Robot ruồi cứu hộ

- Thứ Bảy, 04/05/2013, 19:47 - Chia sẻ
Các nhà khoa học của Đại học Harvard, Mỹ đã dùng sợi carbon để chế tạo loại robot có kích thước tương đương ruồi, có khối lượng chưa tới 1gram, nhằm mục đích tìm kiếm và cứu hộ.

 
Nguồn: khoahoc.com

Nó bay rất nhanh nhờ những “bó cơ điện tử” hỗ trợ đôi cánh. Giống như ruồi, robot này có thể thực hiện những động tác phức tạp, khéo léo nhờ các chuyển động cánh vô cùng chính xác. Bằng cách thay đổi liên tục lực nâng và lực đẩy với tốc độ siêu nhanh, cánh có thể giúp robot lượn, bay lên hoặc thực hiện những động tác tránh né. Những chiếc cánh đập với tần suất lên tới 120 lần mỗi giây.