PVcomBank và UBND huyện Dầu Tiếng ký kết hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số

Cuối tuần qua, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đã ký kết hợp tác ghi nhớ về công tác thúc đẩy chuyển đổi số và không dùng tiền mặt trên địa bàn. Cũng trong khuôn khổ chương trình, PVcomBank đã tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện với Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Dầu Tiếng.

Dầu Tiếng là đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong công tác đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Trong vòng 5 năm tới, huyện có định hướng sẽ trở thành thị xã với mục tiêu sớm mở rộng quy mô về kinh tế, đồng thời phát triển nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân về mọi mặt. Trong đó, thực hiện Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực chính phủ, dịch vụ hành chính công, UBND huyện Dầu Tiếng cũng xác định, việc thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giúp đơn vị cung ứng dịch vụ công dễ dàng quản lý, tạo sự minh bạch trong các khoản thu chi mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế rủi ro, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nền thanh toán hiện đại, thuận tiện, an toàn, chính xác.

Chính vì vậy, UBND huyện cũng thường xuyên tăng cường phối hợp, kết nối với các ngân hàng nhằm gia tăng tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức và người dân.

Ảnh minh họa 01.JPG
PVcomBank và UBND huyện Dầu Tiếng ký kết hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số

Tại Bình Dương, PVcomBank là một trong những ngân hàng luôn tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số và đã, đang có nhiều đóng góp tích cực vào chương trình chuyển đổi số quốc gia nói chung cũng như sự phát triển kinh tế xã hội nói riêng của tỉnh.

Với lợi thế về nguồn lực con người, nền tảng công nghệ, PVcomBank đã, đang thực hiện công cuộc chuyển đổi số một cách toàn diện và mạnh mẽ trên mọi mặt hoạt động. Năng lực, uy tín của PVcomBank ngày càng được khẳng định khi liên tục hợp tác với nhiều đối tác trong nước tại nhiều lĩnh vực trọng yếu như an sinh xã hội, điện lực, bưu chính, y tế, giáo dục…

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thúy Hạnh, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân PVcomBank bày tỏ sự vui mừng khi trong hành trình phát triển của Ngân hàng có thêm dấu ấn quan trọng về sự hợp tác với UBND huyện Dầu Tiếng để cùng kiến tạo những cơ hội mới, tiềm năng mới cho tương lai.

Với vai trò là đối tác, PVcomBank sẽ đồng hành cùng các cơ quan ban, ngành tại địa phương triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn huyện, cung cấp tài khoản thanh toán với nhiều ưu đãi như không phí duy trì, có tính năng liên kết với thẻ ATM cho người về hưu, người hưởng trợ cấp xã hội, người già, học sinh, sinh viên… để sử dụng các dịch vụ gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền giá trị nhỏ, nhận lương hưu, trợ cấp xã hội và thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích bằng các hình thức không dùng tiền mặt linh hoạt qua mạng lưới ATM hoặc mạng lưới các điểm giao dịch của Bưu điện. “Ngân hàng cũng đồng hành cùng ngành y tế, giáo dục tại huyện Dầu Tiếng với các hoạt động như tài trợ trang thiết bị cơ sở vật chất, lắp đặt Kiosk y tế thông minh theo Mô hình 07 của Quyết định 06/2022/QĐ-TTg hoặc kết nối hệ thống của PVcomBank với phần mềm HIS/EDU của bệnh viện, trường học để tạo mã QR động phục vụ việc quản trị thanh toán cho bệnh viện, nhà trường. Bên cạnh đó, PVcomBank cũng xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ với nhiều tiện ích, ưu đãi dành riêng cho các cán bộ công chức viên chức tại huyện công tác tại các cơ quan ban, ngành trên địa bàn”, bà Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ thêm.

Còn theo ông Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, để triển khai và phổ cập thành công đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương, UBND huyện yêu cầu và quán triệt các giám đốc, thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các xã triển khai ngay các giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại bộ phận “một cửa”, phấn đấu bảo đảm 100% giao dịch không dùng tiền mặt tại địa bàn.

