Gia Lai: Tiếp tục phát hiện vụ khai thác đá trái phép, chính quyền ở đâu?

- Thứ Tư, 19/10/2022, 11:36 - Chia sẻ

Trong khi vụ việc tẩu tán phương tiện khai thác đá trái phép chưa được xử lý, chiều 17.10, một vụ khai thác đá trái phép tại xã Kông Yang (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) lại được phát hiện. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.

Sau thông tin, “Gia Lai: Khai thác đá trái phép tại Kông Chro chưa được xử lý dứt điểm” được Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh, trong ngày 17.10, người dân tại thôn 1, xã Kông Yang tiếp tục thông tin trên địa bàn Xã đang khai thác đá trái phép. PV nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Tại vị trí mỏ khai thác đá thuộc Công ty TNHH MTV Đào Kỳ (mỏ đá Đào Kỳ) được UBND tỉnh Gia Lai cấp phép, qua ghi nhận trên khu vực đất ruộng (cách trục đường tỉnh 674 gần 300m) đang có 1 xe máy đào màu vàng cam hoạt động khai thác đá, xung quanh vị trí xe máy đào có rất nhiều khối đá Bazan dạng cục với nhiều kích cỡ khác nhau được tập kết thành đống, chất chồng lên nhau, toàn bộ diện tích đất gần 0,5ha ở khu vực này bị cày xới nham nhở.

Gia Lai: Tiếp tục phát hiện vụ khai thác đá trái phép, chính quyền ở đâu? -0
Hiện trường khai thác đá trái phép tại mỏ đá Đào Kỳ, chiều 18.10

Để xác minh vị trí khai thác đá đang diễn ra tại mỏ đá Đào Kỳ có trái pháp luật, PV đã đến trụ sở UBND xã Kông Yang và gặp Chủ tịch UBND xã Đào Quốc Đinh, tại đây Chủ tịch xã cáo bận họp, cán bộ địa chính lên huyện, nên yêu cầu điều động công an xã đi cùng để bảo đảm trật tự.

Trở lại mỏ đá Đào Kỳ, trong lúc công an xã báo cáo xác minh và chờ sự phối hợp xử lý vụ việc thì có 3 người từ khu vực mỏ đá đến nơi chiếc xe máy đào để khởi động máy và tiếp tục vận hành thiết bị bất chấp yêu cầu dừng hoạt động của công an xã đang làm việc tại đây.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bị phớt lờ từ các cấp chính quyền trong phối hợp xử lý và tẩu tán phương tiện vi phạm như vụ việc đã xảy ra ngày 15.10 (Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh ngày 17.10), PV đã liên hệ bộ phận trực ban của Công an tỉnh Gia Lai để chỉ đạo xử lý. Lập tức, các cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro có mặt tại UBND xã, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền, Phòng TN&MT cùng phối hợp để kiểm tra hiện trường khai thác đá.

Gia Lai: Tiếp tục phát hiện vụ khai thác đá trái phép, chính quyền ở đâu? -0
 Vị trí chiếc máy đào khai thác nằm ngoài tọa độ được cấp phép

Theo đó, Đoàn công tác đã xác định tại mỏ đá Đào Kỳ đang diễn ra hoạt động khai thác ngoài tọa độ. Tại thời điểm kiểm tra, xác nhận có 01 máy đào hiệu Deawoo màu vàng cam; khối lượng đá khai thác mới khoảng 30m3, chủng loại đá bazan dạng cục với diện tích khai thác mới khoảng 700m2; tổng diện tích có dấu hiệu khai thác ngoài tọa độ tại mỏ đá Đào Kỳ khoảng 2.800m2. Đoàn kiểm tra lập biên bản, giao UBND xã Kông Yang xác minh đối tượng khai thác khoáng sản đá trái phép, xác minh phương tiện xe máy đào và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì lâp hồ sơ chuyển UBND huyện (qua Phòng TN&MT) để xử lý theo quy định. Toàn bộ tang vật, thiết bị vi phạm được bàn giao UBND xã Kông Yang lập biên bản tạm giữ.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị UBND huyện Kông Chro chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý dứt điểm vụ việc khai thác đá trái phép theo quy định. Báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh Gia Lai (thông qua Sở TN&MT) trước ngày 25.10.2022.

Gia Lai: Tiếp tục phát hiện vụ khai thác đá trái phép, chính quyền ở đâu? -0
  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện có mặt để yêu cầu chính quyền phối hợp điều tra trước khi vụ việc bị thả trôi

Báo chí phản ánh, nhân dân cung cấp thông tin đến lãnh đạo địa phương về tình trạng khai thác đá trái phép liên tục diễn ra trên địa bàn huyện Kông Chro, nhưng chuyện đâu lại vào đấy. Phải chăng các cấp chính quyền của Huyện đang phớt lờ cho sai phạm diễn ra mỗi ngày? 

Gia Lai: Tiếp tục phát hiện vụ khai thác đá trái phép, chính quyền ở đâu? -0
Đoàn kiểm tra được thành lập và hoàn thành biên bản vi phạm đến tận đêm 18.10

Ngoài ra, theo một số cử tri phản ánh, trên địa bàn Huyện Kông Chro vẫn còn nhiều hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra rầm rộ, không đúng chức năng… nhưng không bị xử lý, chính quyền ở đâu?

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Bài, ảnh: Nga Dương-Huy Hùng
#