Bình Dương: Truy tìm giám đốc chi nhánh ngân hàng huy động hơn 11 tỷ đồng “đáo hạn” rồi bỏ trốn

- Thứ Năm, 04/01/2024, 08:43 - Chia sẻ

Sau khi vay số tiền hơn 11 tỷ đồng để “đáo hạn” ngân hàng cho khách, ông Hoàng Ngọc Thắng, giám đốc một ngân hàng thương mại chi nhánh tại tỉnh Bình Dương đã ôm tiền bỏ trốn.

Công an Bình Dương truy tìm nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng TP Bank mượn hơn 11 tỷ đồng “đáo hạn” rồi bỏ trốn -0
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định truy tìm Hoàng Ngọc Thắng để phục vụ công tác điều tra

Liên quan đến vụ việc ông Hoàng Ngọc Thắng (38 tuổi, giám đốc chi nhánh một ngân hàng thương mại tại tỉnh Bình Dương bị tố huy động hơn 11 tỷ đồng của người dân để “đáo hạn” ngân hàng cho khách nhưng sau đó ôm tiền bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định truy tìm người để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận được đơn tố cáo của ông L.V.D. (SN 1978, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và bà N.N.T. cùng tố giác ông Hoàng Ngọc Thắng có hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức vay tiền “đáo hạn” ngân hàng.

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định Hoàng Ngọc Thắng không có mặt tại địa chỉ thường trú, không biết ở đâu, làm gì nên đã ra Quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng Hoàng Ngọc Thắng thì thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Trước đó, ông L.V.D. và bà N.N.T. đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương về hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Hoàng Ngọc Thắng.

Theo tố cáo, ông Thắng là giám đốc một ngân hàng thương mại chi nhánh tại tỉnh Bình Dương. Lợi dụng mối quan hệ quen biết, ông Thắng đã mượn của ông D. và bà T. số tiền hơn 11,2 tỷ đồng với mục đích để “đảo hạn” cho khách hàng đang vay tiền tại chi nhánh ngân hàng mà ông Thắng đang làm giám đốc, hẹn 3 ngày sau sẽ trả.

Vì tin tưởng ông Thắng là giám đốc của một chi nhánh ngân hàng nên ông D. và bà T. đã vay mượn tiền của người thân, bạn bè số tiền hơn 11, 2 tỷ đồng để cho ông Thắng vay bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận được tiền, ông Thắng đã cắt liên lạc và bỏ trốn.

Văn Dũng
#