Phú Thọ đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm xã hội toàn dân

Để thực hiện tốt nhiệm vụ mở rộng độ bao phủ; đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) đi vào cuộc sống, BHXH tỉnh Phú Thọ đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Tính đến hết quý I.2024, toàn tỉnh Phú Thọ có 191.257 người tham gia BHXH bắt buộc, 50.026 người tham gia BHXH tự nguyện, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt tỷ lệ 31,8%. Số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp toàn tỉnh đạt trên 1.300 tỷ đồng, đạt 23,86% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, hoàn thành kế hoạch đề ra.

BHXH tỉnh Phú Thọ diễu hành tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: BH
BHXH tỉnh Phú Thọ diễu hành tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: BH

Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp toàn tỉnh trên 139 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nợ 2,49%, hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh cũng giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ BHXH hàng tháng và một lần, ngắn hạn, dài hạn cho 9.348 lượt người; phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội giải quyết 1.879 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp tới đối tượng đích với 325 cuộc đối thoại, tư vấn chính sách, 4.740 người tham dự; qua đó, vận động được 466 người tham gia BHXH tự nguyện và 815 người tham gia BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, tăng cường vận động người hưởng nhận các chế độ BHXH hàng tháng, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ Trần Xuân Long chia sẻ, với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", những năm qua, BHXH tỉnh đã thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ với việc đưa toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, giao dịch trực tiếp tại trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa thuộc UBND các huyện, thị xã.

Theo đó, 100% đơn vị cử cán bộ giàu kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tác phong nhã nhặn, lịch sự trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Từ đó, tỷ lệ người dân được khảo sát đánh giá hài lòng về thái độ, trình độ và sự phục vụ nhiệt tình của cán bộ BHXH tăng cao.

Vượt khó để hoàn thành chỉ tiêu được giao

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH vẫn còn nhiều khó khăn, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT giảm. Nguyên nhân chính được cho là do tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất như Công ty TNHH điện tử BYD giảm 439 người, Công ty TNHH Haehwa Vina giảm 215 người, Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam giảm 156 người, Công ty TNHH Almus Vina giảm 125 người...

Bên cạnh đó, một số đơn vị sử dụng lao động chưa tuân thủ pháp luật về BHXH, vẫn còn tình trạng chậm đóng BHXH ở nhiều doanh nghiệp. Số người tham gia BHXH tự nguyện có chiều hướng giảm do một số người tham gia không có tiền đóng BHXH khi đến hạn và có tâm lý e ngại do hiểu chưa đúng về xu hướng thay đổi chính sách BHXH...

Do đó, BHXH tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nắm bắt vấn đề để kịp thời đưa ra các giải pháp, quyết liệt thực hiện. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn với mục tiêu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH theo Nghị quyết số 60-NQ/TU, ngày 29.9.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu đến hết năm 2025, toàn tỉnh đạt 45% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 94% người dân tham gia BHYT.

Mặt khác, đa dạng hóa các hình thức truyền thông phù hợp với đặc thù từng địa phương, tập trung tuyên truyền theo nhóm nhỏ, hướng tới đối tượng đích; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ.

Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ Trần Xuân Long nhấn mạnh, với sự đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động, tin tưởng rằng, ngành BHXH tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. 

Địa phương

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…