Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết để cùng nhau đi thật xa!

- Thứ Năm, 01/12/2022, 21:00 - Chia sẻ

Tối nay, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp mặt đầy xúc động, đầm ấm với đại diện cộng đồng người Việt Nam. Dù thành phần chỉ "gói gọn" với cộng đồng tại Thủ đô Canberra, thành phố Sedney và các bang Nam Australia, Victoria - một phần nhỏ của cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam tại Australia, nhưng họ là những minh chứng sinh động cho tấm lòng của người Việt ở khắp nơi trên thế giới: luôn một lòng hướng về Tổ quốc, luôn nỗ lực bằng mọi cách có thể để đóng góp cho đất nước, cho mối quan hệ của Việt Nam với các nước. Như Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, "càng ở xa Tổ quốc, chúng ta càng phải đoàn kết để có thể cùng nhau đi thật xa!". 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng người Việt tại Australia. Ảnh: Doãn Tấn

Tương trợ lẫn nhau, chia sẻ các cơ hội cùng phát triển

Chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao - một dấu mốc quan trọng để cùng nhìn lại và kỳ vọng vào tương lai của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng người Việt tại Thủ đô Canberra và các địa phương lân cận đều xúc động khi được Chủ tịch Quốc hội dành thời gian gặp mặt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, đề xuất của đồng bào. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cá nhân Chủ tịch Quốc hội và của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, tại Australia nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt tại Sydney Harry Tran nhắc lại những kỷ niệm không thể quên thời sinh viên khi còn là học trò của Thầy giáo Vương Đình Huệ, Phó Hiệu trưởng Học viện Tài chính. "Khi đó, trong một cuộc gặp với khoảng 700 sinh viên, Thầy Huệ đã nói rằng, sinh viên Học viện chúng ta rất tốt về chuyên môn tài chính kế toán, nhưng lại yếu về ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Thầy cũng nói rằng, sau này ngành giám đốc làm thuê sẽ rất phát triển. Lúc đó, dù chưa hình dung được hết, nhưng những điều Thầy Huệ nói đã thôi thúc tôi đi học về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp tại Đức, Australia và đạt được những kết quả như bây giờ”.

Ông Harry Tran cũng cho biết, Hội Doanh nhân người Việt tại Sydney được thành lập vào 5 năm trước, quy tụ khoảng 80 doanh nhân Việt hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau từ giáo dục, kế toán, du lịch, công nghệ thông tin, luật... để vừa kết nối doanh nhân người Việt tại Sydney, vừa tương trợ lẫn nhau, chia sẻ các cơ hội cùng phát triển. Đến nay, Hội không chỉ hỗ trợ các hội viên mà còn trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với Australia.

Lý giải nguyên nhân vì sao Australia đã trở thành đối tác thương mại thứ 7 của Việt Nam nhưng đầu tư của Australia sang Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt tại Sydney nhận thấy, các nhà đầu tư Australia vẫn chưa hiểu rõ về môi trường đầu tư kinh doanh và các cơ hội hợp tác tại Việt Nam. Ông mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tiếp tục mở thêm các kênh thông tin cập nhật thường xuyên, liên tục về môi trường đầu tư kinh doanh, về các chính sách, pháp luật của Việt Nam và đặc biệt là các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký như CPTPP, RCEPT... trước hết là cho cộng đồng doanh nhân người Việt, từ đó chính họ sẽ tiếp tục lan tỏa tới các doanh nghiệp, doanh nhân Australia. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết -3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. Ảnh: Doãn Tấn

Đại diện cộng đồng người Việt tại bang Nam Australia, Giám đốc 4Way Duy Ly cho biết, dù lớn lên từ nhỏ tại Australia và mới có dịp về Việt Nam khoảng 4 năm trước nhưng trái tim luôn hướng về quê hương. 4Way hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng và hiện đang có các hoạt động đầu tư trang trại tại tỉnh Kon Tum. Với sự hỗ trợ tích cực của Tham tán thương mại và Đại sứ quán, 4Way đã nhập nhiều loại nông sản Việt Nam vào thị trường Australia và tới đây sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động này.

Giám đốc 4Way Duy Ly nhận định, Australia là thị trường đầy tiềm năng đối với nông sản Việt Nam và mong muốn đón thêm các sinh viên, người lao động trẻ của Việt Nam sang Australia làm việc khi visa nông nghiệp giữa hai nước được mở; mong muốn được làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam về vấn đề này để vừa tăng cơ hội cho người lao động Việt Nam sang Australia vừa mở rộng cơ hội đầu tư của doanh nghiệp về Việt Nam, để 4Way có thể từ doanh nghiệp nhỏ "nghìn tỷ" vươn lên thành doanh nghiệp lớn "nhiều nghìn tỷ" trong tương lai không xa. 

Hình thành mạng lưới các trí thức, chuyên gia người Việt để đóng góp nhiều hơn cho đất nước

TS. Đặng Kim Khôi, Viện Nghiên cứu Australia - Việt Nam cho biết, cộng đồng trí thức người Việt tại Australia đã luôn cố gắng đóng góp cho đất nước và cho quan hệ Việt Nam - Australia bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể qua các công trình khoa học có tính ứng dụng cao, hay tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định chính sách vĩ mô, chính sách phát triển khoa học công nghệ... của các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết -5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Để tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia lên tầm cao mới và phát huy sức mạnh của cộng đồng trí thức người Việt tại Australia, hiện nay, Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia đang được xúc tiến thành lập. Hội sẽ quy tụ và hình thành mạng lưới các trí thức, chuyên gia người Việt, từ đây làm cầu nối với mạng lưới các cán bộ nghiên cứu ở Việt Nam, mạng lưới các du học sinh Việt Nam tại Australia đã về nước làm việc. Mục tiêu đầu tiên của Hội sẽ tập trung nâng cao mối quan hệ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, thương mại hai chiều, phát triển cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, nông nghiệp... “Việc thành lập Hội này là tâm huyết rất lớn của giới trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia”, TS. Đặng Kim Khôi nhấn mạnh.  

