
Tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX, Hội đồng Giải thưởng chọn ra 110 tác phẩm/sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 8 giải Nhất, 22 giải Nhì, 30 giải Ba, 50 giải Khuyến khích.
Cuốn sách Tinh hoa mỹ thuật Việt truyền thống - Hình tượng tiên nữ của nhóm tác giả Trần Hậu Yên Thế, Trần Trung Hiếu, Lê Thị Liễu, Trần May thuộc NXB Giáo dục Việt Nam đã được trao giải Khuyến khích.


Đây là một trong những đầu sách chất lượng cao của NXB Giáo dục Việt Nam. Sách tập trung khảo cứu về hình tượng tiên nữ trong mỹ thuật cổ Việt Nam từ thời tiền sử đến thời hiện đại.
Theo NXB Giáo dục Việt Nam, tiên nữ là một hình tượng thường xuất hiện trong các truyền thuyết, truyện cổ tích, văn học, nghệ thuật và những công trình văn hoá của người Việt nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào lý giải đầy đủ và khái quát. Mặc dù đây là một đề tài hay, nhưng lại không dễ thực hiện.
Với sự đam mê nhiệt huyết, cẩn trọng, nhóm tác giả đã dày công sưu tầm từ các nguồn tư liệu và khảo sát, thu thập tư liệu trực tiếp ở các công trình văn hoá (chùa, tháp, đền, miếu, đình làng...). Cuốn sách Tinh hoa mỹ thuật Việt truyền thống - Hình tượng tiên nữ được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao trong việc đóng góp vào văn hóa Việt Nam nói chung và ngành nghiên cứu mỹ thuật cổ nói riêng.
Trong cuốn sách, nhóm tác giả đã trình bày về sự ra đời, tồn tại của hình tượng tiên nữ, qua đó làm sáng lên những đặc điểm và hệ giá trị của hệ đồ án tiên nữ đối với văn hoá Việt Nam. Điểm nổi bật của cuốn sách là làm toát lên hình tượng tiên nữ đậm đà bản sắc văn hoá Việt Nam song song tồn tại bên cạnh biểu tượng rồng vốn phổ biến và đậm nét của văn hoá Trung Hoa.
Thông qua hình tượng tiên nữ từ góc nhìn liên văn hóa, với việc khảo tả hệ thống tư liệu một cách chi tiết, các tác giả cho thấy những nét đặc trưng vô cùng quý giá trong kho tàng nghệ thuật Việt Nam.
Với nguồn dữ liệu vô cùng phong phú, được minh họa bằng những hình ảnh chi tiết và được chú thích một cách hết sức khoa học, cuốn sách Tinh hoa mỹ thuật Việt truyền thống - Hình tượng tiên nữ không chỉ là một công trình khảo cứu về nghệ thuật mà còn là cuốn cẩm nang cho các nhà nghiên cứu có chung niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống của người Việt.
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức.
Kỳ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX có 1.456 tác phẩm/sản phẩm gửi tham gia, tăng 30% so với kỳ Giải thưởng trước.
Chủ đề của các tác phẩm, sản phẩm năm nay bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa… quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế; thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, quyền con người; vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam…