Dựa vào thế trận lòng dân phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn

Theo Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Mô hình liên kết dân cư cần đặt dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tăng cường ứng dụng tiện ích của mạng xã hội, kết nối, trao đổi thông tin kịp thời giữa các thành viên với lực lượng công an và người dân. Từ đó, dựa vào thế trận lòng dân để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới

Cùng với đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã quan tâm xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình cụm dân cư liên kết, tổ liên gia bảo đảm ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Qua đó, huy động sức dân cùng tham gia giữ bình yên cuộc sống.

Không xảy ra các vụ việc phức tạp, không có tội phạm

Thực hiện Đề án 201/ĐA-UBND ngày 14.7.2020 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025, hiện toàn tỉnh Bắc Giang duy trì hoạt động 3.421 mô hình tự quản ANTT, 5.428 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

anh-bai-lien-ket-dan-cu.jpg
Các thành viên mô hình tự quản về ANTT và PCCC ở tổ dân phố Nội Ninh, phường Ninh Sơn (thị xã Việt Yên) trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm. ẢNH T.M

Tổ dân phố Nội Ninh, phường Ninh Sơn (thị xã Việt Yên) có 487 hộ dân với 1.857 nhân khẩu. Địa bàn có tuyến đường vành đai IV đi qua, nhiều đối tượng lợi dụng vị trí giao thông thuận tiện để hoạt động phạm tội, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Công an phường tham mưu UBND phường ra quyết định thành lập mô hình tự quản về ANTT và phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Tháng 7.2023, mô hình tự quản về ANTT và PCCC tổ dân phố Nội Ninh được kiện toàn lại theo hướng dẫn của UBND tỉnh với 15 thành viên, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban điều hành. Thành viên chủ chốt là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và các tổ trưởng tổ tự quản như: Tổ cựu chiến binh, tổ liên gia PCCC, tổ camera an ninh.

Dưới sự hướng dẫn của Công an phường, mô hình tự quản duy trì hoạt động hiệu quả; phân công nhiệm vụ cụ thể qua nhóm Zalo; tự đóng góp kinh phí trang bị công cụ, phương tiện. Ngay từ khi đi vào hoạt động, các thành viên thường xuyên tuần tra theo kế hoạch; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản. Ông Đoàn Văn Toan, Tổ trưởng tổ dân phố Nội Ninh cho biết: ANTT tại tổ dân phố được bảo đảm nhờ sự góp sức của tất cả người dân, nhất là thành viên các tổ tự quản về ANTT ở cơ sở. Nhiều năm nay, địa phương không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, không có tội phạm, tệ nạn ma túy.

Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang có địa hình phức tạp với nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã đi qua. Nhiều đối tượng tội phạm trà trộn tổ chức đánh bạc, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy... Nổi lên tình hình ANTT tại thôn Càn khá phức tạp. Ngày 10.1.2020, Công an xã đã tham mưu thành lập mô hình “Tổ tuần tra nhân dân" thôn Càn. Tổ gồm 10 thành viên, nòng cốt là cựu chiến binh, lực lượng bảo vệ ANTT tại thôn; được trang bị một số công cụ hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa. Tổ đã tích cực tuyên truyền, cảm hóa, hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng chấp hành án treo và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; hòa giải các vụ mâu thuẫn phát sinh liên quan đến ANTT và bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông…

Giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở

Các mô hình tự quản về ANTT và PCCC ở khu dân cư thực hiện nhiệm vụ vận động thành viên, cán bộ, đảng viên, Nhân dân chấp hành quy định pháp luật với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”; nắm bắt tình hình, kịp thời trao đổi với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Các tổ đã phối hợp tuần tra, canh gác bảo đảm ANTT, kịp thời có mặt ngay khi vụ việc xảy ra, ngăn chặn nhằm hạn chế hậu quả, bảo vệ hiện trường. Hòa giải các mâu thuẫn, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT; phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương hòa nhập cộng đồng.

