Thường trực Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Romania - Việt Nam

- Thứ Hai, 17/10/2022, 18:59 - Chia sẻ

Chiều 17.10, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Thường trực Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Romania - Việt Nam do Chủ tịch Nhóm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lao động và Bảo trợ xã hội của Quốc hội Romania Eugen Neata làm Trưởng đoàn đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thường trực Ủy ban Xã hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Romania - Việt Nam đã cùng trao đổi về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động và giáo dục.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan nêu rõ, lao động và giáo dục là 2 trong nhiều lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, trong lĩnh vực xuất khẩu lao động giữa Việt Nam và Romania đã có sự hợp tác lâu dài và hiệu quả; cảm ơn Romania đã dành cho lao động Việt Nam sự quan tâm đặc biệt, với chi phí sang lao động thấp so với nhiều nước trên thế giới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội mong muốn, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, Romania sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để lao động Việt Nam có thêm nhiều cơ hội sang sinh sống và làm việc.

Thường trực Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Romania - Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lao động và Bảo trợ xã hội của Quốc hội Romania Eugen Neata đánh giá cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu lao động giữa Romania và Việt Nam; cho biết, Chính phủ Romania đã ban hành nhiều quy định để lao động Việt Nam sang làm việc, được hỗ trợ ăn, ở và cơ quan thường xuyên kiểm tra điều kiện cuộc sống tốt hay không. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lao động và Bảo trợ xã hội của Quốc hội Romania nhấn mạnh, Romania luôn luôn chào đón lao động Việt Nam sang làm việc và sinh sống; khẳng định, đây là lĩnh vực hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa cho biết, Việt Nam có rất đông du học sinh tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Romania. Với tinh thần ham học hỏi, hiếu học, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng, thị trường du học sinh Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Thực tế cho thấy, nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới đã sang Việt Nam triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo, với chương trình học tập chất lượng cao. Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục mong muốn, Romania quan tâm hợp tác với Việt Nam nhiều hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa thời gian tới.

Thường trực Ủy ban Xã hội; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Romania - Việt Nam chụp hình lưu niệm

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lao động và Bảo trợ xã hội của Quốc hội Romania cho biết, thời gian qua, Romania đã đào tạo nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, với chất lượng được đánh giá cao. Bày tỏ sự quan tâm về hợp tác lâu dài và phát triển hơn nữa trong giáo dục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lao động và Bảo trợ xã hội của Quốc hội Romania cho biết, sắp tới sẽ có 23 trường học của Romania sang thăm và làm việc tại Việt Nam để tìm kiếm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lao động và Bảo trợ xã hội của Quốc hội Romania mong muốn, với vai trò của mình, Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa Romania và Việt Nam trong lĩnh vực lao động và giáo dục, qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào hiệu quả, thiết thực hơn.

Tin và ảnh: Trung Thành
#