Trẻ đã mắc bệnh sởi có cần tiêm phòng vaccine nữa không?

Trường hợp nếu trẻ chỉ được chẩn đoán là mắc bệnh sởi dựa vào triệu chứng, mà chưa có xét nghiệm máu tìm kháng thể kháng sởi IgM xác nhận, thì trẻ vẫn cần tiêm ngừa sởi theo lịch.

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, nếu trẻ đã từng mắc sởi với triệu chứng điển hình và có kết quả xét nghiệm máu xác nhận kháng thể IgM kháng sởi dương tính, có thể đã có miễn dịch với virus sởi. Tuy nhiên đối với trẻ chỉ được chẩn đoán là mắc bệnh sởi dựa vào triệu chứng, mà chưa có xét nghiệm máu tìm kháng thể kháng sởi IgM xác nhận thì trẻ vẫn cần tiêm ngừa sởi theo lịch.

20200626-lich-tiem-chung-cho-be-04.jpg
Ảnh minh họa

Hiện tại, TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện Chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi năm 2025 (theo Kế hoạch 1873/KH-SYT, ban hành ngày 27.2.2025). Đặc biệt, tất cả trẻ trong nhóm tuổi quy định đều cần tiêm ngừa, bất kể bé đã từng mắc sởi hay chưa. Vì vậy, phụ huynh hãy đưa trẻ đến ngay để được tiêm ngừa.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần nhận biết các triệu chứng điển hình khi trẻ mắc sởi như: Sốt nhẹ hoặc vừa, sốt cao, mắt đỏ kèm nhèm, sưng nề mi mắt, chảy nước mắt nước mũi, ho. Phát ban ở sau tai lan đến mặt xuống cổ, ngực, lưng, tay, chân (ban màu hồng, hơi nổi gờ trên mặt da, xen kẽ các khoảng da lành). Trong giai đoạn lui bệnh, ban nhạt màu dần để lại vết thâm “vằn da hổ” và biến mất theo thứ tự như khi xuất hiện.

Ngoài ra, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất nếu có các dấu hiệu sau:

- Sốt cao liên tục từ 39 độ C - 40 độ C, không giảm sau khi dùng thuốc hạ sốt.

- Khó thở, thở nhanh, thở co lõm lồng ngực.

- Mệt mỏi, lừ đừ, bỏ ăn, bỏ bú, không chơi, lơ mơ hoặc hôn mê.

- Phát ban toàn thân kèm sốt cao không thuyên giảm.

- Việc đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời có thể giúp ngăn chặn biến chứng nguy hiểm.

Sức khỏe

Cảnh báo những triệu chứng có nguy cơ bị ung thư phổi di căn não
Sức khỏe

Cảnh báo những triệu chứng có nguy cơ bị ung thư phổi di căn não

PGS.TS. Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh cho biết, di căn não là biến chứng thường gặp ở nhiều loại ung thư nhưng đặc biệt phổ biến ở bệnh nhân ung thư phổi. Tuy nhiên, mọi người phải cẩn trọng để ý các triệu chứng để phát hiện căn bệnh này.