Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không vướng mắc nào có thể cản trở hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Sáng 4.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư, góp phần cùng Việt Nam tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. Đây là cuộc làm việc thứ 9 của Thủ tướng Phạm Minh Chính với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong vòng 1 tháng qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự tọa đàm có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Ko Tae Yeon; lãnh đạo 35 doanh nghiệp Hàn Quốc tiêu biểu đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thời gian qua, Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng. Hàn Quốc duy trì vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp nước ngoài và thị trường cung cấp khách du lịch của Việt Nam; số 2 về cung cấp vốn ODA; số 3 về thương mại và hợp tác lao động. Hiện nay, Hàn Quốc có hơn 10.000 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 92 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 81,5 tỷ USD, trong đó nhập khẩu của Việt Nam từ Hàn Quốc đạt 55,9 tỷ USD.

Tại tọa đàm, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện thể chế pháp luật, sửa đổi, bổ sung nhiều luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đặc biệt là việc Thủ tướng rất quan tâm, thường xuyên có các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhờ đó, qua khảo sát có 82% doanh nghiệp Hàn Quốc tin tưởng và mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Phía Hàn Quốc cho biết sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế, nhất là đầu tư vào các dự án quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Nhà máy điện hạt nhân, dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, trí tuệ nhân tạo, chíp bán dẫn, năng lượng xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đóng tàu, sản xuất ô tô, logistics, tài chính, dược phẩm; tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phát triển cho Việt Nam.

Bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của việc một số nước thay đổi chính sách thương mại, phía Hàn Quốc đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cần có giải pháp ứng phó hiệu quả trước những thay đổi chính sách thương mại của các nước; tiếp tục hoàn thiện và ổn định chính sách pháp luật, nhất là khung pháp lý về các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), chíp bán dẫn; thực thi hiệu quả chính sách thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu nội địa. Việt Nam vận hành hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn Quỹ hỗ trợ đầu tư; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy trình thực thi; rút ngắn thời gian đưa ra quyết định, cấp phép đầu tư; đơn giản hóa việc cấp phép lao động; cải thiện dịch vụ logistics, ổn định cấp điện…

Cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao đổi những vấn đề phía Hàn Quốc quan tâm, đề nghị, kết luận cuộc tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đồng hành, chia sẻ ngọt bùi, hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam trong quá trình phát triển và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, góp phần cùng Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc toạ đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc toạ đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Giao Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, các Bộ ngành, địa phương Việt Nam khẩn trương trả lời, xử lý dứt điểm kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phản hồi cụ thể về quan tâm, trăn trở, đề xuất của đại biểu.

Trong đó, trước quan tâm của các doanh nghiệp về quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ, chính sách của Hoa Kỳ và phản ứng, giải pháp của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế bổ sung cho nhau, không cạnh tranh gay gắt mà cạnh tranh lành mạnh; hai nước là Đối tác chiến lược toàn diện, có nhiều duyên nợ, nhiều đặc điểm khác so với các đối tác khác.

Phía Việt Nam cũng đã chủ động, tích cực tiếp xúc với các cấp, ngành, doanh nghiệp của Hoa Kỳ để tiếp tục tăng cường hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ thuận lợi và khó khăn, thúc đẩy hợp tác kinh tế ngang tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, tích cực tháo gỡ các vướng mắc của các đối tác Hoa Kỳ một cách công bằng, hợp lý, đúng quy định, luật pháp của hai bên. Trong đó, rà soát các chính sách thuế hợp lý, hài hòa, bảo đảm lợi ích hai bên, đồng thời thúc đẩy thương mại theo hướng cân bằng hơn.

Với quan điểm, trong quan hệ với mỗi đối tác, trong mỗi thời kỳ khác nhau thì sẽ có những quan tâm và chia sẻ khác nhau, điều rất quan trọng là nắm chắc tình hình, phản ứng phù hợp, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, Thủ tướng cho rằng thế giới đang chứng kiến những biến đổi nhanh, khó lường với nhiều vấn đề mang tính khu vực, toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức với sự phát triển của mỗi quốc gia, khu vực, nhất là các nước đang phát triển, chậm phát triển. Điều này đòi hỏi phải có cách tiếp cận toàn diện, toàn dân, toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế, tỉnh táo đưa ra chính sách để ứng phó, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các chủ thể để cùng chung sống, cùng phát triển trong môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trải qua những thăng trầm và đột phá đã phát triển ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn, tích cực hơn. Hiện có hơn 200 nghìn người Việt Nam tại Hàn Quốc và khoảng 200 nghìn người Hàn Quốc tại Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam ngày càng nhiều với quy mô, lĩnh vực được mở rộng. Trong bối cảnh tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam vẫn tăng.

Chia sẻ về những kết quả tích cực của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Thủ tướng cho biết môi trường đầu tư - kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực. Quy mô nền kinh tế Việt Nam hiện xếp khoảng 33-34 thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế lớn đã nâng hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, xếp hạng tín nhiệm ở mức “ổn định”, tăng 12 bậc; chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc, chỉ số tự do kinh tế tăng 13 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 2 bậc, phát triển bền vững tăng 1 bậc, chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 8 bậc, là top 50 quốc gia dẫn đầu về chỉ số an toàn thông tin mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, trên tinh thần “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh” để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, đang rất tích cực tháo gỡ các vướng mắc trong các luật, trong đó có nhiều nội dung mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đề cập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc toạ đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc toạ đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng với đó, Việt Nam đẩy mạnh xây dựng hạ tầng chiến lược giao thông, logistics, hạ tầng năng lượng, điện bảo đảm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục theo hướng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí… Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản trị thông minh, tiến hành cách mạng về tổ chức bộ máy, giảm khâu trung gian, xóa bỏ cơ chế xin cho, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giảm phiền hà, sách nhiễu, giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Để phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đang tiếp tục xây dựng, triển khai các chính sách ưu đãi phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế sáng tạo; xây dựng chính sách thuế phù hợp tình hình, hài hòa lợi ích các bên; chính sách nội địa hóa, giảm phòng vệ thương mại; chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư… Mục tiêu cuối cùng là giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước, nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no, cũng là môi trường tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả, bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc đã làm tốt rồi thì tốt hơn nữa việc tư vấn cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam; góp ý xây dựng về xây dựng thể chế thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là cứ điểm phát triển, là mắt xích quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng góp phần đa dạng hoá chuỗi cung ứng của Hàn Quốc và kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật của Hàn Quốc vào Việt Nam, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hoá; tăng cường trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, xem xét đưa chuyên gia, nhân lực chất lượng cao của Hàn Quốc sang làm việc tại Việt Nam; tích cực tiếp nhận công nhân lành nghề Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; chia sẻ kinh nghiệm quản trị hiện đại, thông minh, cải cách bộ máy phù hợp quy luật phát triển chung của thế giới, phù hợp hoàn cảnh của Việt Nam với bước đi chắc chắn.

Nhấn mạnh, doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia hệ sinh thái sản xuất của Việt Nam; kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp hai nước; tích cực tham gia và hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào dự án công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng cao, nhất là các ngành mới nổi. Trong đó phải kể đến công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, tài chính số, y tế sinh học, sản xuất thông minh; cùng với đó đẩy mạnh đầu tư hợp tác trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, các dự án bất động sản, phát triển kết cấu hạ tầng, viễn thông, phát triển du lịch, công nghiệp văn hoá và giải trí… mà hai bên có nhiềm tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết luôn đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp, trong đó chia sẻ về ý tưởng, tầm nhìn, hành động, với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; bảo đảm cho các doanh nghiệp Hàn Quốc kinh doanh đúng pháp luật, lành mạnh, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, thập kỷ sau cao hơn thập kỷ trước. Việt Nam sẵn sàng lắng nghe các ý kiến đóng góp, tăng cường sự hiểu biết, nâng cao hiệu quả hợp tác; mong các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam ngày càng trưởng thành dựa trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước, trên tinh thần “cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển”.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn chủ động để hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, sâu rộng, thiết thực. “Không vướng mắc nào có thể cản trở hai bên. Do đó, hai bên cần lạc quan, tin tưởng vào triển vọng hợp tác; biến những điều này thành kết quả cụ thể, của cải vật chất cụ thể, hưởng thụ bình đẳng; mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho nhân dân hai nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính trị