Đại diện cho hơn 30.000 du học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Ausatralia, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại bang Victoria Lê Nguyễn Trà My cùng khẳng định, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Australia và chính sách ngoại giao đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã mang lại cho các em rất nhiều thuận lợi như: thủ tục visa nhanh gọn; được cấp học bổng; luôn được Chính phủ hai nước và các trường sở tại hỗ trợ tận tình trong quá trình học tập, nghiên cứu... Ngay sau khi hai nước mở cửa hoàn toàn trở lại từ đầu năm nay, số lượng sinh viên Việt Nam sang Australia du học đã tăng đột biến. Sinh viên Việt Nam tại Australia luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chăm chỉ học tập, có mục tiêu học tập đúng đắn, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống lành mạnh để sau này trở thành những công dân toàn cầu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết -6
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn

Chí lớn, hoài bão lớn, quyết tâm lớn thì sẽ thành công!

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ niềm vui và xúc động được gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt tại Thủ đô Canberra và các khu vực lân cận, có niềm vui bất ngờ khi gặp lại học trò cũ, được gọi hai tiếng "Thầy Huệ" thân thiết dù đang ở cách rất xa đất nước...

Thông báo về những kết quả nổi bật của chuyến thăm Australia trong hai ngày đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội cho biết, các nhà lãnh đạo Australia đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị. Qua các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của Nghị viện, Chính phủ Australia, hai bên đạt được nhận thức chung về việc cần thiết phải nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, từ Đối tác Chiến lược trở thành Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp khi hai nước hoàn tất các thủ tục liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết -0
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta và các đại biểu tại buổi gặp mặt cộng đồng người Việt tại Australia. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Australia đã cùng ký vào Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Liên nghị viện Australia để nâng cấp quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia.

Nhìn lại gần nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ Việt Nam - Australia đã ngày càng phát triển tốt đẹp, gắn bó và tin cậy. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua, quan hệ thương mại hai nước vẫn tăng trưởng ngoạn mục. 10 tháng năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 12 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021, đưa Australia lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, dự kiến năm nay, kim ngạch thương mại sẽ đạt 15 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết -7
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, đầu tư từ Australia vào Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn, mới chỉ đạt khoảng 1,9 tỷ USD trong tổng số khoảng 435 tỷ USD thu hút đầu tư nước ngoài của nước ta. Vì thế, hai bên đều mong muốn trên cơ sở quan hệ chính trị, ngoại giao hết sức tốt đẹp, hai nước cùng thúc đẩy đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam - Australia.

Lắng nghe ý kiến của đại diện cộng đồng người Việt, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, cộng đồng người Việt tại Australia có rất nhiều thế mạnh như: cộng đồng trẻ, số lượng đông với khoảng 350.000 người, là cộng đồng lớn thứ 5 tại Australia, trong đó có khoảng 30.000 sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, đứng thứ tư trong số các nước có du học sinh tại Australia; đội ngũ trí thức, chuyên gia đông đảo, nhiều người thành đạt không chỉ trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kinh doanh mà còn cả trong hoạt động chính trị, làm việc tại các cơ quan nhà nước của Australia cũng như chính quyền các địa phương; tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến tại Australia. Bên cạnh đó, cộng đồng còn nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, nhất là quan hệ hai nước rất tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Càng ở xa Tổ quốc, càng phải đoàn kết -5
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Doãn Tấn

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Australia đã luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và luôn hướng về Tổ quốc, tích cực đóng góp, ủng hộ đồng bào trong nước những lúc gặp thiên tai, dịch bệnh. Đánh giá cao việc các doanh nhân người Việt bằng nhiều cách khác nhau đã và đang tích cực thúc đẩy việc kết nối hai nền kinh tế, vừa tăng cường đầu tư về Việt Nam, vừa làm cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp Australia.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 36 và gần đây nhất là Kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó, khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xem xét các vấn đề về quốc tịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân người Việt ở nước ngoài về nước đầu tư... 

Chủ tịch Quốc hội biểu dương Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, có đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, đồng thời rất quan tâm đến cộng đồng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tiếp tục quán triệt tinh thần Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021 và phát biểu kết luận quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế, công tác bảo hộ công dân, tăng cường năng lực đào tạo, cơ sở vật chất, kinh phí, thầy cô giáo, sách giáo khoa để giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng...

Nhắc lại những ý kiến tâm huyết của đại diện cộng đồng người Việt tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội xúc động nhấn mạnh, đã có rất nhiều từ khóa quan trọng được đưa ra như: “đoàn kết”, “kết nối”, “mạng lưới sáng kiến”, “mạng lưới đổi mới sáng tạo”, “nhỏ và lớn”... Chủ tịch Quốc hội cho rằng, “dù cộng đồng nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, nhưng chí lớn, hoài bão lớn, quyết tâm lớn thì sẽ thành công. Bác Hồ nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Chúng ta ở xa quê hương, Tổ quốc thì càng phải đoàn kết với nhau để có thể cùng nhau đi thật xa!”.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông tin tới cộng đồng người Việt về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm nay; khẳng định, dù còn những khó khăn, thách thức trong ngắn hạn nhưng Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân đang nỗ lực hết sức mình để phấn đấu đạt mục tiêu dài hạn đã được Đảng ta xác định tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Một số hình ảnh tại cuộc gặp:

Phạm Thúy (Từ Thủ đô Canberra, Australia)
#