Dị vật búi tóc dài 20cm khiến bé gái 4 tuổi tắc ruột

Nhập viện trong tình trạng cơ thể gầy ốm, da xanh xao, bụng đau dữ dội kèm nôn ói liên tục, bất ngờ phát hiện dị vật búi tóc dài 20cm khiến trẻ bị tắc ruột.

Người nhà cho biết, trẻ xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói từng cơn cách đây gần một năm. Lúc đầu, những cơn đau của trẻ xuất hiện với tần suất ít, mỗi tháng một lần, kéo dài vài ba ngày. Nghĩ trẻ gặp vấn đề về tiêu hóa nên gia đình cho uống men tiêu hóa.

Tuy nhiên, tình trạng ngày càng nặng hơn, trẻ cứ ăn vào sẽ ói ra. Gia đình đưa bé đi thăm khám và siêu âm bụng nhiều lần nhưng không phát hiện bất thường. Khi trẻ đau bụng dữ dội kèm nôn ói ra dịch vàng thì được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh.

Tại đây, bệnh nhi được kiểm tra, hội chẩn cẩn thận và được chỉ định các xét nghiệm, chụp chiếu chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân. Kết quả chụp X-quang và cắt lớp vi tính (CT scan) cho thấy, trẻ có khối dị vật dạng bọt khí to ở đại tràng, nghi ngờ là tóc có lẫn đồ chơi.

Sau đó, bác sĩ Ngoại nhi tiếp tục hội chẩn với bác sĩ nội soi tiêu hóa để chuẩn bị sẵn sàng phương án. Ekip Ngoại nhi sẽ phẫu thuật nội soi ổ bụng khi nội soi đại tràng không thể gắp dị vật ra được.

Dị vật búi tóc dài 20cm khiến bé gái 4 tuổi tắc ruột -0
Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

TS.BS Trần Thanh Bình - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh đưa ra, 2 phương án nội soi đại tràng. Nếu thuận lợi, dị vật không quá lớn, không gây viêm dính có thể lấy trong lúc nội soi. Nếu dị vật quá to không thể lấy được qua nội soi đại tràng thì cần can thiệp phẫu thuật để lấy với sự hỗ trợ của bác sĩ ngoại nhi.

Quá trình nội soi đại tràng bác sĩ phát hiện dị vật là một búi rất nhiều tóc bện chặt dài hơn 20cm, quấn lẫn nhiều đồ chơi nhỏ. May mắn dị vật thuôn dài, không bị viêm dính nên bác sĩ nội soi đã có thể lấy ra được búi tóc dài qua ngả hậu môn.

“Cuộn tóc đã tồn tại lâu dài trong ruột trẻ do cơ thể không tiêu hóa được tóc. Thông thường dị vật sẽ nằm ở dạ dày, ứ đọng thành cục, tuy nhiên trường hợp này qua thời gian dị vật đã trôi xuống tới đại tràng”, TS.BS Trần Thanh Bình thông tin.

Quá trình nội soi lấy dị vật diễn ra trong khoảng 15 phút. Ngay sau khi lấy được dị vật ra ngoài, trẻ tỉnh dậy đã hết đau bụng, thèm ăn và ăn uống tốt. Hiện, trẻ đã được xuất viện.

Bác sĩ BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng – khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp nuốt tóc gây tắc nghẽn đường ruột khá ít gặp, xảy ra ở trẻ nhỏ và vị thành niên. Trẻ nhỏ ăn tóc do chưa đủ nhận thức, hoặc có thể do hệ quả của tình trạng rối loạn xung động nhổ tóc. Đây là một dạng hội chứng Rapunzel (hội chứng những bé gái thích ăn tóc).

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ bị đau bụng do dị vật khó xác định và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Trường hợp không phát hiện và xử lý kịp thời có thể gây biến chứng tắc ruột, hoại tử ruột cần phải phẫu thuật cắt bỏ ruột. Vì vậy, khi thấy trẻ có triệu chứng đau bụng kéo dài, phụ huynh nên cho trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám chuyên sâu, xác định nguyên nhân gây đau bụng để có hướng điều trị phù hợp, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024
Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Quang cảnh lễ ký kết
Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận

Ngày 12.9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ Trần Quốc Luận cùng đoàn công tác của Bệnh viện đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế để tham quan học tập các kỹ thuật ghép thận, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ – bỏng, đồng thời ký kết hợp đồng để Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