Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài, nhân lực Nguyễn Đình Được cho biết, nhân 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), chương trình “Còn mãi với thời gian - Hành trình về nguồn, tri ân ngày 27.7” do Viện Tạp chí thương gia và thị trường phối hợp tổ chức nhằm góp phần thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với các mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Viện khoa học nghiên cứu Nhân tài, nhân lực và Tạp chí Thương gia và Thị trường đến thăm Nhà Quốc hội; cho rằng, hoạt động này càng có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, qua gần 15 năm hoạt động và phát triển, Viện đã tập hợp được các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết để thực hiện nghiên cứu những vấn đề cơ bản về con người; xây dựng và cung cấp những luận cứ khoa học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như động viên phát huy tài năng sáng tạo của tri thức vào hoạt động thực tiễn… Cùng với hoạt động chuyên môn, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Viện đã chủ động, tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân, thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa, thiết thực cho công tác bảo đảm an sinh xã hội; huy động các nguồn lực để thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng; triển khai thực hiện chương trình “Vì miền Nam thân thương, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”…

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực và các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đạt được; mong muốn, Viện và các doanh nhân, doanh nghiệp, chư tôn đức, lương y - thầy thuốc, nghệ nhân... tiếp tục phát huy những thành quả hiện có, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích đã đề ra; tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tham gia tích cực hơn nữa cùng Đảng, Nhà nước chung tay giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, các hoàn cảnh khó khăn khác trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, mỗi người dân Việt Nam luôn khắc cốt ghi tâm và biết ơn sự hy sinh cao cả của đồng bào, chiến sỹ đã cống hiến sức khỏe, tính mạng, gia đình, hạnh phúc và tuổi thanh xuân trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Viện tiếp tục được đẩy mạnh, và tham gia sâu rộng hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để phần nào xoa dịu nỗi đau, sự hy sinh mất mát của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Qua đó, lan tỏa những giá trị nhân văn, ý nghĩa, tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của mỗi cá nhân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
