Tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 đã có  12.032 vụ vi phạm được các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội thanh, kiểm tra; xử lý hành chính 11.436 vụ; khởi tố 118 vụ đối với 175 đối tượng. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước trên 474 tỷ đồng.

Nhiều thủ đoạn, phương thức buôn lậu mới

Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội đánh giá tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. 

Tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội -0
Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế tại Sóc Sơn vừa bị kiểm tra có khoảng 3.000 chiếc máy tính bảng, điện thoại di động,... không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: Cục QLTT TP. Hà Nội

Bên cạnh những phương thức, thủ đoạn cũ, các đối tượng buôn lậu sử dụng một số phương thức, thủ đoạn mới, khó lường, nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để kinh doanh hàng hóa xuất xứ nước ngoài nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày một gia tăng. Thậm chí, các đối tượng bán hàng livestream trên các trang mạng xã hội Facebook, Youtube ở một nơi nhưng kho hàng thì được tập kết ở một nơi khác, gây khó khăn trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Điển hình, ngày 5.6 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 10 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an huyện Sóc Sơn) phát hiện địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Quản lý chuỗi cung ứng quốc tế, tại địa chỉ số 4, Kho Lăng, Quốc lộ 2, thôn Đoài, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn có khoảng 3.000 chiếc máy tính bảng, điện thoại di động các loại và các loại mặt hàng khác (thiết bị điện tử, đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm…) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ. Đây là vụ việc mà lực lượng chức năng mất thời gian dài theo dõi hàng hóa được đăng bán trên các nền tảng thương mại điện tử, địa điểm kiểm tra là nơi tập kết hàng hóa trước khi vận chuyển đến tay người tiêu dùng.

Trên tuyến hàng không và bưu chính quốc tế, các đối tượng trong và ngoài nước đã móc nối, cấu kết thành các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma túy tổng hợp, sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các loại hàng hóa có giá trị cao qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài…

Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh, đánh trúng các đường dây, ổ nhóm tụ điểm phức tạp, xử lý các hành vi vi phạm; không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả...

Vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn thực phẩm và giao Sở Công Thương nghiên cứu đề xuất cơ chế giao nhiệm vụ cho các ban quản lý chợ để kiểm soát chặt chẽ đầu vào hàng hóa.

Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và tạo điều kiện thuận lợi để họ tham gia vào công tác phát hiện, tố giác tội phạm.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và các cơ quan liên quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia vào công tác phát hiện, tố giác tội phạm.

Tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội -0
Các thiết bị điện tử bị phát hiện và kiểm tra. Ảnh: ITN

6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND Thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; triển khai các giải pháp, phương án đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ động dự báo, nắm bắt tình hình theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; tăng cường công tác chống đầu cơ, găm hàng, các quy định của pháp luật về giá nhất là đối với mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong các dịp lễ, Tết. Tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn trọng điểm, các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa lớn, các điểm giao nhận chuyển phát hàng hóa; chú trọng đấu tranh, phát hiện, xử lý vi phạm với các mặt hàng có giá trị kinh tế cao, trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các lực lượng chức năng; tiếp tục xác định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ chính trị, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cá nhân, tổ chức về các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh; thông tin tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định phù hợp hơn với thực tế và tình hình mới.

Với những biện pháp và định hướng mới, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội hy vọng sẽ đạt được những kết quả tích cực trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng cuối năm 2024, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.