Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc

- Thứ Sáu, 27/01/2023, 15:36 - Chia sẻ

Sáng 27.1, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Bảo đã tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc do Nghị sĩ Yun Jae Ok làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc -2
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Bảo với Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc Yun Jae Ok

Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Bảo vui mừng tiếp đoàn nghị sĩ Hàn Quốc sang thăm Việt Nam vào thời điểm hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược toàn diện và kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Nhóm đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt trong quan hệ song phương với nền tảng là mối quan hệ lâu đời, chia sẻ nhiều lợi ích chung, có tiềm năng và thế mạnh bổ sung lẫn nhau, cùng những thành tựu phát triển tốt đẹp trong 30 năm qua. Đặc biệt, hai nước có mối quan hệ giao lưu nhân dân hết sức gần gũi với hơn 200 nghìn người dân đang sinh sống, làm việc và khoảng 80 nghìn cô dâu, chú rể ở mỗi nước. Với nền tảng tốt đẹp đó, hai bên có đầy đủ tiềm năng và dư địa phát triển quan hệ trong thời gian tới. 

Nghị sĩ Yun Jae Ok bày tỏ vui mừng khi là những vị khách đầu tiên sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão cũng như vào thời điểm có ý nghĩa trong quan hệ hai nước. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Bảo tiếp Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc Yun Jae Ok

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhấn mạnh, Quốc hội hai nước duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác. Thời gian tới, Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát; ủng hộ đại biểu Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động; đôn đốc, thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tốt các thỏa thuận đã ký kết. Phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước trong việc tuyên truyền về quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân hai nước, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để công dân hai nước xúc tiến hoạt động hợp tác, giao lưu. Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên thế giới. 

Về hợp tác phát triển ODA, các dự án ODA của Hàn Quốc thời gian qua đã được triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Nhóm cũng đánh giá cao việc Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược trong hợp tác ODA. Đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Khung hợp tác về sử dụng vốn vay Hàn Quốc từ Quỹ Hợp tác EDCF và Quỹ Xúc tiến kinh tế EDPF; đề nghị Chính phủ Hàn Quốc mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại, nhất là cho các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long xem xét giảm, tiến tới bỏ các điều kiện về nhà thầu, xuất xứ hàng hóa…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc -1
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Ngọc Bảo với Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc Yun Jae Ok và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nghị sĩ Yun Jae Ok khẳng định, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam vốn vay ODA và các khoản vay ưu đãi của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc; khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam

Nhân dịp năm mới Xuân Quý Mão, đoàn nghị sĩ Hàn Quốc trân trọng gửi lời chúc mừng tốt lành, với nhiều thắng lợi mới đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Nhân dân Việt Nam.

Tin và ảnh: Hồ Long