Ban Dân nguyện tổ chức phiên họp giải trình việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư

- Thứ Tư, 19/04/2023, 18:10 - Chia sẻ

Chiều 19.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Ban Dân nguyện đã tổ chức Phiên họp giải trình, cung cấp thông tin việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu tại Phiên họp - Ảnh Hoàng Ngọc
Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu tại Phiên họp. Ảnh Hoàng Ngọc

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm tới đây, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ban Dân nguyện đã tổ chức Phiên họp nhằm trao đổi, làm rõ các nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, tập trung vào 7 nội dung liên quan đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông Vận tải, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ.

Tại Phiên họp, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải trình kiến nghị của cử tri liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi cho biết, theo quy định hiện hành, Nghị định của Chính phủ, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đều không quy định chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm xã hội ở nhiều địa phương vẫn tiến hành thu, đến khi chủ hộ kinh doanh cá thể đề nghị thanh toán thì không có căn cứ để thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu rõ, theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 9.2016, cả nước có trên 4.000 chủ hộ kinh doanh cá thể đóng bảo hiểm xã hội; đến nay vẫn chưa có con số thống kê chính xác. Trên cơ sở ý kiến của cử tri tỉnh Tuyên Quang, Bộ đã gửi 4 văn bản trả lời về vấn đề này.

toàn cảnh Phiên họp - Ảnh Hoàng Ngọc
Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh Hoàng Ngọc

Về giải pháp trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nêu rõ, do đây là quy định pháp luật, để giải quyết vướng mắc này, Chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định. Cụ thể, trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan đề xuất xử lý vướng mắc này.

Tiếp đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng giải trình các ý kiến liên quan đến việc sửa chữa, hoàn trả lại các tuyến đường dân sinh trong quá trình thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình các kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, Hà Tĩnh về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phòng, chống thiên tai. Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình ý kiến của cử tri TP. Hồ Chí Minh về việc Luật Công nghệ cao được ban hành từ năm 2008 đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, đại diện Văn phòng Chính phủ giải trình về một số sai sót của Nghị định 08/2022/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, sai sót cử tri phản ánh là có, nhưng chỉ là lỗi kỹ thuật, chưa gây ảnh hưởng gì trong thực tế. Bộ đã nhận thức được vấn đề này và chủ động rà soát.

Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình ghi nhận nội dung giải trình của các bộ, ngành và các báo cáo bổ sung của các cơ quan hữu quan nhằm đưa ra các giải pháp, kiến nghị để giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. “Có khó khăn, vướng mắc người dân mới kiến nghị nên các giải pháp phải nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống”, Trưởng ban Dương Thanh Bình nói.

Anh Thảo
#