Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới khai thác thủy sản bền vững

Cùng với các tỉnh, thành phố ven biển của cả nước, tỉnh Ninh Thuận đang quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, góp phần thúc đẩy phát triển khai thác thủy sản bền vững.

Tại cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận để ngăn chặn khai thác IUU, lực lượng chức năng tích cực triển khai kiểm soát toàn bộ tàu cá ra vào, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, kiểm tra nhật ký khai thác, sổ tàu thuyền, nhật ký hành trình của các tàu thuyền, qua đó đã giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác hải sản.

Trực tiếp kiểm tra hồ sơ tàu cá của ngư dân, trưởng cảng cá Mỹ Tân ông Huỳnh Hải cho biết, qua quá trình vận động và chúng tôi kiểm tra thực tế, đến thời điểm này hầu như tất cả bà con ngư dân đều chấp hành thực hiện tốt các quy định về chống khai thác IUU. Ngư dân chấp hành nộp đầy đủ các loại sổ sách, giấy tờ yêu cầu ngư dân ra khơi khai thác hải sản đều thực hiện đúng các quy định.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới khai thác thủy sản bền vững -0
100% tàu cá hoạt động vùng khơi đều được kiểm tra trước khi rời cảng và cập cảng

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, toàn tỉnh hiện có 2.302 tàu cá, trong đó tổng số tàu cá từ 15m trở lên là 869 chiếc đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản, 862/862 tàu cá đang hoạt động lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 100%. Thông qua công tác tuyên truyền và giám sát hệ thống dữ liệu tàu cá đã giúp phát hiện, cảnh báo nhiều trường hợp tàu cá có nguy cơ vượt ranh giới trên biển để khai thác hải sản, nhờ đó trong năm 2023 và đến tháng 6.2024 không có trường hợp tàu cá Ninh Thuận tham gia khai thác xâm phạm, vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, 100% tàu cá hoạt động vùng khơi đều được kiểm tra trước khi rời cảng và cập cảng. Tỉnh cũng đã tổ chức hướng dẫn thực hiện triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử vào ngày 21.2.2024, đến thời điểm hiện tại các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cảng cá tỉnh, Chi cục Thủy sản đều đã có thể tham gia thao tác trên hệ thống. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cảng cá tổ chức hướng dẫn cài đặt phần mềm cho 3.878 trường hợp.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa biển, kiên quyết không cho tàu cá tham gia khai thác hải sản đối với các tàu chưa lắp giám sát hành trình, chưa được cấp giấy phép. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU và công bố rộng rãi hành vi vi phạm để ngư dân được biết. Kiểm soát sản lượng hải sản bốc dỡ qua cảng đảm bảo theo chuỗi, thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác theo quy định có sự kiểm tra đối chiếu dữ liệu từ nhật ký khai thác, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia và hệ thống giám sát hành trình tàu cá.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…