TP. Hồ Chí Minh: Xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý cơ sở thẩm mỹ DR EVA

Sở Y tế đang xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý cơ sở thẩm mỹ DR EVA (số 21 đường số 8 khu Hà Đô Centrosa, Phường 12, Quận 10) vì 2 lần bị xử phạt, đình chỉ hoạt động vẫn tiếp tục khám chữa bệnh không phép.

TP. Hồ Chí Minh: Cơ sở thẩm mỹ DR EVA tiếp tục khám chữa bệnh không phép sau 2 lần bị đình chỉ hoạt động
Cơ sở thẩm mỹ DR EVA tiếp tục khám chữa bệnh không phép sau 2 lần bị đình chỉ hoạt động

Ngày 28.11.2023, tại địa chỉ trên, UBND Quận 10 đã ban hành quyết định xử phạt đối với bà T.T.H.V. (đại diện cơ sở thẩm mỹ DR EVA) 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng vì khám chữa bệnh không phép. Tuy nhiên, bà V. không chấp hành việc nộp tiền xử phạt.

Đầu năm 2024, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại địa chỉ trên và phát hiện cơ sở vẫn đang cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. 

Ngày 28.5.2024, UBND Quận 10 đã ban hành Quyết định số 2737/QĐ-XPHC đối với bà T.T.H. (chủ hộ kinh doanh DR EVA) 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Bà H. đã chấp hành nộp tiền phạt.

Ngày 18.7.2024, Sở Y tế nhận được cuộc gọi từ đường dây nóng phản ánh cơ sở làm đẹp tại địa chỉ số 21 đường số 8 khu Hà Đô Centrosa, Phường 12, Quận 10 không chất lượng như quảng cáo trên mạng. Sở Y tế xác định đây là cơ sở thẩm mỹ DR EVA đã từng bị UBND Quận 10 xử phạt, đình chỉ hoạt động 18 tháng, hiện vẫn còn hiệu lực.

TP. Hồ Chí Minh: Cơ sở thẩm mỹ DR EVA tiếp tục khám chữa bệnh không phép sau 2 lần bị đình chỉ hoạt động
UBND Quận 10 đã treo biển cảnh báo người dân không làm đẹp tại địa chỉ này khi cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động

Ngày 19.7.2024, Sở Y tế tiến hành kiểm tra đột xuất địa chỉ trên nhưng cơ sở đóng cửa. Với sự phối hợp của chính quyền địa phương, cuối cùng những người bên trong cơ sở đã phải mở cửa. 

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có 7 nhân viên nữ; tại bàn tiếp tân phát hiện nhiều phiếu “Phòng khám DR.Vân” có ghi thông tin tên, số điện thoại của khách hàng đã thực hiện dịch vụ làm đẹp, tất cả được thực hiện trong thời gian cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động. Một nhân viên thừa nhận việc thực hiện các dịch vụ trên cho khách hàng từ tháng 6.2024 đến nay.

Các phòng bên trong cơ sở được trang bị giường phụ khoa, đèn phẫu thuật và các dụng vụ y tế phục vụ hoạt động dịch vụ thẩm mỹ. Nhân viên của cơ sở này đã đem giấu các trang thiết bị y tế tại phòng ngủ ở tầng 3.

Kiểm tra tài khoản Facebook “Ths Bác Sĩ Lê Vân” có đăng tải nhiều nội dung quảng cáo về dịch vụ làm đẹp, kèm địa chỉ của cơ sở tại số 21 đường số 8 khu Hà Đô Centrosa, Phường 12, Quận 10. 

Đoàn kiểm tra ghi nhận tất cả nhân viên làm việc tại cơ sở không có ai là thạc sĩ, bác sĩ như quảng cáo trái phép trên Facebook, tất cả đều không có chứng chỉ hành nghề về chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm, đồng thời xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra trước thực trạng xem thường pháp luật của cơ sở này.

Hiện, UBND Quận 10 đã treo biển cảnh báo người dân không làm đẹp tại địa chỉ trên khi cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động.

Sức khỏe

Đoàn giám sát kiểm tra quá trình lưu mẫu thức ăn tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương
Tin tức

Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Ngày 17.10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Hà Nội kiểm tra, giám sát các nhà hàng, khách sạn phục vụ ăn uống cho đại biểu Quốc hội trên địa bàn Hà Nội, gồm: Nhà khách Quân đội; Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương; Nhà khách La Thành. Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long làm trưởng đoàn.

Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đồng Tháp
Sức khỏe

Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đồng Tháp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp vừa phối hợp Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) - Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành và thực hiện Luật PCTHCTL tại tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng trống pháp lý trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Sức khỏe

Khoảng trống pháp lý trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Theo ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ xã hội, Văn phòng Quốc hội, hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam ngày càng tăng, nhất là ở giới trẻ, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, vẫn có khoảng trống pháp lý trong phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Nghi thức hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng.
Sức khỏe

Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững

Ngày 15.10, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng tại TP. Đà Nẵng với chủ đề "Rửa tay với xà phòng - Tại sao lại quan trọng".

Quảng Bình: Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên
Sức khỏe

Quảng Bình: Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên

Với sự hỗ trợ của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) – Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trường đại học Y tế Công cộng vừa tổ chức lớp tập huấn “Điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh Quảng Bình năm 2024” cho đội ngũ giám sát viên và điều tra viên về thuốc lá.