Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN tại Việt Nam

Chiều 4.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đây là cuộc làm việc thứ 10 trong vòng 1 tháng qua của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cùng Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và 2 con số trong những năm tới.

Dự tọa đàm có các Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Đại sứ, Đại biện, Tham tán các nước ASEAN tại Việt Nam; lãnh đạo các doanh nghiệp ASEAN tại Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - ASEAN là minh chứng sống động về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hợp tác và liên kết khu vực thành công. Với sự tin cậy và nỗ lực từ cả hai phía, quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN nói chung và từng nước ASEAN nói riêng tiếp tục đà phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, trong đó, hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là điểm sáng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước ASEAN trong năm 2024 đạt 83,6 tỷ USD. ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Nhiều nước ASEAN nằm trong top đầu những nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Trong đó, Singapore là quốc gia đứng đầu ASEAN đầu tư vào Việt Nam, với 3.946 dự án, đạt 84,3 tỷ USD; Thái Lan 755 dự án, đạt 14,3 tỷ USD; Malaysia có 767 dự án, đạt 129 tỷ USD. Chiều ngược lại, Việt Nam có 871 dự án tại các nước ASEAN với tổng số vốn đạt gần 12,1 tỷ USD, lần lượt là Lào, Campuchia, Myanmar, Malaysia, Singapore... Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn khiêm tốn so với tiềm lực của ASEAN và kỳ vọng, mong muốn, điều kiện của Việt Nam.

Cuộc tọa đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Cuộc tọa đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại tọa đàm, đại diện các nước ASEAN tại Việt Nam và doanh nghiệp ASEAN tại Việt Nam bày tỏ sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy đạt mức tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. Các doanh nghiệp cho biết, tiếp tục đầu tư lớn hơn vào Việt Nam trong những lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng, nhu cầu, nhất là công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), hàng không, năng lượng, thương mại điện tử, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, tài chính, logistics…

Doanh nghiệp ASEAN đề nghị, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, có khung pháp lý rõ ràng, thực thi nhất quán; tiếp tục hợp lý hóa và minh bạch thực thi chính sách về thuế; đơn giản hóa thủ tục thông quan; xóa bỏ các rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu; có chính sách cấp giấy phép lao động và visa cởi mở, thống nhất; chính sách thông thoáng hơn về sử dụng đất, sở hữu nhà cho người nước ngoài; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian phê duyệt và cấp phép đầu tư; cấp điện ổn định, với giá ưu đãi… Các doanh nghiệp đồng thời phản ánh, đề xuất giải quyết một số vấn đề tại các dự án cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau khi các bộ, ngành và các Phó Thủ tướng Chính phủ trao đổi, làm rõ và giải đáp các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp ASEAN, kết luận tọa đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn các nước ASEAN, doanh nghiệp ASEAN luôn ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển suốt thời gian qua; đặc biệt tại tọa đàm đã có nhiều ý kiến thể hiện sự hiểu biết, thẳng thắn, chia sẻ tầm nhìn và góp ý để Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành chủ trì, phối hợp “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” xử lý, giải quyết các ý kiến của doanh nghiệp để quan hệ của các doanh nghiệp ASEAN với Việt Nam ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; phản hồi, làm rõ một số vấn đề cụ thể được các doanh nghiệp ASEAN quan tâm, trăn trở, đề xuất như về giá mua - bán điện của các dự án điện tại Việt Nam, thủ tục cấp phép, đầu tư, hoạt động ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, các vướng mắc trong đầu tư phát triển ngành logistics, phát triển thương mại điện tử, sản xuất nông nghiệp sạch, chính sách về đất đai...

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam đang nỗ lực giải quyết, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, không để ai phải chịu thiệt thòi” nếu doanh nghiệp còn vướng mắc thì tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết trên tinh thần thẳng thắn, bình đẳng, lắng nghe, chia sẻ.

