Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Đồng Nai

- Thứ Năm, 22/04/2021, 17:29 - Chia sẻ
Ngày 22.4, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại cuộc làm việc
Ảnh: Lan Chi

Tham gia Đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường...

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở Nội Vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thanh Tú cho biết, đến nay, đã rà soát, thống kê được trong toàn tỉnh có 2.246.347 cử tri, trong đó có 1.965.784 thường trú, 280.563 tạm trú. Số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 2.245.954 người; số cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 2.242.851 người; số cử tri đi bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 2.144.240 người. Tỉnh có 4 đơn vị bầu cử Quốc hội; 27 đơn vị bầu cử cấp tỉnh; 95 đơn vị bầu cử cấp huyện và 1.157 đơn vị bầu cử cấp xã.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách 14 người đang công tác và sinh hoạt tại địa phương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và 135 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trong đó có 1 người tự ứng cử).

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 322/KH-STTTT nhằm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ cho cuộc bầu cử. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền cuộc bầu cử thông qua nhiều hình thức như: hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trang thông tin điện tử; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tổ dân cư, khu phố…; thông qua hội nghị giao ban công tác báo chí - xuất bản quý I.2021, tiếp tục định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương và chúc mừng những kết quả chuẩn bị bầu cử của Đồng Nai thời gian qua, cơ bản đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp chính quyền, Ủy ban bầu cử tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về ý nghĩa cuộc bầu cử; bám sát kế hoạch và chủ động triển khai các công việc tiếp theo, trong đó, trước mắt, cần hoàn tất việc lập, niêm yết danh sách cử tri (chú ý rà soát kỹ việc di biến động, lập danh sách cử tri ở các khu công nghiệp).

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được tỉnh Đồng Nai thực hiện rất tích cực, chủ động và bài bản, hình thức đa dạng, phong phú. Do đó cần tiếp tục phát huy, đặc biệt là giai đoạn gần đến ngày bầu cử càng phải quan tâm, đẩy mạnh, coi ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, chú trọng tuyên truyền, vận động ở cấp cơ sở, đến từng hộ gia đình, người dân, đến từng khu công nhân, người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để can thiệp, phá hoại bầu cử. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cần có sự phân cấp cụ thể cho từng cấp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, gắn giải quyết khiếu nại, tố cáo với đối thoại, bám sát quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý; phân loại, nắm chắc các đối tượng để giải quyết phù hợp, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Lưu ý Đồng Nai là trung tâm công nghiệp, nằm trong khu vực trọng điểm Đông Nam bộ, tình hình an ninh, trật tự có nhiều điểm cần chú ý, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; tập trung tối đa để cho cuộc bầu cử thành công, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Lan Chi - Nguyễn Thúy