Thực hiện lời hứa với cử tri

Quốc hội ngày càng công khai, minh bạch

- Thứ Tư, 31/03/2021, 20:33 - Chia sẻ
Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIV,Quốc hội đã phát huy cao nhất trí tuệ của từng ĐBQH để góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Đó là thắng lợi chung, thắng lợi của không khí dân chủ, đổi mới, công khai và minh bạch. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha chia sẻ.

- Thưa ông lời hứa trước  cử tri luôn là điều thiêng liêng, vậy ông đã tập trung vào vấn đề gì  khi hứa với cử tri ? 

 Lời hứa của đại biểu tập trung vào chức năng nhiệm vụ của Quốc hội ví dụ như trong làm luật, trong quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia hay trong giám sát.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Pha

Với cá nhân tôi khi xây dựng chương trình hành động hai nhiệm kỳ trước thì tôi lúc đó là đại biểu của khối MTTQ Việt Nam thì mình cũng chỉ hứa trong làm luật phải làm sao phát huy được hết khả năng của mình, trong trình độ mình được đào tạo để góp phần cùng Quốc hội xây dựng ban hành những đạo luật thực sự thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Rồi những luật liên quan đến đông đảo các tầng lớp nhân dân thì mình đại biểu khối mặt trận phải quan tâm để làm sao mà đưa được tiếng nói của nhân dân đặc biệt là nhân dân những vùng khó khăn vào trong những điều luật để làm sao có thể giúp khu vực đó phát triển.
Trong giám sát là việc hết sức thường xuyên, có giám sát tối cao, giám sát của các Ủy ban, giải trình của Ủy ban. Tôi cố gắng phát huy tốt nhất khả năng của mình để cùng Quốc hội, cùng Ủy ban tổ chức tốt giám sát. Tôi kiểm điểm lại thì mình cũng chưa làm được nhiều. Mình cũng chỉ giám sát chủ yếu khu vực ở trên Quốc hội còn giám sát ở địa phương là ít. Địa phương thì chủ yếu là anh chị em ĐBQH là những người trực tiếp công tác, sinh sống tại địa phương, còn ĐBQH ở trung ương thì cũng hạn chế do bận công tác nên cũng ít về, cho nên nói rằng làm thực hiện lời hứa giám sát chính quyền, các cơ quan ở địa phương là không hoàn thành.
Còn về giải quyết những vấn đề tối cao, có thể nói rằng mình là Quốc hội cũng không thể đề xuất những gì mang cục bộ địa phương mà tập trung vấn đề lớn về phân bổ kinh phí hay là quyết định những chương trình đầu tư thì cũng phải có ý kiến để làm sao mà nhưng địa phương mà mình ứng cử ở đó phải thực sự có tiếng nói của người dân, cán bộ chính quyền ở nơi đó vào những quyết sách đó. Có thể nói rằng vì hứa chung chung nên đến giờ này tôi cũng xác định là mình chưa làm được gì nhiều, cụ thể cho cử tri.

- Những cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp nơi mình ứng cử sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến tâm huyết của người dân, thưa ông?

Thực sự mà nói điều này đến từ hai phía. Tôi và hầu hết ĐBQH  thực hiện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp mà cử tri thường là đại cử tri thật, có những cử tri rất là quen mặt. Tôi thấy thấm thía nhất là những buổi tiếp dân, một năm có từ một đến hai lần được về trực tiếp địa phương tiếp dân thì mình mới nghe được trực tiếp tiếng nói của người dân. Còn những cuộc tiếp xúc cử tri theo kiểu hội nghị phần nhiều  chuẩn bị trước để phát biểu, chủ yếu nói về ở địa phương. Tôi chỉ mong làm sao có nhưng ý kiến ở tầm quốc gia để chúng tôi có thể lắng nghe, tập hợp, để mình thể hiện nguyện vong của cử tri trước Quốc hội nhưng thực sự là chưa được nhiều.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Pha (Nam Định) chất vấn tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV

- ĐBQH ở địa phương đều có báo cáo kết quả công tác để cử tri giám sát, thưa ông?

Đã là ĐBQH và hứa với cử tri nhưng không làm được là trăn trở, là cảm thấy nợ . một số ĐBQH đã nói là còn nợ, tôi là đại biểu khối mặt trận, khối Quốc hội cho nên cũng không có hứa gì cụ thể nhưng thực sự mà nói là mình đã hết lòng. Mình hết lòng hết sức trong vị trí của mình, trong chuyên môn của mình được đào tạo, trong kinh nghiệm sống của mình là hết sức. Còn vì không có hứa gì cụ thể cho nên chắc là cử tri nếu có để tổ chức đánh giá thì người ta cũng khó đánh giá chất lượng hoạt động trên những đóng góp cụ thể.

- Trong hoạt động nghị trường, có điều gì ấn tượng để lại cho ông cảm xúc nhất?

Tôi cũng là ĐBQH 3 nhiệm kỳ nên nói về những cảm xúc, tôi có đánh giá chung là Quốc hội của chúng ta càng ngày càng  làm tốt hơn khâu thảo luận, chất vấn . Trước đây không ai tưởng tượng khâu thảo luận trước Quốc hội là 7 phút không ai làm nổi nhưng rồi 3 phút, 2 phút cũng làm được chứng tỏ rằng là cải tiến của chúng ta rất là tốt, các đại biểu trưởng thành hơn rất là nhiều đã bớt cái rườm rà bên ngoài và đi vào thực chất, tri tuệ, chật lượng và giàu thông tin.

Nhật Khánh thực hiện

Nhật Khánh