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết giải thích quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng
Chính trị

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết giải thích quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng

Sáng 4.3, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích quy định về tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh” trong Luật Thi đua, khen thưởng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp.

TS LÊ TRUNG KIÊN – Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Chính trị

Tinh gọn để phát triển

Theo TS. LÊ TRUNG KIÊN - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Kết luận số 127 - KL/TW đã chỉ hướng đi rất rõ ràng với quan điểm “tinh gọn để phát triển”, chứ không phải “tinh gọn để cắt giảm”. Trong đó, hưởng lợi nhất là Nhân dân. Bởi, mọi hoạt động của chính quyền là để phục vụ nhân dân. Khi bỏ cấp trung gian là cấp huyện sẽ phát huy tính tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để, nhờ đó, công việc được giải quyết nhanh chóng hơn, tiết kiệm hơn. Người dân đang rất kỳ vọng vào cuộc cách mạng này.

Muốn đi xa và đi nhanh, vùng đất “chín rồng” không thể thiếu đôi ray sắt làm trụ cột
Chính trị

Nghẽn mạch hiện tại và hướng đi bứt phá

TS. Trần Văn Khải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất hơn 18 triệu dân (chiếm 19% dân số cả nước) với quy mô kinh tế khoảng 970 nghìn tỷ đồng (gần 12% GDP) - hiện không có một km đường sắt nào. Toàn vùng chỉ biết trông cậy vào quốc lộ và hệ thống sông ngòi chằng chịt để vận chuyển, gây áp lực khổng lồ lên hạ tầng hiện hữu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Trưởng đại diện UN Women và Phó Đại diện UNICEF tại Việt Nam
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Trưởng đại diện UN Women và Phó Đại diện UNICEF tại Việt Nam

Sáng 4.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam Caroline Nyamayemombe và Phó Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam Michaela Bauer.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Sáng 4.3, tại trụ tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban từ nay đến Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV và đến hết năm 2025.

Công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận
Chính trị

Công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận

Chiều 3.3, tại Ninh Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1923 của Bộ Chính trị đã làm việc và công bố Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Bước đi táo bạo, cần thiết trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
Chính trị

Bước đi táo bạo, cần thiết trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Trong Kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng không tổ chức cấp huyện. Theo các ĐBQH, đây là một điểm mới có tính đột phá, là bước đi táo bạo, cần thiết trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Để quá trình này diễn ra thuận lợi, hệ thống luật pháp cần đi trước một bước, tạo nền tảng vững chắc, bảo đảm sự chỉ đạo nhanh, gọn, thông suốt từ Trung ương tới địa phương.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Khẳng định sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới
Chính trị

Bộ Khoa học và Công nghệ: Khẳng định sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới

Từ ngày 1.3, Bộ Khoa học và Công nghệ mới (được hợp nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Khoa học và Công nghệ) chính thức đi vào hoạt động. Ngày 3/3, Bộ đã tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng, khẳng định tinh thần đoàn kết và sứ mệnh tiên phong. Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu là các đơn vị trực thuộc Bộ trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trình bày những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025
Chính trị

Khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, để khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của địa phương, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 đã bổ sung quy định chính quyền địa phương được chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc phân quyền, phân cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở địa phương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với khả năng, điều kiện thực tiễn của địa phương.