Qua duy trì, phát triển mô hình tự quản về ANTT, nhiều địa phương đã rút ra những kinh nghiệm thiết thực. Như ở huyện Lục Nam, để nhân rộng các mô hình, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu việc bảo đảm an ninh, an toàn cho cộng đồng, xã hội là trách nhiệm của tất cả mọi người, không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng công an. Mỗi người dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm tùy theo năng lực, sở trường của bản thân. Kịp thời phát hiện, biểu dương điển hình cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp bảo đảm ANTT địa phương. Tùy theo đặc điểm địa phương, tổ chức vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ, động viên các thành viên ở mỗi mô hình.

Theo Đại tá Đỗ Đức Trịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, mô hình hoạt động cần đặt dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Các mô hình tăng cường ứng dụng tiện ích của mạng xã hội, kết nối, trao đổi thông tin kịp thời giữa các thành viên với lực lượng công an và người dân. Từ đó, dựa vào thế trận lòng dân để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Địa phương

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy
Địa phương

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy

VÕ NGỌC KIÊN - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả không chỉ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng ta, mà còn là một trong những yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

129 hộ dân ở Đắk Lắk tự nguyện trả lại đất rừng lấn chiếm
Địa phương

129 hộ dân ở Đắk Lắk tự nguyện trả lại đất rừng lấn chiếm

Sau một thời gian vận động, đến nay có 129 hộ dân đã tự nguyện trả lại hơn 600ha đất lấn chiếm ở tiểu khu 267, 268 thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp (Đắk Lắk). Đây là kết quả từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đã hoàn thành công tác thu hồi đất mà không phải tổ chức cưỡng chế.

Cần mẫn “chắt lọc” những giọt mật ngọt thơm ở làng nghề hơn 50 năm
Địa phương

Cần mẫn “chắt lọc” những giọt mật ngọt thơm ở làng nghề hơn 50 năm

Suốt hơn 50 năm qua, hàng chục hộ dân xã Thọ Điền của tỉnh Hà Tĩnh vẫn cần mẫn ép mía, “chắt lọc” ra những giọt mật ngọt thơm. Ngày nay, sản phẩm mật mía cũng là mặt hàng được nhiều người yêu thích lựa chọn sử dụng vào dịp Tết, mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân nơi đây.

5 dấu ấn nổi bật của Công an tỉnh Bình Thuận năm 2024
An ninh cơ sở

5 dấu ấn nổi bật của Công an tỉnh Bình Thuận năm 2024

Năm 2024, trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác bảo đảm ANTT, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, địa phương; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Công an tỉnh Bình Thuận đã vinh dự được Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024”.

Bình Dương: TP. Dĩ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Địa phương

Bình Dương: TP. Dĩ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Năm 2025, TP. Dĩ An được giao hơn 2.110 tỷ đồng vốn đầu tư công, thành phố sẽ ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào Công dân số - Kết nối nhanh với chính quyền
Địa phương

TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào Công dân số - Kết nối nhanh với chính quyền

App Công dân số TP. Hồ Chí Minh là cầu nối giúp người dân dễ dàng kết nối với chính quyền, phản ánh kiến nghị và tra cứu thủ tục hành chính một cách nhanh chóng. Ứng dụng còn cung cấp nhiều tiện ích thiết thực trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, giúp người dân cập nhật thông tin, tương tác trực tiếp với chính quyền một cách thuận tiện nhất.

Khánh Hòa đặt mục tiêu vươn lên top 15 cả nước về quy mô nền kinh tế
Địa phương

Khánh Hòa đặt mục tiêu vươn lên top 15 cả nước về quy mô nền kinh tế

Khánh Hòa đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với loạt dự án "khủng" hứa hẹn thay đổi diện mạo và thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh. Các dự án này không chỉ tập trung vào phát triển du lịch mà còn bao gồm những công trình hạ tầng quan trọng như sân bay và sân golf, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.