Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc

- Thứ Tư, 08/05/2024, 19:44 - Chia sẻ

Chiều 8.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ đang dẫn đầu Đoàn đại biểu sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương vui mừng chào đón, cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đã nhận lời mời và cử đồng chí Trương Khánh Vĩ cùng đoàn đại biểu sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nhấn mạnh, điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam, đồng thời cũng là minh chứng cho thấy quan hệ Đối tác hợp chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đang phát triển ngày càng tốt đẹp trên các phương diện. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc -0
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là một mốc son lịch sử chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho Nhân dân các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc và giành độc lập dân tộc. Trong chặng đường đấu tranh gian khổ và giành thắng lợi vang dội của Chiến dịch Điện Biên Phủ, có sự đóng góp to lớn, sự ủng hộ chí tình bằng cả vật chất và tinh thần của Trung Quốc, Liên Xô và các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em, cùng đông đảo Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là dịp để Đảng, Nhà nước Việt Nam bày tỏ sự tri ân hỗ trợ, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Trung Quốc, các nước Liên Xô, các nước Xã hội Chủ nghĩa, bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đối với Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân Việt Nam nói chung. Đảng, Nhà nước, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc dành cho Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước Xã hội Chủ nghĩa ngày nay. Sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc là minh chứng sống động cho tình hữu nghị sâu đậm “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểuPhó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ
Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ

Bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tới các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc tiếp
Quang cảnh cuộc tiếp

Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng, dày công vun đắp là tài sản quý báu của Nhân dân hai nước, cần phải kế thừa tốt, bảo vệ tốt, phát huy tốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà lưu niệm Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trao quà lưu niệm tặng Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ
Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương
Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Phát huy truyền thống hữu nghị, Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hai nước đã được củng cố và tăng cường trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, giao lưu Nhân dân, nhất là thông qua các chuyến thăm chính thức, các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao cũng như của các bộ, ban, ngành, địa phương và Nhân dân hai nước, trong đó, các chuyến thăm cấp cao đã trở thành truyền thống và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Đặc biệt, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13.12.2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã Tuyên bố chung khẳng định tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của Nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc. Đây là chủ trương xuyên suốt, nhất quán, là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam; mong muốn hai Đảng, Chính phủ, Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và hợp tác cùng có lợi, xây dựng hiệu quả “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng toàn diện, sâu sắc, bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vĩ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phối hợp với Quốc hội Việt Nam triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước; tiếp tục trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng thể chế phát triển kinh tế, tập trung vào các chính sách vĩ mô và một số lĩnh vực cụ thể. Hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng, cụ thể hóa nội dung về bồi dưỡng đại biểu Quốc hội; thúc đẩy giao lưu giữa HĐND các địa phương với Nhân đại địa phương hai nước; phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Nhân đại toàn quốc Trung Quốc… Thúc đẩy phát triển quan hệ với các địa phương có chung đường biên giới của hai nước, nhất là các khu vực cửa khẩu có tiềm năng, có điều kiện phát triển để tạo động lực và liên kết vùng, kết nối trong tuyến hành lang kinh tế, phát triển hoạt động thương mại biên giới, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư hệ thống hạ tầng…

Nhất trí với ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Ủy viên trưởng Trương Khánh Vĩ cho biết, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Quốc hội Việt Nam để thực hiện các thỏa thuận, định hướng của hai Đảng, hai Nhà nước cũng như cơ quan lập pháp hai nước, góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tin và ảnh: Hồ Long
#