Nhiều tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

- Thứ Bảy, 17/04/2021, 05:35 - Chia sẻ

Thực hiện các quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ nhiều tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Quảng Ninh: Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Quảng Ninh có 16 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV (chưa tính 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu) được hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm với tỷ lệ 100% ra ứng cử ĐBQH Khóa XV. 100% đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã biểu quyết thống nhất danh sách giới thiệu chính thức 10 người tham gia ứng cử ĐBQH (chưa tính 4 người là đại biểu do Trung ương giới thiệu), gấp 2,5 số đại biểu được bầu. Đối với danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, 165/165 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đều có số phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú bảo đảm quy định. 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất biểu quyết lập danh sách chính thức 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu ra 66 đại biểu. Cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều được bảo đảm. Chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng tăng cao, với 103/110 người có trình độ từ cử nhân trở lên, chiếm 93,6%.

Bắc Ninh: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, 100% nhất trí lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV; đồng ý với danh sách 3 người có đơn xin rút khỏi danh sách và 1 người không đủ tiêu chuẩn ứng cử. Về danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Bắc Ninh được bầu 56 đại biểu. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh đã lập danh sách sơ bộ gồm 112 người. Ngày 9.4 vừa qua, tỉnh đã hoàn thành hội nghị lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và công tác. Theo đó, 100% ứng cử viên đều được đánh giá có đầy đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến ngày 15.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã nhận được 15 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh do chuyển công tác và nguyện vọng cá nhân. Sau khi thảo luận, 100% ý kiến biểu quyết đồng ý lập danh sách 97 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX; đồng ý với 15 trường hợp có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hòa Bình: Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thấy: 100% cử tri tín nhiệm đối với 10 ứng cử viên ĐBQH Khóa XV. Đối với danh sách ứng viên đại biểu HĐND tỉnh: Có 112 người đạt 100% tín nhiệm của cử tri, 2 ứng cử viên đạt 95% tỷ lệ tín nhiệm, 1 ứng cử viên đạt 93,7%, 1 ứng cử viên đạt 62%. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, 100% biểu quyết tán thành danh sách chính thức gồm 8 người ứng cử ĐBQH Khóa XV và 95 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch TXCT vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Kon Tum: Hội nghị đã thảo luận, lựa chọn, thống nhất cho 2 người có đơn xin rút không ứng cử ĐBQH Khóa XV và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả: Trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV có 8 người đang công tác, sinh sống tại tỉnh Kon Tum, 2 người do Trung ương giới thiệu ứng cử tại tỉnh; danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII có 85 người. So với Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, số người đang công tác, sinh sống tại địa phương tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XV giảm 2 người. Theo quy định, trong 10 người ứng cử ĐBQH Khóa XV tại tỉnh, cử tri bầu chọn 6 người. Trong 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII, cử tri bầu chọn 51 người.                                                            

Lai Châu: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thông qua danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH Khóa XV. Đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 84 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên, do 1 người làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nên danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 83 người. Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với trên 10.000 cử tri tham dự, đa số cử tri đều nhận xét những người được giới thiệu ứng cử có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri nơi cư trú. Hội nghị đã thông qua biên bản và danh sách 83 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Giang: Tính đến ngày 12.4, các đơn vị đã tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử ĐBQH Khóa XV, với tổng số 1.070 cử tri tham dự; 107 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, với tổng số 10.071 cử tri tham dự. Các cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, công khai, dân chủ, khách quan về danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, hiệp thương, thống nhất lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định để lập danh sách 8 người ứng cử ĐBQH Khóa XV tại địa phương; thống nhất hiệp thương lập danh sách 92 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điện Biên: Kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH Khóa XV, 10/10 người ứng cử đạt 100% tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết nhất trí 100% cho 2 người rút tên khỏi danh sách ứng cử; 100% đại biểu nhất trí với danh sách 8 người ứng cử ĐBQH Khóa XV của tỉnh. Đối với danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XV, tính đến ngày 13.4, đã có 7 người ứng cử thôi không tham gia ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XV gồm 88 người bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số lượng. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết nhất trí 100% cho 7 người xin thôi ứng cử và danh sách 88 người ứng cử do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất.

Sơn La: Theo báo cáo, hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 người của cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XV và 122 đại biểu ứng cử HĐND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để gửi lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Kết quả, 100% cử tri tham dự các hội nghị bày tỏ sự tín nhiệm cao. Các đại biểu đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XV của 1 người được giới thiệu ứng cử; biểu quyết thống nhất lập danh sách 10 người ứng cử ĐBQH Khóa XV. Đồng thời, nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 của 12 người được giới thiệu ứng cử; biểu quyết thống nhất lập danh sách 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quảng Trị: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất để 1 người xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH Khóa XV; thống nhất biểu quyết thông qua danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách những người ứng cử ĐBQH Khóa XV. Như vậy, số lượng người ứng cử ĐBQH Khóa XV tại tỉnh gồm 10 người, trong đó địa phương có 8 người và 2 người do trung ương giới thiệu. Hội nghị cũng đã thống nhất để 5 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; thống nhất lựa chọn 85 người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa VIII gồm 85 người.

Ninh Thuận: Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí 2 người ứng cử có đơn xin rút được rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH Khóa XV; đồng thời, biểu quyết nhất trí danh sách 8 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH Khóa XV. Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí 8 trường hợp được rút khỏi danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; nhất trí lập danh sách 81 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XI: Đại biểu nữ là 31 người, chiếm 45,67%; đại biểu trẻ tuổi là 34 người, chiếm 41,97%; đại biểu ngoài Đảng là 11 người, chiếm 13,58%; đại biểu tái cử là 21/50 người.                                                                                

P. NAM - HOÀNG NGA - T. TÂM - H. HIỂN - T. NGUYỄN - P. LAN - L. HOA - T. HÍNH - H. MAI - T. YẾN