Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Đoàn Văn phòng Quốc hội Hungary

- Thứ Tư, 02/11/2022, 12:00 - Chia sẻ

Sáng 2.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hungary Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã làm việc với Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Hungary do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại nước ta.

Bày tỏ vui mừng đón Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Hungary đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, chuyến thăm lần này là dịp để hai nước, hai Quốc hội tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Hungary ngày càng bền chặt. Trong chuyến thăm Hungary vào tháng 6.2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với bề dày lịch sử trên 70 năm và đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với Hungary - đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kovér cũng đã khẳng định Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước được gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ.

Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Đoàn Văn phòng Quốc hội Hungary -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Hungary Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tổng Thư ký Quốc hội Quốc hội Hungary Such Gyorgy nhấn mạnh, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên là chìa khóa thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Hungary và Việt Nam. Đồng thời vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Hungary và Quốc hội Việt Nam đang rất tốt đẹp, luôn được duy trì thường xuyên và minh chứng là chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 6 vừa qua. Tổng Thư ký Quốc hội Hungary tin tưởng, chuyến thăm lần này của Đoàn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước cũng như hai cơ quan lập pháp, là nền tảng để mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước.

Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Đoàn Văn phòng Quốc hội Hungary -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy phát biểu

Trao đổi với Đoàn một số thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh cho biết, để nâng cao hiệu quả công việc, các đại biểu Quốc hội trong Ủy ban Kinh tế được phân công vào 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban Xây dựng, Giao thông và Kế hoạch đầu tư; Tiểu ban Ngân hàng, Thị trường chứng khoán và Kinh doanh bảo hiểm; Tiểu ban Nông nghiệp và Tài nguyên; Tiểu ban Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ. Nội dung do mỗi Tiểu ban xây dựng đều được lấy ý kiến tập thể của Thường trực Ủy ban Kinh tế hoặc toàn thể Ủy ban Kinh tế để xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Cách triển khai công việc như vậy bảo đảm được nguyên tắc công khai, dân chủ, quyết định theo đa số.

Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Đoàn Văn phòng Quốc hội Hungary -0
Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng nêu rõ, thực tế, tất cả các cơ quan của Quốc hội đều hướng đến mục đích chung là hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bảo đảm các luật, nghị quyết do Quốc hội ban hành, pháp lệnh, nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành có chất lượng cao, thực sự đi vào cuộc sống. Do đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội được thực hiện rất kịp thời, chặt chẽ, có sự chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm tiến độ công việc.

Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Đoàn Văn phòng Quốc hội Hungary
Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Hungary

Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh khẳng định, Ủy ban Kinh tế sẽ nỗ lực góp phần vào việc vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Đoàn Văn phòng Quốc hội Hungary -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tặng quà lưu niệm Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy

Tổng Thư ký Quốc hội Hungary Such Gyorgy đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế trong duy trì và đẩy mạnh hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Qua đó cho biết, thời gian tới Hungary sẽ sớm xúc tiến thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hungary - Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026, góp phần thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Đoàn Văn phòng Quốc hội Hungary -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Tin và ảnh: Minh Trang
#