Thành phố Thái Nguyên: Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

- Thứ Tư, 11/03/2020, 17:13 - Chia sẻ
Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những việc khó khăn nhất đối với doanh nghiệp khi đầu tư thực hiện các dự án. Nhằm tháo gỡ những khó khăn này, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan luôn nỗ lực và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo UBND thành phố Thái Nguyên, tính đến hết tháng 8.2019, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên đã trình phê duyệt phương án bồi thường GPMB và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 48 dự án, với trên 575 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền đền bù, tổng diện tích đã thống kê trên 43 ha, tổng số tiền chi trả trên 400 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ các DN, nhà đầu tư trong công tác GPMB là 8 dự án.

Đơn cử như Khu đô thị Hồ Xương Rồng rộng trên 45 ha hiện hữu trong lòng TP Thái Nguyên được đánh giá khá hiện đại, kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ. Nhưng để thực hiện dự án này chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Từ năm 2011, UBND thành phố Thái Nguyên đã giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhưng đến năm 2018 công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa được thực hiện dứt điểm. Nguyên nhân vướng mắc chủ yếu do các hộ dân kiến nghị về đơn giá bồi thường đất, vị trí giao đất tái định cư… Để hỗ trợ doanh nghiệp là Công ty CP Sông Đà 2 thực hiện dự án, thời gian qua, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đơn giá bồi thường và bố trí tái định cư đối với từng trường hợp cụ thể. Nhờ đó đến nay, công tác GPMB tại dự án này cơ bản không còn vướng mắc.


Dự án đường Bắc Sơn kéo dài triển khai thi công các hạng mục khá thuận lợi.

Đối với dự án Khu nhà ở Cao Ngạn thuộc phường Chùa Hang, hiện đang được triển khai, quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng nảy sinh một số vướng mắc. Nhằm tháo gỡ, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp cùng với các sở, ngành của tỉnh và đơn vị, các nhân liên để tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm vướng mắc. Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch HĐ bồi thường, GPMB và tái định cư thành phố Thái Nguyên Lê Quang Minh cho biết: Hội đồng bồi thường và hỗ trợ và tái định cư thành phố thường xuyên nắm bắt, giải quyết trực tiếp những vướng mắc liên quan đến công tác GPMB tại địa phương. Mỗi DA khi được triển khai thực hiện tại địa bàn, thành phố đều thành lập các tổ công tác triển khai GPMB, đền bù, hỗ trợ tái định cư. 

Cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Nguyên chia sẻ: Có những dự án chúng tôi đến tận nhà vận động không thành phải tổ chức hàng trăm buổi đối thoại trực tiếp, khó nhất là có những hộ phải kiên trì đối thoại trên 30 cuộc thì mới thành công. Có những dự án như Dự án khu nhà ở xã hội TNG và chỉnh trang khu dân cư Phạn Đình Phùng người dân đã đồng thuận di dời để chủ đầu tư lấy đất thực hiện DA, nhưng chưa có quỹ đất bố trí tái định cư cho họ, chúng tôi lại làm việc với chính quyền sở tại và nhà đầu tư tìm địa điểm phù hợp và hỗ trợ thêm kinh phí hỗ trợ thuê nhà để các hộ dân ổn định cuộc sống trước mắt.

Thực tế, thành phố Thái Nguyên được nhiều nhà đầu tư tin tưởng và đánh giá cao trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện GPMB. Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn DANKO Bà Trần Thị Thu Thủy chia sẻ: Thực hiện nhiều dự án bất động sản trên khắp đất nước, lần đầu tiên đầu tư DA Khu nhà ở Cao Ngạn tại thành phố Thái Nguyên, chính quyền tỉnh Thái Nguyên cũng như thành phố Thái Nguyên hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp rất tích cực, đặc biệt trong khâu GPMB. Bởi vậy DA xây dựng Khu nhà ở Cao Ngạn triển khai đúng tiến độ theo đó đơn vị ký kết hợp đồng dự án vào tháng 5.2019. Sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay TP Thái Nguyên đã đã bàn giao trên 30 ha/ gần 50 ha cho chúng tôi để tiến hành thực hiện dự án.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái nguyên Nguyễn Tiến Trữ cho biết: Trong thực hiện đền bù, GPMB, dự án nào cũng có những vướng mắc riêng cần tháo gỡ. Thời gian qua, chúng tôi vận dụng linh hoạt các biện pháp trong đó phải có sự kiên trì vận động, thuyết phục các tổ chức, cá nhân bằng hình thức đối thoại trực tiếp mới mang lại hiệu quả. Nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn, trong thời gian tới các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp cùng các ban, ngành chức năng của tỉnh và Thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ GPMB tiếp tục tập trung đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời. 

Phan Phương