Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, chúc Tết nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

- Thứ Năm, 20/01/2022, 13:17 - Chia sẻ
Sáng 20.1, tại Hà Nội, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tới thắp hương, chúc tết gia đình nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa X, XI Nguyễn Phúc Thanh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh; thăm và chúc tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa IX Đặng Quân Thụy; thăm và chúc tết Đại tướng Nguyễn Quyết.

Cùng đi có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; đại diện Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ban Dân nguyện...

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm và chúc tết gia đình nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Thắp hương tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa X, XI Nguyễn Phúc Thanh; Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo đi trước đã cống hiến vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm và chúc tết gia đình nguyên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn không ngừng đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, với công lao của các thế hệ Lãnh đạo đi trước, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm và chúc tết gia đình nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa X, XI Nguyễn Phúc Thanh
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm và chúc tết gia đình nguyên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Trong không khí những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi ân cần tới gia đình các nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sức khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm và chúc tết gia đình nguyên Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh

Tới thăm và chúc tết nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa IX Đặng Quân Thụy, thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trân trọng cám ơn và đánh giá cao tình cảm cũng như những đóng góp to lớn của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đối với hoạt động của Quốc hội; khẳng định, đó là những cơ sở quan trọng để hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới và hoạt động hiệu quả hơn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Khoá XV đã và đang có nhiều đổi mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Quốc hội đã có nhiều quyết sách quan trọng nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi và đóng góp những kinh nghiệm quý báu để hoạt động của Quốc hội ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thăm và chúc tết Đại tướng Nguyễn Quyết

Thăm và chúc tết Đại tướng Nguyễn Quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn, Đại tướng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới hiện nay.

T. Thành