MIK Group tiền thân là Công ty TNHH Terra Capital Vietnam được thành lập ngày 2.6.2014 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng thường được nhắc đến cùng tên tuổi của vị doanh nhân gạo cội Nguyễn Vĩnh Trân.
Chỉ sau 4 năm thành lập, vốn điều lệ của MIK Group đã tăng gấp 18 lần lên 5.500 tỷ đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của MIK Group đã tăng lên 6.395 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật đang là ông Nguyễn Trường Sơn với chức danh Tổng Giám đốc, số nhân sự của MIK Group tính đến thời điểm đầu năm 2024 đang là 228 người.
Doanh nghiệp này sở hữu quỹ đất khổng lồ với một loạt dự án khủng có tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng như: Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Valencia Garden, Imperia Smart City, The Matrix One; Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, Sol by Melá Phú Quốc; Riovista, River Park, Elegant Park Villa…
Sau 10 năm hoạt động, MIK Group đã tạo lập một hệ sinh thái với hàng chục các đơn vị thành viên và Công ty liên quan. Trong số đó có nhiều doanh nghiệp “kín tiếng” nhưng lại có mối liên hệ mật thiết.
Đáng chú ý trong số đó là nhóm doanh nghiệp chuyên về bất động sản gồm: Công ty TNHH Vịnh Ngôi Sao, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh BĐS Liên Lập và Công ty TNHH đầu tư kinh doanh BĐS Phước Long. Dữ liệu tài chính cho thấy, trong những năm gần đây, nhóm doanh nghiệp này đang tỏ ra đuối sức khi liên tiếp công bố kết quả kinh doanh thua lỗ.
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024 vừa qua, Vịnh Ngôi Sao đã báo lỗ 63 tỷ đồng trong khi cùng kỳ một năm trước đó lỗ hơn 77 tỷ đồng. Vào năm 2023, tổng số lỗ của Vịnh Ngôi Sao đã lên tới 483 tỷ đồng còn năm 2022 là lỗ 273 tỷ đồng.
Đối với BĐS Liên Lập, 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp này báo lỗ 219 tỷ đồng tăng mạnh so với khoản lỗ 74 tỷ đồng của 6 tháng năm 2023. Tính chung cả năm 2023, BĐS Liên Lập lỗ 417 tỷ đồng, còn năm 2022 lỗ hơn 9 tỷ đồng.
Tại BĐS Phước Long cũng xảy ra tình trạng tương tự khi nửa năm 2024, doanh nghiệp báo lỗ 109 tỷ đồng. Trong năm 2023, doanh nghiệp lỗ 383 tỷ đồng còn năm 2022 lỗ 291 tỷ đồng.
Với những con số nêu trên có thể thấy chỉ tính riêng trong năm 2023, nhóm doanh nghiệp nêu trên đã thua lỗ tới hơn 1.000 tỷ đồng. Với thực trạng thị trường bất động sản đang gặp khó như hiện nay, tương lai gần của nhóm doanh nghiệp này sẽ vô cùng ảm đạm. Bên cạnh đó, 3 doanh nghiệp này đều đang chịu những khoản nợ "khủng" từ trái phiếu.
Trở lại mối quan hệ của nhóm doanh nghiệp nêu trên với MIK Group, sở dĩ nói có mối liên hệ mật thiết bởi lẽ, theo dữ liệu doanh nghiệp, Công ty TNHH Vịnh Ngôi sao thành lập vào năm 2015, người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Vũ Kim Toán. Ông Toán cũng là người đại diện cho Công ty đầu tư dự án Imperia An Phú của Mik Group và nhiều Công ty khác liên quan đến Mik Group.
Thời điểm thành lập, Vịnh Ngôi Sao có vốn điều lệ 1,500 tỷ đồng với hai cổ đông lớn là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản M.I.K Việt Nam ( tên cũ của MIK Group) sở hữu 36% và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Dịch vụ Thế Kỷ Xanh nắm 64%.
Tại Bất động sản Liên Lập, doanh nghiệp thành lập năm 2014, vốn điều lệ ban đầu 198 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông nắm 49%, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) nắm 40% và ông Nguyễn Cường Thịnh sở hữu 11%.
Sau nhiều lần biến động cổ đông, tháng 6.2018, MIK Group Việt Nam trở thành chủ doanh nghiệp, ông Hoàng Cao Minh Đức làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tính đến thời điểm tháng 9.2024, BĐS Liên Lập có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Ông Hoàng Cao Minh Đức cũng đang là người đại diện của một loạt doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nổi tiếng của MIK Group, trong đó, có BĐS Phước Long.