“Qua quá trình trao đổi, làm việc với PVcomBank, UBND đánh giá đây là ngân hàng có đủ năng lực phù hợp để giúp huyện Dầu Tiếng hoàn thành và thực hiện tốt chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ. Tôi đề nghị các cơ quan, tổ chức trao đổi, làm việc, phối hợp với PVcomBank để giúp quá trình chuyển đổi số hóa dịch vụ thanh toán đạt hiệu quả”, ông Nguyễn Phương Linh nhấn mạnh.

Theo đó, trên cơ sở hợp tác, PVcomBank sẽ đồng hành cùng các cơ quan ban ngành tại địa phương triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn huyện với các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng dịch vụ cạnh tranh.

Trước mắt, một số giải pháp tài chính cụ thể mà hai bên dự kiến có thể triển khai ngay như: mở tài khoản thanh toán của đơn vị để thực hiện thu hộ các khoản thu từ người dân; dịch vụ thanh toán lương cho CBNV; sản phẩm tín dụng dành cho CBNV; đặt POS/mã QR tại các điểm giao dịch hành chính công trên địa bàn; đặt cây ATM trong khuôn viên đơn vị. Bên cạnh đó, PVcomBank ưu tiên cung cấp và triển khai giải pháp cho đối tượng an sinh xã hội. Đây là giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động với mục tiêu giúp những người lao động bị mất việc, thất nghiệp tạm thời hoặc đã hết tuổi lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể vay vốn để duy trì đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)… Với giải pháp này người dân được mở tài khoản thanh toán an sinh xã hội ưu đãi, các hoạt động cho vay an sinh xã hội với chính sách ưu đãi và phương án rút tiền linh hoạt cho khách hàng qua các điểm giao dịch rộng khắp của Bưu điện trên địa bàn huyện.

Dự kiến, trong giai đoạn tiếp theo, PVcomBank và UBND huyện Dầu Tiếng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác để xây dựng thêm nhiều chương trình ưu đãi cũng như các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp và tiện ích đối với công tác phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn.

Ảnh minh họa 02.JPG
PVcomBank ký kết hợp tác toàn diện với Trung tâm Phục vụ hành chính công
huyện Dầu Tiếng

Cũng trong khuôn khổ chương trình, PVcomBank đã ký kết hợp tác toàn diện với Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Dầu Tiếng để triển khai các dịch vụ ngân hàng trả lương CBNV; sản phẩm tín dụng dành cho CBNV; thu chi hộ tiền phí tại Trung tâm; mở tài khoản thanh toán cho người dân đến giao dịch và sử dụng các dịch vụ ngân hàng… Lễ ký kết giữa PVcomBank với Trung tâm không chỉ là sự kiện đầu tiên hiện thực hóa các nội dung hợp tác giữa hai bên mà còn thể hiện quyết tâm của HĐND - UBND và cơ quan ban ngành tại địa phương trong việc đồng hành cùng PVcomBank triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ tích cực của PVcomBank cùng quyết tâm của cơ quan chính quyền, huyện Dầu Tiếng sẽ hoàn thành tốt chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực chính phủ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn, góp phần thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế địa phương.

Thị trường

Lộ trình phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2050
Thị trường

Lộ trình phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2050

Ngày 21.9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1018/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 với lộ trình 3 giai đoạn. Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam trở thành quốc gia thuộc nhóm các quốc gia đi đầu về công nghiệp bán dẫn, điện tử, làm chủ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này; quy mô doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 100 tỷ USD/năm.

Ảnh minh họa.
Kinh tế

Kinh nghiệm quốc tế về đánh thuế với nước giải khát có đường

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) đề xuất bổ sung mặt hàng nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện đánh thuế tiêu thụ đặc biệt. Trước khi đưa ra quyết định, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế là rất cần thiết, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp cho Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị
Kinh tế

Không ngân hàng nào đứng ngoài cuộc

Tại hội nghị triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 do Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức, nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và vay mới. Nhấn mạnh các ngân hàng dù lớn hay nhỏ đều không thể đứng ngoài cuộc, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đề nghị toàn ngành dùng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí hoạt động để chia sẻ với người dân, doanh nghiệp; và đã cam kết là phải triển khai.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Kinh tế

Băn khoăn đánh thuế với nước giải khát có đường

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) bổ sung mặt hàng nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện đánh thuế tiêu thụ đặc biệt; một trong những mục đích được cơ quan soạn thảo đưa ra là nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tuy vậy, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp cho rằng, cơ sở để đánh thuế vẫn chưa đầy đủ, rõ ràng.

Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô đầu tiên của chương trình tri ân lớn nhất năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 28
Thị trường

Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô đầu tiên của chương trình tri ân lớn nhất năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 28

Vừa qua, tại Bình Phước, trong lễ quay thưởng đợt 1 chương trình “Bảo vệ cả nhà - vi vu thả ga” của Bảo Việt Nhân thọ, giải thưởng ô tô VF5 Plus cùng 48 giải thưởng giá trị khác đã được trao đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến 60 năm Bảo Việt và kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.

Toàn cảnh hội thảo
Thị trường

Thúc đẩy nông nghiệp xanh bằng cơ chế thị trường

Ngành nông nghiệp đang đối mặt với thách thức lớn về biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bền vững và ít phát thải hơn. Để thúc đẩy quá trình này, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần xây dựng một cơ chế thị trường linh hoạt, nơi các sản phẩm nông nghiệp xanh được khuyến khích và hỗ trợ phát triển.

Luật Công nghiệp trọng điểm: Thúc đẩy quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
Thị trường

Luật Công nghiệp trọng điểm: Thúc đẩy quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Việt Nam đang trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ từ một quốc gia nông nghiệp sang một quốc gia công nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh đó, Luật Công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là một “cánh tay đòn” quan trọng, thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp
Thị trường

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp

Không có lộ trình duy nhất cho tất cả doanh nghiệp để ứng phó hiệu quả với Cơ chế CBAM vận hành từ năm 2026. Thay vào đó, doanh nghiệp cần tùy theo hiện trạng công nghệ, chiến lược kinh doanh, điều kiện tài chính, nguồn lực... để xây dựng lộ trình phù hợp.

Ngành dệt may - da giày với mục tiêu tự chủ nguyên liệu
Kinh tế

Ngành dệt may - da giày với mục tiêu tự chủ nguyên liệu

Đứng trước mục tiêu phát triển ngành dệt may - da giày, cần phải thúc đẩy hoạt động của thị trường cung ứng nguyên phụ liệu theo hướng quy mô, chuẩn hóa và minh bạch. Từ đó, giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả, có cơ hội vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng của ngành.

Tỉ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện còn khiêm tốn
Thị trường

Hiện thực hóa tiềm năng ngành công nghiệp điện tử

Ngành công nghiệp điện tử có nhiều thuận lợi để phát triển khi nước ta nằm trong khu vực có nền công nghiệp phát triển nhanh và năng động. Thêm vào đó là thị trường nội địa gần 100 triệu dân và khả năng tiếp cận trực tiếp với thị trường 600 triệu dân của ASEAN, thị trường xuất khẩu quốc tế rộng lớn nhờ tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Thách thức xuất khẩu rau quả sang Canada
Thị trường

Thách thức xuất khẩu rau quả sang Canada

Mặc dù được đánh giá là thị trường tiềm năng của rau quả Việt Nam, song Canada vẫn là thị trường rất thách thức, nhất là khi đề xuất giới hạn dư lượng tối đa của Abamectin - một loại thuốc trừ sâu được đăng ký sử dụng trên hoa và nhiều loại trái cây và rau quả, được nước này thông qua.

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch MICE
Thị trường

Quy hoạch đi trước để phát triển du lịch MICE

Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị). Các địa phương cần quy hoạch những khu vực có thể phát triển loại hình du lịch này và có chính sách kêu gọi đầu tư, phát triển chuỗi dịch vụ lưu trú, giải trí..., tránh cạnh tranh không lành mạnh, gây lãng phí.

VPBank giảm lãi suất vay hiện hữu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi
Thị trường

VPBank giảm lãi suất vay hiện hữu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi tại nhiều tỉnh thành phố, VPBank sẽ giảm 1% lãi suất hiện hữu với các khoản vay trung, dài hạn và 0,5% lãi suất với khoản vay ngắn hạn cho các khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm tại ngân hàng, từ 13.9 tới 31.12.2024.