Hà Nội nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền nông nghiệp, phát triển nông thôn

- Thứ Tư, 27/01/2021, 20:34 - Chia sẻ
Chiều 27,1, tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thông tin tuyên truyền năm 2020, triểu khai nhiệm vụ năm 2021 giữa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn với các cơ quan thông tấn, báo chí. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội Nguyễn Huy Đăng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị về phía các cơ quan thông tấn, báo chí có: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Lê Thị Ánh Mai; Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới Lê Hoàng Anh; Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Anh Đức cùng đông đảo các phóng viên, biên tập viên...

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Đoàn Đức Dân báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Đoàn Đức Dân cho biết: Năm 2020, giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp thành phố đạt 4,2%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch đầu năm là 1,2%. Để đạt được kết quả trên, công tác thông tin tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, giúp cho nông dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường ý thức của người dân trong sản xuất và tiêu dùng nông sản bảo đảm an toàn; thông tin kịp thời về thị trường tiêu thụ; tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và những điển hình tiên tiến trong sản xuất; tạo mối liên kết các “nhà” thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu...

Trong năm 2020, với mục tiêu xây dựng các chương trình tuyên truyền trọng tâm, chuyên biệt, cách thể hiện sáng tạo, hiệu quả và tăng cường đối thoại trực tiếp giữa các nhà quản lý, người dân, Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thực hiện các phóng sự, bài viết, đưa tin phản ánh kịp thời và khá toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm, Sở cũng đã xây dựng các chuyên trang hàng tuần tuyên truyền về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên các báo: Đại biểu Nhân dân, Hà Nội mới, Nông nghiệp Việt Nam, Kinh tế và Đô thị, Nông thôn ngày nay… Nhiều mô hình, tiến bộ kỹ thuật mới, gương điển hình tiên tiến được tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua hệ thống báo chí. Các chương trình tuyên truyền được đầu tư đa dạng về hình thức, cách thức và nội dung thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chuyên môn là các đơn vị trực thuộc Sở. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức của người dân; tuyên truyền rộng khắp chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền Hình Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết: Năm 2020, dù khối lượng công việc lớn, song đơn vị đã chủ động phối hợp với Sở từ rất sớm, vì vậy, công tác tuyên truyền đã đạt được những kết quả rõ nét. Phó Tổng Biên tập báo Hà Nội mới Lê Hoàng Anh nhấn mạnh: Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt đời sống, song tăng trưởng của ngành nông nghiệp Thủ đô vẫn đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong thành công chung ấy, có những đóng góp hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn. Năm 2021 là năm mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; bên cạnh đó, các Chương trình 02, 04 của Thành ủy cũng có nhiều đổi mới. Vì vậy, thách thức đối với ngành nông nghiệp Thủ đô không hề nhỏ. Về phía các cơ quan báo chí, bên cạnh việc phản ánh những nỗ lực của ngành, cũng cần tìm ra những hạn chế để đồng hành phát triển phát triển ngành một cách bền vững.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Huy Đăng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Nguyễn Huy Đăng đề nghị: Năm 2021, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, tập trung vào tái cơ cấu nông nghiệp; chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ; phát trển theo vùng xã nông nghiệp. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm OCOP đã được cấp giấy chứng nhận... Để công tác thông tin tuyên truyền có hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: Các phòng, đơn vị của Sở chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng tuần, tháng, quý, năm; chủ động công tác phối hợp với các đơn vị nhằm đẩy mạnh chất lượng thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của Sở và thành phố giao.

Khánh Duy