Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Thứ Năm, 17/11/2022, 17:53 - Chia sẻ

Ngày 17.11, tại trụ sở UBND huyện Gia Lâm, các đại biểu Đoàn ĐBQH TP Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV. Buổi tiếp xúc cử tri được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, các ĐBQH đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Tư và báo cáo tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai tại các kỳ họp trước.

Sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) -0
Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Đánh giá cao nội dung kỳ họp lần này, nhất là việc Quốc hội cho ý kiến lần đầu đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai dẫn chứng một số vướng mắc quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở tại khu tập thể cũ. Đồng thời, kiến nghị cần đưa vấn đề này vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và sửa Luật Nhà ở để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch hiện nay kéo dài, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư. Từ thực tế địa phương, cử tri huyện Gia Lâm đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch làng nghề xã Bát Tràng để địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, các cử tri cho rằng, mâu thuẫn giữa chủ đầu tư, ban quản trị và cư dân chung cư về quyền sở hữu chung - riêng, quyền sở hữu nhà ở chung cư đã và đang tạo thành nhiều “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Vì vậy, cử tri quận Hoàng Mai mong muốn cơ quan chức năng cần có các giải pháp giải quyết triệt để vấn đề này.

Tại hội nghị, thay mặt các ĐBQH thuộc Đơn vị bầu cử số 4, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Phạm Thị Thanh Mai khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Làm rõ thêm về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bà Phạm Thị Thanh Mai cho biết, thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri cũng như việc xem xét, thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ Tư, cử tri, Nhân dân và các ĐBQH đã dành sự quan tâm đặc biệt đến dự án luật này. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị, huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để Đoàn ĐBQH thành phố có thêm nhiều thông tin chuyển tải đến Quốc hội.

Phi Long
#