám sát chủ trương này để triển khai nhiệm vụ, bố trí con người, tổ chức bộ máy linh hoạt, phù hợp trên cơ sở khách quan, công tâm, dân chủ, công bằng. Trước mắt, ngành Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham gia kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển, ưu tiên bố trí cán bộ, nguồn lực phù hợp cho công tác này trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, tránh lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Đặc biệt, phải đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm của cả hệ thống hành chính từ Trung ương đến cấp xã; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu phối hợp, xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ…

Chí Tuấn