Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri

Nhiều kiến nghị liên quan đến nước sạch, tình trạng thiếu giáo viên

- Thứ Năm, 25/04/2024, 15:22 - Chia sẻ

Sáng nay, 25.4, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đã tổ chức TXCT chuẩn bị Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV tại huyện Tiên Lãng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính (Trung tâm Chính trị huyện Tiên Lãng) tới các điểm cầu tại các xã trên địa bàn huyện.

Tham dự buổi tiếp xúc có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Vũ Thanh Chương; Trưởng Ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tống Văn Băng, cùng đại diện một số sở, ngành…

Báo cáo với cử tri dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, Trưởng Ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tống Văn Băng cho biết: kỳ họp này sẽ diễn từ ngày 20.5 - 28.6, được tiến hành theo 2 đợt. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết; xem xét, cho ý kiến 11 dự án luật. Đồng thời, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng trước Kỳ họp thứ Bảy -0
Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tống Văn Băng báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Báo cáo với cử tri hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố và các ĐBQH thành phố từ sau Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV đến nay, Trưởng Ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tống Văn Băng cho biết: các ĐBQH thành phố đã tham gia đầy đủ, dành thời gian nghiên cứu các hồ sơ tài liệu, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có chất lượng tại các Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, thứ Sáu; Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức giám sát trực tiếp và qua báo cáo 4 chuyên đề, tiếp nhận 23 đơn thư của công dân (trong đó có 2 đơn trùng lặp; lưu 2 đơn của công dân), Đoàn đã trực tiếp chuyển 19 đơn tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định…

Tại buổi TXCT, đã có 10 lượt cử tri ý kiến về nhiều lĩnh vực. Trong đó, cử tri Phạm Thị Xuân (cơ quan chuyên trách HĐND huyện) cho biết, huyện Tiên Lãng đang được quy hoạch xây dựng Khu kinh tế phía Nam, Khu thương mại tự do, các khu công nghiệm, cụm công nghiệp; là địa phương có tiềm năng về phát triển du lịch đồng quê và du lịch tâm linh, trên địa bàn huyện có mỏ nước khoáng nóng, khoáng ngọt… là những điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng.

Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng trước Kỳ họp thứ Bảy -0
Cử tri phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Do đó, cử tri kiến nghị Đoàn ĐBQH thành phố, lãnh đạo thành phố kiến nghị Trung ương, các bộ, ngành quan tâm đẩy nhanh các thủ tục, thu hút các nhà đầu tư, sớm triển khai và đi vào hoạt động Khu kinh tế phía Nam, Khu thương mại tư do, các khu công nghiệm, cụm công nghiệp đang được quy hoạch. Cùng với đó, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, thành phố quan tâm đầu cơ sở hạ tầng đồng bộ, có các chính sách đầu tư phát triển du lịch đồng quê, tâm linh, du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, lưu trú cho chuyên gia, công nhân, lao động… để khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng trước Kỳ họp thứ Bảy -0
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri Vũ Ngọc Ngưng (xã Kiến Thiết) phản ánh tình trạng nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân trên địa bàn đang rất khó khăn. Đây là vấn đề mà cử tri và người dân rất bức xúc và kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Nguyên nhân là do tình hình nước biển dâng, biến đổi khí hậu dẫn đến nước xâm nhập mặn vào sâu trong hệ thống thủy lợi; các nhà máy nước mini trên địa bàn có công nghệ lạc hậu nhưng không được phép đầu tư, nâng cấp. Việc đưa nguồn nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn vào thay thế nguồn nước chưa bảo đảm từ các nhà máy nước mini trên địa bàn gặp vướng mắc do quy định tại Khoản 1, Điều 32, Nghị định 117/2007/NĐ-CP: “…, mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”.

Để người dân ở nông thôn sớm được tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch phục vụ ăn uống và sinh hoạt, cử tri đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định mới sửa đổi Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành chức năng sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện. Đồng thời, để khắc phục tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gia tăng, kiến nghị Trung ương, thành phố quan tâm bố trí nguồn lực xây dựng các công trình đập ngăn mặn trên tuyến sông Văn Úc và Thái Bình.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, theo cử tri Cao Văn Rôi (ngành giáo dục), hiện nay, huyện Tiên Lãng nói riêng, ngành giáo dục, đào tạo thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành trong cả nước nói chung đang đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên giảng dạy môn văn hóa tiểu học, các môn chuyên, môn năng khiếu như: Tiếng Anh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tin học cả cấp tiểu học và cấp thọc cơ sở. Hơn nữa, nguồn giáo viên để tuyển dụng rất khó khăn do lương sinh viên tham gia học tại các trường sư phạm ít. Dự kiến từ nay đến năm 2025, tình trạng thiếu giáo viên, thiếu nguồn tuyển dụng rất lớn. Từ thực trạng đó, cư tri kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm có chiến lược đào tạo ngành sư phạm hợp lý, góp phần tháo gỡ khó khăn về đội ngũ giáo viên cho ngành giáo dục.

Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng trước Kỳ họp thứ Bảy -0
Lãnh đạo sở, ngành làm rõ vấn đề thuộc thẩm quyền được cử tri quan tâm

Tại buổi tiếp xúc, đai diện các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền được cử tri quan tâm.

Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng trước Kỳ họp thứ Bảy -0
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu kết luận buổi TXCT

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận sự quan tâm, dành thời gian và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, thiết thực của cử tri; đồng thời, trao đổi thêm một số đề xuất, kiến nghị của cử tri quan tâm. Các ý kiến của cử tri, Đoàn ĐBQH tiếp thu và sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Quốc hội và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.

Tin và ảnh: TRẦN THU
#