Phiên thảo luận trực tuyến chuyên đề 2, Hội nghị ASEP -11:

Nghị viện thành viên ASEP đoàn kết, tương trợ lẫn nhau

- Thứ Ba, 16/11/2021, 19:55 - Chia sẻ
Trong khuôn khổ Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 11 (ASEP - 11), chiều 16.11, tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên thảo luận trực tuyến chuyên đề 2 với chủ đề “Thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu trong và sau đại dịch Covid-19”.

Chủ nhiệm Ủy ban về Nhân quyền, Dân nguyện và Điều tra của Thượng viện Campuchia Yang Sem chủ trì Phiên thảo luận.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham gia Phiên thảo luận có: Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Lê Văn Khảm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

	Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến
Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến
Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại Phiên họp, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Campuchia trong việc chuẩn bị nội dung phiên thảo luận “Thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu trong và sau đại dịch Covid - 19” trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với làn sóng tấn công mới và phức tạp của đại dịch. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phát triển và phục hồi kinh tế.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, phát biểu tại Phiên họp, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh, chủ đề này rất thích hợp, mang tính thời sự, bởi việc thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu trong và sau Covid -19 là quá trình lâu dài, đòi hỏi nỗ lực thường xuyên, liên tục và cần thiết có sự phối hợp chặt chẽ giữa nghị viện các quốc gia thành viên, nhất là khi thế giới đang bước vào giai đoạn ứng phó với đại dịch trong trạng thái “bình thường mới”.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế cho biết thêm, trong các năm 2020 - 2021, Việt Nam đã phải chịu tác động nặng nề của đại dịch. Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng với Chính phủ, doanh nghiệp, người dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid - 19 bằng cách áp dụng các biện pháp, như đẩy mạnh tốc độ bao phủ vaccine, chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, quan tâm đến những nhóm dễ bị tổn thương, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ an sinh xã hội và việc làm cho nhiều nhóm đối tượng đa dạng, đa ngành, lĩnh vực, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số trong nền kinh tế và trong nền hành chính - công vụ của quốc gia.

	Đoàn ĐBQH Việt Nam tham dự Phiên họp trực tuyến nội dung chuyên đề 2
Đoàn ĐBQH Việt Nam tham dự Phiên họp trực tuyến nội dung chuyên đề 2
Ảnh: Hoàng Ngọc

Để tăng cường vai trò, cơ chế hỗ trợ ASEP, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất giải pháp tăng cường thúc đẩy quan hệ đối tác giữa ASEP và các tổ chức nghị viện khu vực, tổ chức nghị viện quốc tế trong công tác ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng, tình trạng khẩn cấp như đại dịch Covid - 19 đi đôi với việc tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị viện thành viên khẩn trương hoàn thiện chính sách quốc gia để vừa bảo đảm ứng phó với đại dịch Covid - 19 với diễn biến phức tạp, khó lường, vừa bảo đảm các biện pháp hỗ trợ kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả phục hồi nền kinh tế trong trung và dài hạn, đặc biệt là theo hướng phục hồi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thông qua thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, đầu tư xuyên biên giới, vận tải quốc tế, năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường các biện pháp kết nối, quảng bá du lịch, áp dụng thống nhất chính sách “hộ chiếu vaccine”, phân bổ ngân sách hợp lý, kịp thời và tăng cường giám sát, trách nhiệm giải trình của Chính phủ khi triển khai các chương trình, cơ chế xử lý khủng hoảng, khôi phục nền kinh tế vượt qua đại dịch.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế kỳ vọng, với sự cam kết chính trị mạnh mẽ, sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của tất cả các nghị viện thành viên ASEP sẽ giúp chúng ta vượt qua đại dịch Covid - 19, thúc đẩy phục hồi nền kinh tế toàn cầu, cùng nhau xây dựng một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.

Hoàng Ngọc