Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

- Thứ Sáu, 05/04/2024, 17:39 - Chia sẻ

Chiều 5.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điện đàm trực tuyến với Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường, hai Chủ tịch nhất trí, hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước và lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Ảnh: Hồ Long

Qua điện đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Campuchia đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử Thượng viện với thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); chúc mừng Chủ tịch CPP Hun Sen được Thượng viện Khoá V bầu giữ chức Chủ tịch Thượng viện với tín nhiệm rất cao; chúc Samdech Chủ tịch trên cương vị mới sẽ lãnh đạo đất nước Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn và toàn diện hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị của CPP giai đoạn 2023 – 2028, Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, đưa Campuchia trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050. Việt Nam luôn coi những thành tựu của CPP, Nhà nước và Nhân dân Campuchia là nguồn cổ vũ to lớn của mình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Samdech Chủ tịch Hun Sen.

Samdech Chủ tịch Hun Sen trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao việc hai Chủ tịch tiến hành điện đàm, trao đổi về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước và hai nước ngay trong ngày đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Campuchia. Nhắc lại chuyến thăm Campuchia rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ năm 2022, Chủ tịch Hun Sen cho biết, sau chuyến thăm hai bên đã có nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi Đoàn các cấp, mới đây là Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước với sự chủ trì của 3 Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Khẳng định những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Hun Sen cũng cho biết đã có bài phát biểu trước Thượng viện Campuchia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò của Thượng viện Campuchia và tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp Campuchia với Quốc hội Việt Nam. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh, hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước và lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước; mong muốn tăng cường hợp tác Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hai nước, nhất là các tỉnh biên giới hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia -0
Toàn cảnh cuộc điện đàm. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Hun Sen cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tình hình Campuchia hiện nay, các chiến lược phát triển của Campuchia trong phát triển đất nước.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng, đặt ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia -0
Các đại biểu dự cuộc điện đàm. Ảnh: Hồ Long

Lịch sử đã chứng minh sự gắn bó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu khách quan, quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh, phát triển mỗi nước. Tại cuộc gặp mới đây, người đứng đầu 3 Đảng, Campuchia, Lào, Việt Nam đã khẳng định tiếp tục vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau truyền thống quý báu này.

Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị truyền thống với Campuchia, cả trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu Nhân dân, nhất là thúc đẩy cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Kỳ họp lần thứ 21 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật; Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13... trong năm 2024; duy trì hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia và giữa các tỉnh giáp biên giới của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia -0
Các đại biểu dự cuộc điện đàm. Ảnh: Hồ Long

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ làm hết sức mình để tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai nước.  

Hai Chủ tịch nhất trí hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, nhất là trong các vấn đề quốc tế và khu vực có tác động đến lợi ích của Việt Nam, Campuchia và 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam; thường xuyên duy trì các cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam như cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, các cuộc làm việc giữa ba Thủ tướng Chính phủ, cuộc gặp giữa ba Chủ tịch Quốc hội; cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ba Bộ trưởng Bộ Công an...; ủng hộ Campuchia là chủ nhà Hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 12 vào cuối năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia -0
Các đại biểu dự cuộc điện đàm. Ảnh: Hồ Long

Hai Chủ tịch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Theo đó, các Ủy ban của Thượng viện Campuchia phối hợp tốt với các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam nhằm phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật để tạo khung khổ pháp lý thuận lợi cho tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước; phối hợp rà soát, thúc đẩy, giám sát việc thực hiện các Hiệp định, thoả thuận đã ký giữa Chính phủ và các bộ, ngành hai nước để triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực, tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Tiếp tục ủng hộ lẫn nhau về lập trường, quan điểm đối với các vấn đề quốc tế, khu vực có chung lợi ích của hai nước trên các diễn đàn nghị viện như AIPA, IPU, APPF... Hai bên thúc đẩy giải quyết công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên bộ hai nước, nhất là 16% đường biên giới còn lại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia -0
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà dự cuộc điện đàm. Ảnh: Hồ Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và mong Samdech Chủ tịch thúc đẩy các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết giấy tờ pháp lý cho bà con gốc Việt; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kết nối hai nền kinh tế về thương mại, đầu tư, du lịch; nâng cao hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau thúc đẩy phát triển khu vực biên giới trở thành khu vực hoà bình, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chủ tịch Hun Sen ủng hộ và chỉ đạo triển khai tích cực, có hiệu quả Thoả thuận hợp tác đã ký tháng 11.2022 giữa Ban Thư ký Thượng viện Campuchia và Văn phòng Quốc hội Việt Nam; tăng cường hơn nữa hiệu quả các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, thanh niên, giao lưu, hợp tác giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và thúc đẩy giao lưu Nhân dân để thế hệ trẻ và các nghị sĩ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp.

Hai Chủ tịch nhất trí tăng cường tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo cấp cao cơ quan lập pháp hai nước, qua đó làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên; góp phần gìn giữ, phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hun Sen thăm Việt Nam trên cương vị mới. Chủ tịch Hun Sen trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Phạm Thúy