Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng Thông Tấn xã Việt Nam

- Thứ Sáu, 18/06/2021, 18:33 - Chia sẻ
Chiều 18.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã thăm và chúc mừng Thông Tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2021).

Trò chuyện với tập thể lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, nhân viên Thông Tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, trong 76 năm xây dựng và trưởng thành, Thông Tấn xã Việt Nam đã liên tục phát triển, từ một số sản phẩm báo chí ban đầu hiện đã có hàng chục sản phẩm, với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài, trở thành hãng thông tấn có uy tín. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng các thành tích TTXVN đạt được trong thời gian qua    

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Thông Tấn xã Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu, có vai trò định hướng thông tin, là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.  

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần phát huy vai trò, thế mạnh của Thông Tấn xã Việt Nam trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đi đầu trong cung cấp nguồn thông tin thời sự, chính thống, được cập nhật liên tục; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách mới, thúc đẩy sự phát triển của đất nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, phản bác âm mưu, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ngyễn Khắc Định tặng cán bộ, biên tập viên, phóng viên, nhân viên TTXVN lẵng hoa tươi thắm chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam    

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Thông Tấn xã Việt Nam tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân.

Thay mặt hơn 2.000 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Thông Tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội; khẳng định, trong 76 năm qua, Thông Tấn xã Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của hãng thông tấn quốc gia, cung cấp kịp thời thông tin thời sự về mọi mặt đời sống xã hội trong nước và quốc tế cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước; trực tiếp đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng bằng các sản phẩm truyền thông đa dạng, hấp dẫn trên nền tảng công nghệ hiện đại. Thời gian gần đây, Thông Tấn xã Việt Nam đã thực hiện thành công nhiệm vụ tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid – 19, đội ngũ phóng viên Thông Ttấn xã Việt Nam trong và ngoài nước đã thông tin kịp thời về diễn biến, sự nỗ lực, các xu hướng, kết quả trong nước và các nước trên thế giới, góp phần cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chiến lược phòng, chống dịch phù hợp trong từng giai đoạn.

Đại diện lãnh đạo Thông Tấn xã Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động với Phó Chủ tịch Quốc hội  

Đối với công tác thông tin về hoạt động của Quốc hội, bà Trang cho biết, Thông Tấn xã Việt Nam luôn bảo đảm nguyên tắc thông tin chính xác các vấn đề được Quốc hội bàn thảo, quyết đáp đến cử tri, người dân cả nước. Các phóng viên được phân công theo dõi, đưa tin hoạt động của Quốc hội đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt và am hiểu luật pháp. Đặc biệt, Thông Tấn xã Việt Nam đã vinh dự được phối hợp với Văn phòng Quốc hội xây dựng ấn phẩm 75 năm Quốc hội Việt Nam, Kỷ yếu của Quốc hội Khóa XIII.  

Thanh Hải