Nguy kịch vì tự điều trị sỏi thận bằng thuốc lá dân gian

- Thứ Ba, 16/07/2024, 08:49 - Chia sẻ

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng-Vĩnh Bảo cho biết, các bác sĩ đơn nguyên Ngoại Tiêu hóa - Tiết niệu của cơ sở này vừa tiến hành tán sỏi qua da lấy hết sỏi to, sỏi nhóm trong một lần tán, cho bệnh nhân nam 46 tuổi.

Theo đó, ngày 11.7, anh Đ.Đ.H (46 tuổi, quê ở Thái Bình) vào viện cấp cứu vì đau tức nhiều vùng thắt lưng trái kèm theo sốt cao, rét run không ngừng. Anh H cho biết anh đã phát hiện có sỏi thận trái nhiều năm nay, nhưng chủ yếu điều trị bằng thuốc lá dân gian, qua bạn bè và người thân mách. Cách đây 5 ngày, anh H đau tức ngày càng dầy vùng thắt lưng trái và phải nhập bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, kết quả chụp CT, X-quang hệ tiết niệu và xét nghiệm nước tiểu, các bác sĩ phát hiện có sỏi lớn kích thước 3x4cm ở bể thận trái gây ứ mủ thận trái và gây giãn thận trái độ III.

Các bác sĩ đã tiến hành điều trị tấn công mức độ nhiễm khuẩn bằng hai loại kháng sinh phổ rộng, kết hợp với dẫn lưu mủ bể thận trái tối thiểu. Khi các chỉ số nhiễm trùng về mức an toàn, anh H đã được chỉ định tán sỏi thận trái qua da qua đường dẫn lưu mủ bể thận.

Nguy kịch vì tự điều trị sỏi thận bằng thuốc lá dân gian -0
Hình chụp X-quang thận của bệnh nhân sạch sỏi sau khi tán 

Sau ca can thiệp kéo dài 1 giờ, khối sỏi lớn đã được tán thành những mảnh sỏi nhỏ và được lấy hết ra ngoài cơ thể. Bệnh nhân H hồi phục sức khỏe nhanh chóng và được xuất viện chỉ sau khi tán sỏi 3 ngày trong niềm vui phấn khởi của người nhà và đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện.

Theo các chuyên gia y tế, sỏi thận gây cản trở lưu thông của đường bài xuất nước tiểu dẫn đến tình trạng suy giảm dần chức năng thận và mất hoàn toàn chức năng thận, gây nhiễm khuẩn hệ tiết niệu (viêm thận, bể thận, ứ mủ thận), nặng hơn có thể gây ra nhiễm khuẩn huyết, teo thận, suy thận, viêm loét và xơ hoá tại vị trí sỏi.

Bệnh sỏi thận nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm, để lại những hậu quả rất khôn lường.

Các bác sĩ đơn nguyên Ngoại Tiêu hóa-Tiết niệu cho biết, tán sỏi qua da hay tán sỏi nội soi qua da bằng đường hầm nhỏ là phương pháp nội soi đặc biệt giúp điều trị sỏi thận, sỏi niệu quản hiệu quả cao.

So với các biện pháp điều trị sỏi thận trước đây, bệnh nhân phải chịu một cuộc mổ mở, thời gian nằm viện dài, chi phí tốn kém, sẹo mổ dài ảnh hưởng tới thẩm mỹ, sức lao động và đặc biệt là tổn thương chức năng thận, ngày nay, tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ dùng laser ít xâm lấn là một bước đột phá trong phẫu thuật ngoại khoa điều trị thay thế mổ mở.

Sau tán sỏi qua da, người bệnh sẽ cảm thấy ít đau, ít chảy máu, hầu như không thấy sẹo, không ảnh hưởng tới thẩm mỹ và sức lao động; ít ảnh hưởng tới chức năng thận, bệnh nhân hồi phục nhanh, thời gian nằm viện ngắn chỉ 2 đến 3 ngày (trong khi mổ mở từ 7-10 ngày). Đặc biệt, quá trình phẫu thuật cho phép kiểm tra toàn bộ các đài thận nên hạn chế tối đa khả năng sót sỏi.

Song Lê
#