Hải Dương

Nâng cao chất lượng đối ngoại, kết nối thu hút đầu tư

- Thứ Sáu, 24/12/2021, 18:25 - Chia sẻ
Sáng 24.12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã tiếp và làm việc với đoàn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh, tình hình xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh
Nguồn: ITN

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã thông tin khái quát tiềm năng, thế mạnh, tình hình, kết quả xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh. Trong tỉnh hiện có 492 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 9,2 tỷ USD đến từ 26 quốc gia, vùng lãnh thổ. Riêng năm 2021 thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt 316,8 triệu USD. Về đầu tư trong nước, Hải Dương thu hút được 1.588 dự án với tổng vốn đăng ký 87.688 tỷ đồng, hàng năm đóng góp cho ngân sách từ 5.000 - 7.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 121.000 lao động trong tỉnh và các vùng lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng cho biết, định hướng xúc tiến đầu tư của Hải Dương là khuyến khích thu hút các đối tác có thương hiệu toàn cầu, năng lực tài chính lớn, khả năng đầu tư ổn định, lâu dài, có tính liên kết và thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm phụ trợ. Tập trung xúc tiến đầu tư tới các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo thêm giá trị gia tăng, sử dụng nhiều lợi thế cạnh tranh, góp phần thúc đẩu ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo ra nhiều việc làm dài hạn. Với các đối tác Mỹ và EU, tỉnh xây dựng chính sách xúc tiến đầu tư riêng, tiếp cận thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào các ngành dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục...

Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ giúp quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và tìm kiếm thị trường xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Tạo cầu nối giữa tỉnh với các nhà tài trợ, nhà đầu tư lớn, uy tín; hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tham gia các sự kiến quốc tế về thương mại, đầu tư. Hỗ trợ tỉnh nắm bắt, tổng hợp, cập nhật thông tin về xu hướng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho các cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước về xúc tiến đầu tư, thông tin đối ngoại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: ITN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Nguồn: ITN

Chúc mừng những thành tựu Hải Dương đạt được những năm qua, nhất là thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị, tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan của Bộ để thu hút đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối thoại, xúc tiến đầu tư. Trưởng cơ quan đại diện cần nghiên cứu, nắm chắc tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của Hải Dương để có kế hoạch xây dựng phối hợp, hỗ trợ tỉnh quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư một cách thiết thực, cụ thể, hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại buổi làm việc
Nguồn: ITN

Nhất trí cao với ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị tỉnh Hải Dương và Bộ Ngoại giao sẽ ký kết chương trình phối hợp 5 năm thống nhất triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan Bộ Ngoại giao, đại sứ sẽ hỗ trợ Hải Dương công tác đối ngoại, kết nối, thu hút đầu tư FDI để khai thác, phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Hải Dương cũng đang tập trung cải thiện, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng xanh, thực hiện chuyển đổi số để tạo động lực phát triển, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư.

Dương Cầm