Thức ăn ứ đọng ở thực quản gây viêm phổi, bác sĩ cảnh báo

- Thứ Ba, 05/12/2023, 13:14 - Chia sẻ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh thông tin, tiếp nhận bệnh nhân T. (29 tuổi) trong tình trạng ho, sốt kéo dài, co thắt tâm vị, giãn thực quản gây ứ đọng thức ăn dẫn đến viêm phổi.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và kết quả chụp CT cho thấy lồng ngực bệnh nhân giãn lớn, thức ăn ứ đọng trong toàn bộ thực quản, chèn ép phế quản.


Thức ăn ứ đọng ở thực quản gây viêm phổi, bác sĩ cảnh báo
 -0
Ekip thực hiện ca phẫu thuật nội soi (Ảnh: BVCC)

TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa cho biết, bệnh nhân bị giãn thực quản làm ứ đọng thức ăn, viêm sung huyết toàn bộ niêm mạc dạ dày ở mức độ vừa. Người bệnh hít dịch ứ đọng trong thực quản dẫn đến viêm phổi hít.

Theo bác sĩ Hùng, co thắt tâm vị là dạng rối loạn chức năng khiến thức ăn chưa xuống được dạ dày, cơ vòng thực quản không thể mở hoàn toàn nên bị ứ đọng. Tùy vào mức độ bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị khác nhau.

Đối với trường hợp trên, bác sĩ phẫu thuật bằng phương pháp Heller cắt mở lớp cơ tâm vị – thực quản, chỉ để lại lớp niêm mạc và dưới niêm mạc tâm vị – thực quản, kết hợp tạo van chống trào ngược qua nội soi bụng, do hầu hết bệnh nhân sau phẫu thuật nội soi cắt cơ vòng dưới thường có triệu chứng trào ngược.

Sau mổ, bệnh nhân được giải phóng tắc nghẽn trong lòng thực quản, giảm triệu chứng co thắt tâm vị, hết sốt, không còn ho. Bệnh nhân xuất viện sau hai ngày mổ, tái khám theo lịch.

Bác sĩ Hùng cho biết, người bệnh co thắt tâm vị có thể điều trị nong bóng hơi, phẫu thuật nội soi hoặc nội soi ngả miệng cắt cơ vòng dưới thực quản.

Tùy vào loại mà có lựa chọn phương pháp thích hợp. Những trường hợp không thể can thiệp bởi lý do sức khỏe có thể điều trị nội khoa tạm thời hoặc có thể được chỉ định tiêm độc tố botulinum vào cơ thắt dưới thực quản, tác dụng tạm thời duy trì trong khoảng 6 tháng.

Bác sĩ khuyến cáo, co thắt tâm vị ít gặp, tuy nhiên nếu không phát hiện và điều trị  sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, chất lượng sống của người bệnh.

Triệu chứng của bệnh bao gồm: khó nuốt, nôn, đau khó chịu ở ngực, ợ nóng, sụt cân. Nếu phát hiện những triệu chứng này, bệnh nhân cần đến bác sĩ khám và điều trị.

Bởi hiện, chưa xác định nguyên nhân cụ thể gây bệnh, không rõ các yếu tố nguy cơ để phòng tránh.

Do vậy, người bệnh nếu không được điều trị kịp thời có nguy cơ biến chứng như viêm loét thực quản do ứ đọng thức ăn lâu ngày; viêm phổi hít do nôn ọe; khó ăn uống dẫn đến suy dinh dưỡng, vùng viêm mạn tính có thể tiến triển thành ung thư.

Xuân Qúy
#