Phân tích tình hình thế giới hiện nay, nhất là cạnh tranh thương mại, Thủ tướng cho rằng, mọi quốc gia đều phải chung sống, thích ứng linh hoạt, hiệu quả. Do đó, Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN và doanh nghiệp ASEAN thực hiện 5 hơn: Về chính trị ngoại giao, đoàn kết thống nhất hơn; về kinh tế, thúc đẩy kết nối hơn, hợp tác sâu rộng chặt chẽ hiệu quả hơn; về tư duy, mạnh dạn đổi mới tư duy mạnh mẽ, hiệu quả hơn; có nhiều nhóm giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiều hơn; trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm hơn, trong đó phối hợp chặt chẽ nhiều hơn giữa các nước, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam luôn coi ASEAN là ngôi nhà chung, là láng giềng gần gũi, đồng thời xác định ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại và luôn nỗ lực hết mình cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh. Tuy nhiên, dư địa hợp tác giữa Việt Nam - ASEAN còn lớn, không gian hợp tác còn rất rộng, mục tiêu, mong muốn hợp tác giữa hai bên chưa được đáp ứng. Do đó hai bên đã nỗ lực rồi cần nỗ lực cao hơn, đã cố gắng rồi cần cố gắng hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn, trong đó doanh nghiệp ASEAN phải đi đầu, dẫn dắt thực hiện nhiệm vụ này.

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam kiên trì, kiên định đường lối đổi mới, đường lối đối ngoại, phấn đấu tăng tốc, bứt phá, về đích, đạt mức tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, tạo đà, tạo thế, tạo lực để những năm tiếp theo đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, để đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao; mong muốn các nước ASEAN, trong đó có các doanh nghiệp ASEAN tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam có trách nhiệm với các nước, doanh nghiệp ASEAN để xây dựng một ASEAN thống nhất trong đa dạng, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, hướng đến một ASEAN giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo Thủ tướng, năm 2024, môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực. Nhiều tổ chức quốc tế lớn đã nâng hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam: Xếp hạng tín nhiệm ở mức “ổn định”, tăng 12 bậc; chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc, chỉ số tự do kinh tế tăng 13 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 2 bậc, phát triển bền vững tăng 1 bậc, là top 50 quốc gia dẫn đầu về chỉ số an toàn thông tin mạng. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lựa chọn Việt Nam là trung tâm sản xuất chiến lược, kết nối với các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang tập trung cho 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực để có “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nguồn nhân lực thông minh”, giúp doanh nghiệp đầu tư, làm ăn hiệu quả, bền vững; mong muốn các doanh nghiệp ASEAN mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đúng luật pháp và hiệu quả cao; chuyển giao khoa học công nghệ cho Việt Nam, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn; góp ý cho Việt Nam trong hoàn thiện thể chế pháp luật; hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thông minh cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Mong muốn hai bên có các dự án lớn mang tính biểu tượng trong hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ASEAN và Việt Nam tăng cường nối các nền kinh tế, gồm kết nối cứng, kết nối mềm và hài hòa hóa về thể chế; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhất là ở giới trẻ; tiên phong trong hội nhập nội khối, khu vực và thế giới tích cực, thực chất, đề cao chủ nghĩa đa phương lấy con người là trung tâm.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Singapore tham gia tích cực cùng chính phủ hai nước triển khai hiệu quả Hiệp định Khung về Kết nối hai nền kinh tế và Quan hệ Kinh tế xanh - Kinh tế số Việt Nam – Singapore, trước mắt trong lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch; tiếp tục mở rộng và chuyển đổi các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) theo mô hình thông minh, xanh, bền vững, kết hợp phát triển các hệ sinh thái khu công nghiệp - đô thị; củng cố vị trí đối tác đầu tư hàng đầu của Singapore tại Việt Nam gắn liền với nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, bán dẫn, Al; giúp phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp Thái Lan thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn; chú trọng triển khai Chiến lược “Ba kết nối”, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng và các lĩnh vực chiến lược như giao thông vận tải, du lịch, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng.

Với doanh nghiệp Malaysia, Thủ tướng đề nghị sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng: tạo thuận lợi xuất nhập khẩu và hạn chế áp dụng các rào cản thương mại; tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam về quy trình sản xuất và cấp chứng nhận Halal, tăng nhập khẩu các mặt hàng này từ Việt Nam; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng cao như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, chính phủ điện tử, an ninh mạng...

Với Indonesia, Thủ tướng đề nghị hai bên giảm rào cản thương mại, trong đó có hàng nông sản và các sản phẩm Halal của Việt Nam; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn; khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau trên các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, thương mại điện tử, chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái xe điện.

Thủ tướng mong muốn Philippines phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD thông qua hạn chế áp dụng các rào cản thương mại, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng nông thủy sản, các sản phẩm trái cây, rau quả...; tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, nhất là các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh như công nghệ chế biến, cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ ô tô, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao....

Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đại diện các doanh nghiệp ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cho biết, Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo thông lệ quốc tế của doanh nghiệp; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; ổn định chính sách pháp luật…, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để cùng nhau bứt phá, hội tụ sức mạnh và kiến tạo tương lai, duy trì được khối ASEAN luôn luôn là khu vực năng động, sáng tạo, là tâm điểm của tăng trưởng, mang lại lợi ích cho tất cả các nước ASEAN; tin tưởng thời gian tới các doanh nghiệp ASEAN sẽ tiến cùng, theo kịp và vượt lên, tiếp tục lớn mạnh, ngang tầm với doanh nghiệp các khu vực khác, góp phần để ASEAN - khối đoàn kết trong đa dạng phát triển nhanh và bền vững.

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm sáng tạo biến mục tiêu của Nghị quyết 57 thành kết quả cụ thể, thiết thực
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm sáng tạo biến mục tiêu của Nghị quyết 57 thành kết quả cụ thể, thiết thực

“Chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đưa đất nước phát triển”. Khẳng định điều này trong phát biểu kết luận phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chiều nay, 4.3, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm sáng tạo, biến các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW thành các kết quả cụ thể, thiết thực; đồng thời nêu rõ, nếu hoàn thành được các nhiệm vụ này thì sẽ đóng góp rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết giải thích quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng
Chính trị

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết giải thích quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng

Sáng 4.3, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích quy định về tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong Luật Thi đua, khen thưởng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

TS LÊ TRUNG KIÊN – Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Chính trị

Tinh gọn để phát triển

Theo TS. LÊ TRUNG KIÊN - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Kết luận số 127 - KL/TW đã chỉ hướng đi rất rõ ràng với quan điểm “tinh gọn để phát triển”, chứ không phải “tinh gọn để cắt giảm”. Trong đó, hưởng lợi nhất là Nhân dân. Bởi, mọi hoạt động của chính quyền là để phục vụ nhân dân. Khi bỏ cấp trung gian là cấp huyện sẽ phát huy tính tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để, nhờ đó, công việc được giải quyết nhanh chóng hơn, tiết kiệm hơn. Người dân đang rất kỳ vọng vào cuộc cách mạng này.

Muốn đi xa và đi nhanh, vùng đất “chín rồng” không thể thiếu đôi ray sắt làm trụ cột
Chính trị

Nghẽn mạch hiện tại và hướng đi bứt phá

TS. Trần Văn Khải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất hơn 18 triệu dân (chiếm 19% dân số cả nước) với quy mô kinh tế khoảng 970 nghìn tỷ đồng (gần 12% GDP) - hiện không có một km đường sắt nào. Toàn vùng chỉ biết trông cậy vào quốc lộ và hệ thống sông ngòi chằng chịt để vận chuyển, gây áp lực khổng lồ lên hạ tầng hiện hữu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Trưởng đại diện UN Women và Phó Đại diện UNICEF tại Việt Nam
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Trưởng đại diện UN Women và Phó Đại diện UNICEF tại Việt Nam

Sáng 4.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe và Phó Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam Michaela Bauer.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Sáng 4.3, tại trụ tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban từ nay đến Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV và đến hết năm 2025.

Công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận
Chính trị

Công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận

Chiều 3.3, tại Ninh Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1923 của Bộ Chính trị đã làm việc và công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Bước đi táo bạo, cần thiết trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
Chính trị

Bước đi táo bạo, cần thiết trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Trong Kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng không tổ chức cấp huyện. Theo các ĐBQH, đây là một điểm mới có tính đột phá, là bước đi táo bạo, cần thiết trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Để quá trình này diễn ra thuận lợi, hệ thống luật pháp cần đi trước một bước, tạo nền tảng vững chắc, bảo đảm sự chỉ đạo nhanh, gọn, thông suốt từ Trung ương tới địa phương.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Khẳng định sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới
Chính trị

Bộ Khoa học và Công nghệ: Khẳng định sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới

Từ ngày 1.3, Bộ Khoa học và Công nghệ mới (được hợp nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Khoa học và Công nghệ) chính thức đi vào hoạt động. Ngày 3/3, Bộ đã tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng, khẳng định tinh thần đoàn kết và sứ mệnh tiên phong. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu là các đơn vị trực thuộc Bộ trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trình bày những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025
Chính trị

Khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, để khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 đã bổ sung quy định chính quyền địa phương được chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc phân quyền, phân cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với khả năng, điều kiện thực tiễn của địa phương.