Lâm Đồng:

Phát triển chuỗi giá trị trong kinh tế tập thể

Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hình thành được chuỗi giá trị cung cấp khép kín các sản phẩm rau quả, hoa các loại… Các sản phẩm của các HTX này đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính; đời sống của các thành viên HTX đã được nâng lên thành hộ khá, hộ giàu.

Doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 436 tổ hợp tác, 502 hợp tác xã (HTX) với  gần 70.000 thành viên. Tổng số vốn hoạt động của các HTX gần 11.400 tỷ đồng. Doanh thu trung bình 2,8 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 271 triệu đồng.

HTX dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Sunfood Đà Lạt là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phát triển chuỗi giá trị ở Lâm Đồng. Hiện bình quân mỗi năm HTX sản xuất và tiêu thụ được trên 3.500 tấn rau quả và hoa các loại, doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Sunfood Đà Lạt cho hay, nhờ kinh doanh tốt, thu nhập bình quân của thành viên HTX hiện đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, HTX còn giúp được 30 lao động tại chỗ có việc làm thường xuyên, mức lương bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng. Hiện mỗi ngày HTX sản xuất và tiêu thụ được trên 10 tấn nông sản các loại với 70 mã hàng khác nhau, điển hình như cà chua cherry, dưa leo bao tử, ớt chuông, bí giọt nước, các loại rau cải, hành tây, cần tây, cùng nhiều loại hoa như lily, cẩm chướng, cát tường, hồng, cúc, lay ơn… Trong đó có một số sản phẩm đã được chế biến sâu như khoai lang mật sấy dẻo; chuối, mít, khoai tây sấy khô; sinh tố dâu tây, sinh tố dâu tằm, trà túi lọc atiso và sấy thập cẩm.

Để có được thành công hiện tại, HTX chủ động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, với hệ thống nhà lưới, nhà màng, tưới tự động hiện đại. Theo đó, năng suất các loại cây trồng của HTX luôn cao hơn từ 40-50% so với các cây cùng loại trồng ngoài tự nhiên. Điển hình như năng suất cà chua cherry của HTX đã đạt 140 tấn quả/ha, thời gian cho thu hoạch kéo dài tới 8 tháng, tương đương năng suất cà chua của các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển như Hà Lan, Israel…

Bên cạnh áp dụng quy trình nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất rau củ quả, HTX luôn coi trọng phân tích dự báo thị trường, cùng với chế biến, bảo quản, bao gói và dán tem truy xuất nguồn gốc, giúp gia tăng rất lớn giá trị các sản phẩm làm ra.

Phát triển chuỗi giá trị trong kinh tế tập thể -0
HTX trái cây Mỹ Đức (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) phát triển sản xuất cây trồng chủ lực là sầu riêng và bưởi da xanh. Ảnh: ITN

Hình thành chuỗi giá trị cung cấp khép kín các sản phẩm trái cây

 Với 65ha trồng các loại trái cây như sầu riêng, bưởi da xanh VietGAP, HTX trái cây Mỹ Đức (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) đã có 100% xã viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Ông Phạm Văn Xã, Giám đốc HTX trái cây Mỹ Đức cho biết, HTX được thành lập từ năm 2018, ban đầu HTX chỉ có 7 thành viên. "Hầu hết các xã viên của HTX là người dân ở phía Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp. Cách đây hàng chục năm cũng trồng trái cây nhưng manh mún, nhỏ lẻ, bị ép giá, sản xuất không theo quy chuẩn nào. Chính vì vậy, nhiều hộ dân trồng trái cây trong xã Mỹ Đức đã tổ chức liên kết sản xuất và hướng đến thành lập HTX. Tháng 3.2018, được sự giúp đỡ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, tôi cùng 6 thành viên khác thành lập HTX trái cây Mỹ Đức. Đến nay, hợp tác xã đã có 30 xã viên, diện tích trồng trái cây lên đến 65ha.

HTX trái cây Mỹ Đức phát triển sản xuất cây trồng chủ lực là sầu riêng và bưởi da xanh. “Chúng tôi quyết tâm đưa sản phẩm ra thị trường cạnh tranh với các sản phẩm khác trong và ngoài nước. Vì vậy, HTX đã mở rộng diện tích và trồng trái cây theo hướng an toàn, HTX được cấp chứng nhận VietGAP cho sản phẩm sầu riêng trong năm 2020", ông Phạm Văn Xã chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Trường, xã viên của HTX trái cây Mỹ Đức cho hay, "hiện, HTX đang có khoảng 12ha bưởi da xanh, sản phẩm này còn được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, có tem truy xuất nguồn gốc. Thế nhưng, bưởi của chúng tôi làm ra không đủ cung cấp cho thị trường, tới mùa là thương lái đưa người về cắt tại vườn, có bao nhiêu hết bấy nhiêu. Hiện nay, chúng tôi đã đăng ký tham gia chương trình xuất khẩu bưởi sang Mỹ, chuẩn bị tinh thần canh tác bưởi đúng tiêu chuẩn với hy vọng đưa được loại trái ngọt sang thị trường cao cấp".

Các xã viên của HTX trái cây Mỹ Đức cũng tự hào cho biết, với sản phẩm sầu riêng, các thành viên của HTX đã trồng từ nhiều năm, với kỹ thuật và nguồn giống trồng chuẩn từ đầu nên sản phẩm ngon, dẻo, béo. Trong khi đó, bưởi da xanh được đánh giá là phù hợp với những vùng đất ven sông, tép bưởi mọng nước, to mà không bị đắng, được thị trường rất ưa chuộng.

Ông Phạm Văn Xã cho biết, năm 2023, dự kiến HTX sẽ thu hoạch được khoảng 330 tấn sầu riêng với diện tích khoảng 25ha đang cho thu hoạch chính. Trong khi đó, hơn 2ha đất trồng bưởi da xanh sẽ thu hoạch được khoảng 90 tấn. Năm 2024, diện tích bưởi cho thu hoạch của HTX trái cây Mỹ Đức sẽ tăng lên khoảng 6ha.

Từ khi thành lập đến nay, HTX đã hình thành được chuỗi giá trị cung cấp khép kín các sản phẩm sầu riêng và bưởi da xanh ra thị trường. Đời sống của các thành viên HTX đã được nâng lên, trong đó có một hộ là tỷ phú (thu nhập bình quân đạt gần 4 tỷ đồng/năm), 12 hộ giàu (thu nhật đạt từ 900 - 1,2 tỷ đồng/năm), còn lại là hộ khá. 100% thành viên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Trên đường phát triển

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…