Thắm tình hữu nghị Việt - Lào

- Thứ Sáu, 19/03/2021, 18:45 - Chia sẻ
Hướng tới kỷ niệm 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, sáng 19.3, Bộ Công an đã khai mạc triển lãm “Công an Nhân dân Lào - Việt Nam - Thắm tình hữu nghị” tại Bảo tàng Công an Nhân dân, số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới khẳng định, trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc, hai Nhà nước, trong đó có lực lượng Công an Nhân dân hai nước.

Cắt băng khai mạc triển lãm
Ảnh: N.Hoa

"Quan hệ truyền thống tốt đẹp Lào - Việt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Mối quan hệ đặc biệt ấy trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian khổ đã trở thành quy luật sống còn, là sức mạnh đưa tới những thắng lợi trọn vẹn của cách mạng Việt Nam, cách mạng Lào trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đưa hai nước cùng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa...".

Trên 300 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu là minh chứng sinh động về mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tinh thần đoàn kết, kề vai, sát cánh, không ngừng củng cố, tăng cường liên minh chiến đấu đặc biệt, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam và Lào. Đặc biệt, sự giúp đỡ nghĩa tình của chuyên gia Công an Việt Nam thể hiện qua việc gắn bó, đồng cam cộng khổ với cán bộ Công an Lào từ những ngày đầu gian khó cũng như trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng Công an Lào, đã trở thành hình ảnh đẹp đẽ và sâu sắc trong lòng Nhân dân các bộ tộc Lào.

Triển lãm gồm 3 chủ đề: “Công an Nhân dân Lào - 60 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển”, giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu, cống hiến tiêu biểu qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Lào. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sự ủng hộ, giúp đỡ hết lòng của Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân Lào đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành, xứng đáng là lực lượng xung kích, nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng Lào, xây dựng đất nước Lào ngày càng hưng thịnh, phồn vinh.

Triển lãm tri ân những cống hiến của lực lượng Công an Nhân dân  Lào - Việt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự mỗi nước
Ảnh: N.Hoa

Trong khi đó, “Công an Nhân dân Việt Nam - Lào - Vì bình yên cuộc sống” phản ánh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai quốc gia và lực lượng Công an Nhân dân hai nước. Mối quan hệ này nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố phòng tuyến an ninh biên giới, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân của mỗi quốc gia tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật với nội dung “Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước Lào và Việt Nam đối với những cống hiến, hợp tác của lực lượng Công an nhân dân hai nước”.

Triển lãm mở cửa đón cán bộ chiến sĩ và Nhân dân đến hết ngày 10.4.

Hồng Hà