Thêm một ca ghép tim khó khăn đã thành công

Chiều ngày 12.3, Bệnh viện Trung ương Huế thông tin về ca ghép tim xuyên Việt thứ 15 của Bệnh viện.

Cụ thể, vào ngày 02.3, nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia có người cho tạng ở thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế GS.TS. Phạm Như Hiệp đã kích hoạt ê-kíp nhận điều phối tạng. Các bác sĩ của Bệnh viện ngay lập tức được cử vào phối hợp cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để nhận tạng.

Sau khi tính toán thời gian lấy tim ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định và thời gian chuẩn bị bệnh nhân ghép tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhờ sự hỗ trợ, phối hợp chuyên nghiệp và nhịp nhàng giữa các ê-kíp, chuyến bay của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã đưa trái tim tới Huế vào lúc 18h54 ngày 03.3.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, đây là ca ghép khó khăn và đầy thử thách. Bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, tăng áp lực động mạch phổi rất nặng, đáp ứng kém với điều trị nội khoa; nguy cơ suy tim tăng áp lực động mạch phổi sau phẫu thuật ghép tim rất cao, cần dự phòng các phương án điều trị sau ghép.

e2d00ee44b02fa5ca313.jpg
Bệnh nhân N.V.C (36 tuổi, trú tại Quảng Nam) đang hồi phục tốt sau ca ghép tim

Ngoài ra, tim của người cho cũng gặp nhiều thách thức: thời gian hồi sức dài, đã sử dụng nhiều thuốc vận mạch với liều cao, chất lượng tim theo đánh giá khi xét nghiệm kiểm tra lần thứ nhất là chưa đảm bảo.

Sau khi được hội chẩn chết não lần 3, đánh giá lại và có các điều chỉnh dựa trên ý kiến của các chuyên gia, như giảm sử dụng vận mạch và theo dõi sát, đánh giá lại thì nhận thấy chất lượng tim người hiến có cải thiện và tốt lên.

Sau khi được ghép tim, người bệnh tự ăn uống và vận động nhẹ trên giường hồi sức. Các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường

Như vậy, sau 3 giờ 48 phút kể từ thời điểm nhận tim và vận chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế, trái tim của người hiến tạng đã đập lại trong lồng ngực người bệnh, là anh N.V.C (36 tuổi, trú tại Quảng Nam), vào lúc 20h38 ngày 03.3.

4ea6dc929974282a7165.jpg
Ca ghép tim đã thành công tốt đẹp

Bệnh nhân suy tim và tăng áp lực động mạch nặng sau ghép, nên việc cai tuần hoàn ngoài cơ thể rất khó khăn. Ê-kíphồi sức đã sử dụng các thuốc tăng cường co bóp cơ tim và giãn động mạch phổi, cùng hệ thống hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp ngoài cơ thể (ECMO) để cai tuần hoàn ngoài cơ thể thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển ra phòng hồi sức để tiếp tục hồi sức tích cực, an thần thở máy, dùng các thuốc điều trị suy tim tăng áp lực động mạch phổi và duy trì ECMO.

Sau 3 ngày hỗ trợ ECMO, huyết động bệnh nhân ổn định, áp lực động mạch phổi được kiểm soát tốt, được cai ECMO và máy thở. Người bệnh tự ăn uống và vận động nhẹ trên giường hồi sức, các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường.

Sức khỏe

Cảnh báo những triệu chứng có nguy cơ bị ung thư phổi di căn não
Sức khỏe

Cảnh báo những triệu chứng có nguy cơ bị ung thư phổi di căn não

PGS.TS. Đồng Văn Hệ – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật thần kinh cho biết, di căn não là biến chứng thường gặp ở nhiều loại ung thư nhưng đặc biệt phổ biến ở bệnh nhân ung thư phổi. Tuy nhiên, mọi người phải cẩn trọng để ý các triệu chứng để phát hiện căn bệnh này.

Vì sao số lượng ca ghép tạng tại Việt Nam còn rất ít so với nhu cầu của người dân?
Sức khỏe

Vì sao số lượng ca ghép tạng tại Việt Nam còn rất ít so với nhu cầu của người dân?

Cái khó nhất của việc phát triển ngành ghép tạng để giúp được nhiều người hơn nằm ở 2 vấn đề lớn: Thứ nhất nguồn ghép còn hạn chế, hiện nay mới chỉ chiếm 13%. Thứ hai liên quan đến chính sách. Cụ thể, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã ra đời cách đây 19 năm, qua thời gian cũng bộc lộ một số bất cập, cần xem xét lại để có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế.