Quảng Ninh – Điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản

- Thứ Bảy, 18/12/2021, 15:21 - Chia sẻ
Ngày 17.12, UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO Hà Nội) tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh năm 2021 với chủ đề: “Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa”.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia phát biểu của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao; đại diện Trung tâm ASEAN Center Nhật Bản.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, có sự hiện diện của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh; các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản; các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Hội nghị là minh chứng cho những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh luôn xác định Nhật Bản là đối tác đầu tư chiến lược của tỉnh theo tinh thần: Thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản và cơ hội của tỉnh Quảng Ninh ưu tiên kêu gọi, thu hút dự án đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực cũng là thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu qua truyền hình trực tuyến.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio phát biểu qua truyền hình trực tuyến

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị, các đại biểu đã tham dự chương trình khảo sát thực địa tại KCN Bắc Tiền Phong, KCN Sông Khoai để nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án tại địa bàn có cơ chế, chính sách ưu đãi nhất cả nước hiện nay là Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Trung ương, 2 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp tại Quảng Ninh và doanh nghiệp Nhật Bản đã được ký kết, mở ra một trang mới trong quá trình hợp tác giữa các bên.

Ông Nakajima Takeo, Trưởng đại diện JETRO Hà Nội, phát biểu tại hội nghị.
Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội Nakajima Takeo phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã diễn ra phiên thảo luận “Quảng Ninh – Điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư Nhật Bản” giữa chính quyền tỉnh Quảng Ninh và doanh nghiệp Nhật Bản Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng và Trưởng đại diện JETRO Hà Nội Nakajima Takeo chủ trì điều hành.

Đại diện Tập đoàn Amata tại Quảng Ninh và đại diện Tập đoàn KDDI (Nhật Bản) trao biên bản ghi nhớ hợp tác
Đại diện Tập đoàn Amata tại Quảng Ninh và đại diện Tập đoàn KDDI (Nhật Bản) trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Phiên thảo luận tập trung chia sẻ những kinh nghiệm trong thu hút đầu tư Nhật Bản, các cơ hội của tỉnh Quảng Ninh; những kinh nghiệm đầu tư tại Quảng Ninh; công tác hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của chính quyền tỉnh; chia sẻ về mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư và lợi ích về thuế, tài chính của tỉnh Quảng Ninh so với các địa phương khác ở Việt Nam… Phiên thảo luận đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi những băn khoăn, vướng mắc và tương tác trực tiếp với chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Với sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ ngoại giao, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội (JETRO Hà Nội), đặc biệt là sự tham dự của lãnh đạo cao cấp các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư thành công tại Việt Nam và hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự trực tuyến tại các điểm cầu, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản vào tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp với quy mô, hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19. Công tác tổ chức được thực hiện chuyên nghiệp, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch.

MẠNH TUÂN