Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An

Nâng cao chuyên môn, phát triển thành bệnh viện hạng đặc biệt

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được đánh giá đi đầu trong phát triển chuyên môn kỹ thuật ở hầu hết các lĩnh vực, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh uy tín ở khu vực Bắc Trung Bộ. Bệnh viện được Bộ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kết luận cần thiết xây dựng trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt vào năm 2025.

Trong năm 2023, Bệnh viện đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống bệnh viện, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An cùng các bệnh viện Trung ương, các trường đại học, các đơn vị y tế trên toàn quốc và được đánh giá cao những thành tích đáng tự hào trong suốt 105 năm qua.

Về phát triển chuyên môn kỹ thuật, lần đầu tiên bệnh viện đã tư vấn và triển khai thành công kỹ thuật lấy, ghép đa tạng từ người cho chết não với sự phối hợp và hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế…

Tính đến nay, bệnh viện đã triển khai thực hiện được gần 11.000 kỹ thuật trong danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh phân theo tuyến Trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, đã thực hiện được 90% kỹ thuật tuyến Trung ương, có nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, tiêu biểu như ghép tạng, IVF, phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành, triển khai kỹ thuật ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy.

Nâng cao chuyên môn, phát triển thành bệnh viện hạng đặc biệt -0
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nỗ lực phát triển mọi mặt. Ảnh: YT

Trước những khó khăn, thách thức chung của toàn ngành y tế, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc, vật tư tiêu hao, hóa chất, trang thiết bị y tế theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP, Nghị quyết 30/NQ-CP và Thông tư 14/2023/TT-BYT. Tiêu biểu là việc đầu tư trang thiết bị hiện đại và đồng bộ như máy MRI 3.0; máy Cắt lớp vi tính 512 có phần mềm trí tuệ nhân tạo và một số trang thiết bị phục vụ các chuyên ngành chuyên sâu như tim mạch, đột quỵ, ngoại khoa, sản phụ khoa… có sử dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị nhằm bảo đảm tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân.

Bệnh viện cũng tập trung đổi mới sáng tạo, đột phá và bước đầu triển khai thành công việc chuyển đổi số, áp dụng trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, thông qua các hình thức như mã QR, thẻ ATM, chuyển khoản, đăng ký khám trực tuyến. Bên cạnh đó, việc triển khai tốt phương án tự chủ kinh phí thường xuyên và kinh phí đầu tư không những đã bảo đảm cho sự ổn định mà còn tạo động lực mới trong việc phát triển bệnh viện.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong công tác nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, với thành tích 17 giải thưởng Khoa học sáng tạo 2020 - 2023; lần thứ 2 đạt giải kim cương do Hội Đột quỵ thế giới chứng nhận. Trong năm, bệnh viện đã tổ chức thành công 2 hội nghị khoa học toàn quốc: Hội nghị Gan, Mật, Tụy và Hội nghị Phẫu thuật thần kinh; kết hợp với các trường đại học tổ chức thành công 6 khóa học đào tạo chuyên khoa cấp I, cấp II tại Nghệ An.

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, PGS.TS. Nguyễn Văn Hương chia sẻ, năm 2024 là năm đặc biệt có nhiều ý nghĩa quan trọng với Bệnh viện. Đây là năm tiến về đích trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ bệnh viện; là năm thứ 3 thực hiện Quyết định 1670/2021/QĐ-BYT về giao nhiệm vụ tuyến cuối cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; là năm thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An về việc phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới, nỗ lực; đề cao trách nhiệm gương mẫu, kỷ cương, đoàn kết, hội nhập, chuyên nghiệp… xây dựng bệnh viện phát triển mọi mặt, khẳng định bệnh viện chuyên sâu, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025; góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, mục tiêu mà Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đặt ra là trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, phù hợp với mục tiêu trong Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Trước mắt, bệnh viện cần tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là việc thực hiện các kỹ thuật cao, chuyên sâu. Ngoài việc tiếp nhận từ các bệnh viện tuyến Trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh phải chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đẩy mạnh công tác quy hoạch, sắp xếp lại cơ sở vật chất, đặc biệt là tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh. Tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ y tế của bệnh viện; tăng cường chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, bệnh viện cần quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế để họ yên tâm công tác.

Sức khỏe

Cảnh báo những triệu chứng có nguy cơ bị ung thư phổi di căn não
Sức khỏe

Cảnh báo những triệu chứng có nguy cơ bị ung thư phổi di căn não

PGS.TS. Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh cho biết, di căn não là biến chứng thường gặp ở nhiều loại ung thư nhưng đặc biệt phổ biến ở bệnh nhân ung thư phổi. Tuy nhiên, mọi người phải cẩn trọng để ý các triệu chứng để phát hiện căn bệnh này.