Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang

- Thứ Sáu, 28/04/2023, 14:29 - Chia sẻ

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023) và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023) và tham dự Hội thảo khoa học “Tiềm năng, liên kết phát triển du lịch các tỉnh chiến khu Việt Bắc”, sáng 28.4, tại Tuyên Quang, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng tham gia Đoàn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người. Khắc ghi những lời di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đưa “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nguyện sẽ tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến của dân tộc; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác kính yêu hằng mong muốn.

N. Thành
#